Đời sống

Lạ đời bố mẹ đặt tên con gái theo tên nhân vật trong game

Họ còn sử dụng chính xác tên tựa đề của bốn nhân vật trong game là tên khai sinh của con gái mình.

Họ còn sử dụng chính xác tên tựa đề của bốn nhân vật trong game là tên khai sinh của con gái mình.

Lạ đời bố mẹ đặt tên con gái theo tên nhân vật trong game - 1
 

Cha mẹ không chỉ chọn một cái tên gần giống với game “Honor of Kings” mà họ còn sử dụng chính xác tên tựa đề của bốn nhân vật ở đó là tên khai sinh của con gái mình.

Theo tờ South China Morning Post, giấy khai sinh được hoàn thành vào ngày 07 tháng 08 bao gồm tên của con gái, giới tính và mang dấu của sở cảnh sát Tây An, trong giấy khai sinh được ghi rõ thuộc thành phố Thiểm Tây, nhưng phần còn lại của giấy bị làm mờ.

Lạ đời bố mẹ đặt tên con gái theo tên nhân vật trong game - 2
 

Các nhà chức trách ở Thiểm Tây giải thích rằng các hồ sơ, giấy tờ liên quan vẫn sẽ được ban hành, cấp phép nếu cha mẹ của đứa trẻ vẫn khăng khăng đòi đặt tên con gái họ như vậy. Các vị quan chức tiết lộ rằng cảnh sát đang cảm thấy "bất lực" khi can thiệp với nguyện vọng của những cha mẹ như thế này.

“Honor of Kings” hay còn gọi là Liên quân Mobile là một hiện tượng trên toàn thế giới, là game mobile doanh thu cao nhất thế giới, các nhà phát triển trò chơi này đã phải đặt ra những hạn chế trong trò chơi để hạn chế thời gian chơi của người sử dụng từ 12 tuổi trở xuống chỉ là một giờ mỗi ngày.

Lạ đời bố mẹ đặt tên con gái theo tên nhân vật trong game - 3
 

Người chơi giữa 12-18 tuổi chỉ nhận được thêm một giờ chơi, tất nhiên điều đó là không đủ cho những người hâm mộ cuồng nhiệt của trò chơi này. Bằng mọi giá, những người ham mê đã tìm ra cách giải quyết bằng cách mua ID trực tuyến giả mạo với giá khoảng 2 đô la mỗi lần, cho phép họ chơi không giới hạn thời gian chơi.

Thực trạng này cho thấy, nếu người trẻ tuổi hiện nay sẵn sàng bỏ tất cả thời gian của mình để chơi trò chơi điện tử yêu thích thì có thể tưởng tượng rằng họ sẽ trở thành một con người như thế nào khi lớn lên. Và rồi, nếu điều này tiếp tục xảy ra, những “cha mẹ kiểu mẫu” dẫn xuất hiện nhiều, sản sinh ra nhiều đứa bé với cái tên gắn liền với trò chơi xã hội, chúng sẽ mặc cảm với chính cái tên mình mang theo và thế giới sẽ mất đi những giá trị văn minh, sâu sắc của loài người.

Theo Tuyết Nhung (Dân Việt)