Đời sống

Mặc váy 'hở bạo' khi đi chúc rượu, cô dâu khiến cả hội trường không rời được mắt, cư dân mạng: 'Mẹ chồng có chấp nhận được không?'

Cô dâu luôn mong muốn mình được xinh đẹp và nổi bật nhất trong đám cưới nên họ rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn trang phục.

Ngày cưới, cô dâu nào cũng sẽ khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy với mong muốn khiến cho chú rể cùng những vị khách có mặt tại hôn trường phải ấn tượng trước vẻ đẹp của mình.

Mới đây, một đám cưới ở Giang Tô, Trung Quốc đã khiến nhiều cư dân mạng chú ý và bàn tán sôi nổi. Nguyên nhân do nhiều dân mạng tranh cãi về việc: "Cô dâu ăn mặc quá “lố” khi đi chúc rượu tại đám cưới".

cô dâu xinh đẹp, cô dâu ăn mặc sexy, đám cưới ở Giang Tô
Cô dâu gây tranh cãi vì chọn trang phục táo bạo đi mời rượu quan khách

Sau khi các thủ tục cưới đã làm xong, cô dâu đến từng bàn để nâng ly cảm ơn mọi người. Cô mặc một chiếc váy đỏ khoét lưng cầu kỳ khoe gần như trọn tấm lưng trần trước đám đông. Từ góc độ của chiếc váy, quả thật rất đẹp, rất gợi cảm, chiếc váy của cô ấy chắc chắn đã trở thành tâm điểm của toàn bộ lễ cưới.

cô dâu xinh đẹp, cô dâu ăn mặc sexy, đám cưới ở Giang Tô

Nhưng kiểu dáng của chiếc váy này có chút đặc biệt, nó là một chiếc váy hở lưng, trang trí phía sau là ren kiểu tháp, góc trên bên trái của lưng lộ cả hình xăm lớn của cô dâu.

Rất nhiều cư dân mạng sau khi nhìn thấy đều tỏ vẻ khá bất ngờ, cho rằng ăn mặc như vậy rất khó để chấp nhập.

- Mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ không thích nếu tôi mặc thế này, không biết mẹ chồng cô ấy có chấp nhận không?

- Không nói đến các cô dâu phương Tây nhé chứ ở châu Á lần đầu thấy cô dâu diện váy thoáng thế này luôn đó. Không biết mẹ chồng cô ấy nghĩ gì nhỉ.

- Bản thân mình không thấy đẹp lắm. Đúng là cô dâu được quyền nổi bật trong lễ cưới nhưng chiếc váy cũng nên có thiết kế tinh tế hơn.

- Nếu là trong một bữa tiệc bình thường thì ai cũng sẽ khen cô ấy đẹp thôi. Nhưng trong trường hợp là mặc tại hôn lễ thì tôi cũng không đồng ý.

- Đừng vì một chiếc váy mà đánh giá người khác. Mình nghĩ là gia đình hai bên hẳn cũng biết về việc cô dâu chọn trang phục thế nào rồi nên nếu họ đồng ý thì người ngoài cũng chẳng có quyền phán xét.

cô dâu xinh đẹp, cô dâu ăn mặc sexy, đám cưới ở Giang Tô

Có người nói rằng thẩm mỹ của giới trẻ ngày nay đã rất khác so với thế hệ cũ. Họ là người cởi mở, ăn mặc tự do, không ngại ngùng và không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Một số người nói rằng áo dài cưới màu đỏ theo truyền thống nên được mặc trong đám cưới, nhưng không phải theo thiết kế “hở hang” như vậy.

Phải nói rằng các địa điểm tổ chức tiệc cưới hiện nay theo đuổi phong cách và văn hóa phương Tây nhiều hơn. Những địa điểm tổ chức đám cưới truyền thống dường như rất hiếm. Các đám cưới ở các thành phố lớn, trang phục cô dâu nhìn chung hở hơn nhiều, nhưng thật hiếm khi một cô dâu diện một bộ váy hở toàn bộ phần lưng như thế này trước hàng nghìn người thân, bạn bè, quan khách.

cô dâu xinh đẹp, cô dâu ăn mặc sexy, đám cưới ở Giang Tô

Nhìn từ khía cạnh khách quan, chiếc váy của cô dâu quả thực rất đẹp, thiết kế hở lưng quả thực mang đến một phong cách thời trang cá tính, quyến rũ.

Tuy nhiên, trong đám cưới đông và có nhiều người với đầy đủ các thành phần, lứa tuổi, chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều tin đồn thất thiệt, gây ra những rắc rối và ảnh hưởng không đáng có. Đây không phải là một địa điểm giải trí, cũng không phải là một quán bar, cô dâu cũng nên kiềm chế bản thân, điều này sẽ tốt cho cả bản thân cũng như chồng và gia đình nhà chồng.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mac-vay-ho-bao-khi-di-chuc-ruou-co-dau-khien-ca-hoi-truong-khong-roi-duoc-mat-cu-dan-mang-me-chong-co-chap-nhan-duoc-khong-tintuc836800