Đời sống

Nhân viên khuyên nên đun nước sôi đổ vào bồn cầu, lý do đằng sau khiến ai cũng khiếp hãi

Có những chuyện liên quan đến vệ sinh ở khách sạn khiến dân tình không khỏi sởn da gà.

Nhiều người thường truyền tai nhau những mẹo, tips khi đi đến ở trong những khách sạn. Đôi khi, cũng có những bài đăng do chính từ những lễ tân, phục vụ ở các khách sạn lớn nhỏ chia sẻ những kỷ niệm trong công việc của mình cũng như cảnh báo những khách sẽ đến trong tương lai.

Mới đây trên trang tin nổi tiếng của Trung Quốc - Sohu.com đã dẫn lời một nhân viên cao cấp phục vụ trong khách sạn, người này đưa ra lời khuyên rằng việc cần làm ngay sau khi nhận phòng khách sạn là nên đun một ấm nước sôi rồi đổ vào bồn cầu.

Theo nhân viên này, nhiều người vào các khách sạn và dùng ấm đun nước cho đủ mọi mục đích, từ luộc trứng cho tới nấu lẩu. Cá biệt, một tài khoản còn khẳng định, chính anh nhìn thấy bên trong ấm nước còn có tất và đồ lót.

Nhân viên khuyên nên đun nước sôi đổ vào bồn cầu, lý do đằng sau khiến ai cũng khiếp hãi
Ấm nước khách sạn thường được sử dụng với nhiều mục đích khác ngoài đun nước

Cùng với đó là bồn cầu cũng là nơi mọi người đến khách sạn đều sử dụng, không chắc toàn bộ bồn cầu trong khách sạn đều được vệ sinh, diệt khuẩn một cách thường xuyên, việc tiếp xúc bồn cầu với da của chúng ta nếu không đảm bảo vệ sinh rất có thể lây lan những bệnh ngoài da.

Do đó, đổ nước sôi có thể giúp sát trùng bồn cầu. Ngoài ra thì lót một tấm giấy dùng một lần cũng có thể giúp giữ gìn vệ sinh cho bản thân khi dùng toilet trong khách sạn.

Lộc (Nguoiduatin.vn)