Đời sống

Mua 6 con cua về cho cả nhà ăn, hành động sau đó của bà mẹ khiến dư luận bức xúc: 'Gieo nhân nào sau này sẽ gặt quả ấy thôi!'

Nhiều phụ huynh đọc xong câu chuyện đã không kìm nén được sự bức xúc với cách làm của bà mẹ này.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đã khiến dân tình không khỏi bức xúc khi đưa tin về câu chuyện của một bà mẹ trọng nam khinh nữ. Theo đó bà mẹ nọ đã mua 6 con cua về cho 2 đứa con ăn uống tẩm bổ. Đến bữa tối, khi đứa con gái lớn chưa đi học về thì bà mẹ lấy cua ra cho con trai ăn trước và dặn: "Nhớ để phần cho chị". 

Tuy nhiên, đứa con trai đã ăn hết cả 4 con cua mà bà mẹ này vẫn chẳng nói năng hay ngăn cản gì. Đến khi con trai ăn sang con thứ 5, người mẹ còn mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu: "Thằng bé này ăn giỏi quá. Ăn nhiều vào, ăn cho mau lớn". Đến lúc này, bà mẹ chỉ phần cô con gái đúng 1 con cua, bằng 1/5 so với cậu em.

Mua 6 con cua về cho cả nhà ăn, hành động sau đó của bà mẹ khiến dư luận bức xúc: 'Gieo nhân nào sau này sẽ gặt quả ấy thôi!'
Bà mẹ mua 6 con cua nhưng cho con trai ăn hết 5 con rưỡi và chỉ phần 1 cái mai cua cho con gái. (Ảnh minh họa)

Nhưng điều bức xúc hơn là khi thấy con trai vẫn còn thòm thèm, bà mẹ liền vặt thêm luôn 4 cái càng cua đưa con và bảo: "Ăn tiếp đi, chị con ăn cái mai là được rồi". Có lẽ khi bé gái đi học về, háo hức nhìn đĩa cua mà mẹ phần mình thì cũng chẳng buồn ăn nữa. Cô bé có thể rất tủi thân, gào khóc hoặc ấm ức trong lòng vì sự bất công của mẹ thể hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Câu chuyện này sau khi chia sẻ lên MXH đã thu hút nhiều bình luận, hầu hết là của các bậc cha mẹ. Hầu hết cư dân mạng đều chê trách bà mẹ này đã quá thiên vị con trai mà không quan tâm cảm nhận của con gái.

- Một, hai còn cua chẳng đáng là bao nhưng đứa trẻ sẽ tủi lắm khi thấy mẹ yêu thương em hơn mình. Đã là cha mẹ thì làm ơn đối xử công bằng với các con.

- Gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy! Con trai được nuông chiều sẽ chỉ biết nhận, không biết cảm ơn. Lớn lên cũng quen với việc mình được ưu tiên, không chấp nhận được sóng gió của cuộc sống, quen đòi hỏi cha mẹ cũng chẳng nghĩ đến việc báo đáp. Còn con gái phải nhận nhiều thiệt thòi, sau này lớn đa phần cũng là oán cha, trách mẹ. Nói chung sự thiên vị này chỉ khiến cả 2 đứa trẻ mang tâm lý lệch lạc mà thôi. 

 

Dung (Nguoiduatin.vn)