Đời sống

Mẹ đem con gái đang tập lẫy đến nơi làm việc nhờ đồng nghiệp trông giúp, dân tình khen 'cưng xỉu' nhưng người từng trải lại thấy xót xa

Những hình ảnh một em bé đang tự bò, lật dưới sàn nhà ở cơ quan nơi mẹ làm việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều dân mạng.

Trên một diễn đàn lớn mới đây đã đăng tải loạt ảnh của một bé gái khi đang bò, chơi ở sàn công ty nơi mẹ làm việc, dưới là chăn và có cả đồ chơi. Bé đang tuổi bò lật nên rất hiếu động.

Người chụp lại hình ảnh này là đồng nghiệp kèm chia sẻ: "Con của chị đồng nghiệp tôi đấy các anh các chị ạ. Trưa không biết chị ăn cái gì mà ngồi trong nhà vệ sinh 30 phút rồi. Trước khi đi chị không quên dặn tôi "để ý con bé giúp chị, nó lật nhanh lắm đấy". Trộm vía nhanh thật mọi người ạ, 2 phút cháu lật được 4 cái rồi, chóng hết cả mặt".

Mẹ đem con gái đang tập lẫy đến nơi làm việc nhờ đồng nghiệp trông giúp, dân tình khen 'cưng xỉu' nhưng người từng trải lại thấy xót xa

trông con, mang con lên cơ quan, giới trẻ
Bài viết nhanh chóng nhận được hớn 27 nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận từ dân mạng.

trông con, mang con lên cơ quan, giới trẻ

trông con, mang con lên cơ quan, giới trẻ

trông con, mang con lên cơ quan, giới trẻ
Đi vệ sinh nên người mẹ đã nhờ một đàn em trông giúp. Chỉ mới trông chừng 30 phút mà cô gái trẻ đã cảm thấy chóng hết cả mặt.

Nhìn những hình ảnh này, nhiều bạn trẻ cảm thấy dễ thương vì sự đáng yêu, hiếu động của em bé: "Nhìn thấy cưng quá đi, nhìn cái chân ngó sen của bé kìa cho cô cạp miếng nào đợt dịch tui cũng đem cháu lên trông cho anh chị tui, do ông bà bị dính f0, lên mà nó quậy thấy sợ. Mà cũng phải giữ. Hên công ty không đuổi việc cô cháu".

Thế nhưng với những bà mẹ đã có con nhỏ, nhìn hình ảnh này lại thấy xót xa và thương cho cả hai mẹ con:

- Thật sự thấy thương 2 mẹ con. Thương mẹ 1 thì thương con 10. Mẹ vất vả và con thiệt thòi quá!

- Có lẽ nhiều bạn trẻ sẽ thấy đáng yêu và cười. Còn những người đã làm mẹ thật thấy thương cho phụ nữ vất vả. Đi làm cũng phải mang cả con theo. Chúc em bé thật ngoan ngoãn cho mẹ làm việc nhé.

- Mọi người thấy dễ thương chứ cái cảnh mẹ phải mang con bé tí đi làm như này vất vả thực sự í.

- Mình cũng từng vừa làm việc vừa trông khi con còn nhỏ thế này, đôi lúc tập trung quá không để ý là con ngã ngay, mà đến khi hơn 1 tuổi là chịu không thể vừa làm vừa trông được. Nó chạy quẩy khắp nơi nên đi gửi nhà trẻ là hợp lý, gửi con khoẻ hết người thật sự.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/me-dem-con-gai-dang-tap-lay-den-noi-lam-viec-nho-dong-nghiep-trong-giup-dan-tinh-khen-cung-xiu-nhung-nguoi-tung-trai-lai-thay-xot-xa-tintuc819787