Đời sống

Người mẹ gây phẫn nộ khi để mặc con trai vệ sinh ra quán trà sữa: Trẻ con chưa biết gì thì phải dạy

Đến cả team bỉm sữa cũng không bênh vực nổi người mẹ vô ý thức này.

Việc dạy dỗ con cái chưa bao giờ là dễ dàng đối với các bậc cha mẹ. Không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là những kỹ năng sống và quan trọng nhất là ý thức, đạo đức... Có thể nói, cha mẹ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định tính cách và ý thức của một đứa trẻ.

Mới đây, hình ảnh một cặp mẹ con trong quán trà sữa đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng nếu bức ảnh không chụp ngay lúc cậu con trai đi vệ sinh ngay trong quán trà sữa trước mặt mấy chục con người. Thế nhưng, thay vì ngăn cản và xin lỗi quán thì bà mẹ lại thản nhiên bấm điện thoại. Hành động vô ý thức của hai mẹ con khiến ngay đến cả hội mẹ bỉm sữa cũng không bênh được.

Người mẹ gây phẫn nộ khi để mặc con trai vệ sinh ra quán trà sữa: Trẻ con chưa biết gì thì phải dạy
Hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội

Bài đăng ngay lập tức khiến dân mạng hai phe tranh cãi. Dù vẫn lên án người mẹ nhưng một bên cho rằng, đứa trẻ còn nhỏ nên chưa hiểu được hành động của mình và lỗi là do người mẹ đã không giáo dục con kỹ càng. Một số khác thì khuyên các bậc phụ huynh cần có những lời căn dặn và kiểm soát hành động của con mình cẩn thận hơn khi đi đến những nơi công cộng.

- Ơ sao mẹ cháu bé không dạy con nhắc mẹ khi buồn đi vệ sinh, cái đó dạy được trẻ nhỏ mà?

- Trẻ con nó chẳng biết vô duyên hay gì đâu, cứ chửi bới làm gì.

- Trách bà mẹ kia kìa, nghịch điện thoại cho lắm rồi chẳng biết con mình ở đâu.

- Nhìn đứa bé cũng lớn rồi chứ đâu phải quá nhỏ nữa, buồn tè mà không biết gọi mẹ ư, vô lý.

Lộc (Nguoiduatin.vn)