Đời sống

Nhà có 2 phòng dùng chung 1 điều hòa tới 20 năm nhưng đến lúc đòi mua thêm điều hòa mới bố không đồng ý mới biết ý nghĩa thực sự của thiết kế

Ông bố nhất quyết giữ "thiết kế" huyền thoại theo cùng năm tháng này dù đã đủ điều kiện sửa nhà cũng như mua điều hòa mới.

Mùa hè đã đến, nhiệt độ mỗi ngày một tăng cao khiến con người trở nên vô cùng khó chịu và hoạt động kém năng suất. Lúc này, điều hòa đã trở thành thứ không thể thiếu để duy trì môi trường làm việc và sinh hoạt hiệu quả. 

Tuy nhiên, để mua sắm, lắp đặt cũng như sử dụng một chiếc điều hòa, giá cả cũng là thứ khiến không ít người phải chùn tay suy nghĩ. 

Nhà có 2 phòng dùng chung 1 điều hòa tới 20 năm nhưng đến lúc đòi mua thêm điều hòa mới bố không đồng ý mới biết ý nghĩa thực sự của thiết kế

Ý tưởng độc đáo khi chỉ cần một chiếc điều hòa cũng có thể làm mát cho cả hai phòng.

Mới đây một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình với thiết kế độc đáo của ông bố, chiếc điều hòa nhiệt độ được sử dụng để làm mát cho 2 căn phòng cùng lúc.

Cụ thể, gia đình này đã đục thông một lỗ trên tường giữa 2 phòng cạnh nhau và cho chiếc điều hòa nằm ở chính giữa. 20 năm sau, khi gia đình đã đủ điều kiện sửa sang lại, các con muốn mua thêm điều hòa và bỏ thiết kế cũ đi nhưng không ngờ lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ vì lý do vô cùng đặc biệt. 

Nguyên nhân không phải do bố tiếc tiền mà vì ban công của ngôi nhà quá nhỏ, chỉ đủ để đặt một cục nóng của điều hòa nên mới phải để chiếc máy đặt ở một vị trí kỳ lạ đến vậy. Khi nghe lời giải thích này, những người con vô cùng bất ngờ, khi sống cả tuổi thanh xuân trong ngôi nhà này mà không biết "ngụ ý" của người bố sau việc phải để điều hòa giữa hai căn phòng.

Hình ảnh ngay khi chia sẻ đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Hóa ra cũng có không ít gia đình thực hiện để lắp cho những căn phòng có diện tích nhỏ dùng chung, vừa tiện lại tiết kiệm chi phí. 

- Úi trời, tưởng mỗi nhà mình nghĩ ra cách này.

- Giờ mới biết ngoài nhà mình ra cũng có nhiều người nghĩ ra cách làm này.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cũng thắc mắc hiệu quả của cách làm này:

- Cách này chỉ phù hợp cho những phòng có diện tích nhỏ, đủ với công suất của máy lạnh thôi. Nếu chia hơi mát cho hai phòng lớn thì còn tốn điện hơn mà chẳng mát tí nào đâu.

Dung (Nguoiduatin.vn)