Đời sống

Mang đồ nhạy cảm đi lễ chùa, hội chị em bán hàng online còn lên mạng khoe khoang gây phẫn nộ

Không chỉ có hoa quả, hội chị em bán hàng online còn mang cả sản phẩm nhạy cảm là dung dịch vệ sinh phụ nữ đặt lên mâm lễ khi đi chùa.

Trong những ngày đầu năm, nhiều người thường đi lễ chùa để cầu cho một năm bình an, làm ăn phát đạt và cũng để thăm thú cảnh quang. Khi đi lễ chùa, một số người còn cẩn thận sắm cả đồ lễ, thường là hoa quả, bánh kẹo, xôi chè hoặc đơn giản chỉ là một thẻ hương. 

Nhưng mới đây, cộng đồng mạng đã dậy sóng trước mâm lễ vật lên chùa của một nhóm chị em bán hàng online. Cụ thể, nhóm người này mang cả sản phẩm nhạy cảm là dung dịch vệ sinh phụ nữ đặt lên bàn thờ ở chùa. Đáng nói hơn, họ còn vô tư quay clip và đăng tải lên mạng xã hội TikTok để khoe khoang. 

Mang đồ nhạy cảm đi lễ chùa, hội chị em bán hàng online còn lên mạng khoe khoang gây phẫn nộ
Hội chị em mang dung dịch vệ sinh phụ nữ đi lễ chùa. 

Đoạn clip cho thấy, 8 cô gái mặc áo dài xúng xính, khi đi lễ chùa tại một ngôi chùa khá nổi tiếng ở Ninh Bình. Tay xách hai giỏ đồ lớn, một bên là hoa quả, một bên là đủ loại sản phẩm từ nước tắm gội đến dung dịch vệ sinh phụ nữ.  

Trong đoạn clip, người đăng tải còn mạnh miệng nêu quan điểm của mình: “Theo quan điểm xưa, những người nông dân sẽ dâng lên bậc bề trên các trái cây tươi ngon nhất mà mình có trong mùa thu hoạch. Người ngư dân sẽ dâng lên những con cá tươi ngon mà mình thả lưới, đánh bắt được. 

Còn chúng tôi, những người bán ***, bán mỹ phẩm, chúng tôi dâng lên những sản phẩm tốt nhất mà chúng tôi có. Những sản phẩm không chỉ giúp chúng tôi có thêm thu nhập mà còn giúp nhiều gia đình trở nên hạnh phúc hơn, vợ chồng quấn quýt hơn bởi những sản phẩm mà chúng tôi bán”.

Mang đồ nhạy cảm đi lễ chùa, hội chị em bán hàng online còn lên mạng khoe khoang gây phẫn nộ - 1

Cuối đoạn clip, người này khẳng định đi chùa không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần thành tâm và nỗ lực trong công việc thì ắt sẽ đại phát. “Đi lễ thì không phải cứ mâm cao cỗ đầy thì thần thánh mới phù hộ mà đơn giản là thành tâm và trong công việc, cuộc sống phải nỗ lực hết sức. Vận mệnh con người nằm trong đường chỉ tay, và chỉ tay nằm trong tay bạn. Vậy nên, cố gắng hết sức, thành tâm sẽ đại phát, đại đại phát”, người này kết lại bằng triết lý.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đa số mọi người đều “ném đá” kịch liệt mâm lễ vật mà nhóm người này đi lễ chùa. Hầu hết mọi người đều cho rằng đền chùa là chốn linh thiêng, đúng là cần sự thành tâm nhưng trang phục đi chùa, đồ cúng lễ cũng cần phù hợp với thuần phong mỹ tục. Vì vậy, mang dung dịch vệ sinh phụ nữ làm lễ vật là hoàn toàn không hợp lý.

Mang đồ nhạy cảm đi lễ chùa, hội chị em bán hàng online còn lên mạng khoe khoang gây phẫn nộ - 2

Hơn nữa, đem chuyện này đi phục vụ cho việc quảng cáo bán hàng thực sự không thể chấp nhận nổi. Một số người để lại bình luận dưới clip:

“Chỉ vì mấy cái view bẩn mà làm trò hề này, có đáng không?”,

“Từ bao giờ nơi chùa chiền linh thiêng lại trở thành nơi câu view cho các chị vậy?”,

“Thua chủ shop này luôn, không hiểu nghĩ cái gì mà làm trò này”.

Theo An Chi (Saostar.vn)




https://saostar.vn/xa-hoi/mang-do-nhay-cam-di-chua-hoi-chi-em-ban-hang-online-con-khoe-khoang-202202100832161867.html