Đời sống

Hoạt hình Doremon gặp 'biến căng': Nhiều phụ huynh tố bộ phim 'đầu độc trẻ em' vì chi tiết đặc biệt này, hiện có hơn 1000 người ủng hộ

Theo Midorino, những cảnh Nobita nhìn trộm bạn tắm có thể gây ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ của trẻ nhỏ. Trẻ dễ cho rằng việc nhìn trộm người khác tắm là một... chi tiết gây cười và bắt chước theo.

Doraemon, hay Doremon là nhân vật chính hư cấu trong loạt manga cùng tên của họa sĩ Fujko F.Fujo. Truyện lấy bối cảnh ở thế kỷ 20, Doremon là chú mèo robot trông trẻ đến từ tương lai. Ban đầu, chú mèo vốn thuộc sở hữu của cậu bé Sewashi - con cháu nhiều đời sau của nhân vật chính Nobita. Tuy nhiên Sewashi đã gửi Doremon đến chăm sóc Nobita để cải thiện cuộc sống. Bởi cậu nhóc này rất hậu đậu, vụng về, luôn gặp trắc trở, dẫn đến các thế hệ con cháu sau này phải sống trong cảnh nghèo khổ. 

Xuyên suốt câu chuyện là hành trình tình bạn của Doremon, Nobita và những người bạn cùng khu phố như Chaien, Xeko, Xuka, Dekhi,... Dù mỗi nhân vật đều còn những khuyết điểm như ỷ mạnh hiếp yếu, ham chơi, lười học nhưng nhìn chung những đứa trẻ đều rất hồn nhiên và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn.

Hoạt hình Doremon gặp 'biến căng': Nhiều phụ huynh tố bộ phim 'đầu độc trẻ em' vì chi tiết đặc biệt này, hiện có hơn 1000 người ủng hộ
Doremon là bộ phim hoạt hình kinh điển của tuổi thơ.

Tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, hầu hết trẻ em đều từng một lần đọc qua và say mê bộ manga Doremon. Những bộ phim hoạt hình ăn theo cũng luôn cháy vé mỗi khi ra rạp. Có thể nói chú mèo máy và những người bạn chính là một phần tuổi thơ không thể thiếu của nhiều người.

Tuy nhiên mới đây Doremon và những người bạn bỗng gặp "biến căng". Nếu là fan cứng của bộ truyện, chắc hẳn độc giả đều biết Xuka là một cô bé rất thích tắm và tắm rất nhiều lần trong ngày. Nhân vật chính Nobita từng nhiều lần vô tình bước vào phòng tắm của bạn. Một số lần thậm chí là nhìn lén. Khi bộ truyện được chuyển thể thành hoạt hình, chi tiết này cũng được giữ nguyên và cho lên sóng.

Hoạt hình Doremon gặp 'biến căng': Nhiều phụ huynh tố bộ phim 'đầu độc trẻ em' vì chi tiết đặc biệt này, hiện có hơn 1000 người ủng hộ - 1
Nobita nhiều lần vô tình hoặc cố ý nhìn trộm Xuka tắm.

Chính điều này khiến một bộ phận phụ huynh không khỏi bức xúc. Mới đây trên trang kêu gọi nổi tiếng Change.org xuất hiện một bài viết, trong đó tác giả có tên Midorino Mushima đã kiến nghị: Xóa bỏ các cảnh tắm trong phim hoạt hình nổi tiếng Doremon. Ngay lập tức, có hơn 1000 chữ ký ủng hộ ý kiến này. 

Theo Midorino, những cảnh Nobita nhìn trộm bạn tắm có thể gây những ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ của trẻ nhỏ. Trẻ dễ cho rằng việc nhìn trộm người khác tắm là một... chi tiết gây cười và bắt chước theo. Cụ thể lập luận của Midorino như sau:

Hoạt hình Doremon gặp 'biến căng': Nhiều phụ huynh tố bộ phim 'đầu độc trẻ em' vì chi tiết đặc biệt này, hiện có hơn 1000 người ủng hộ - 2

 

Tạm dịch:

Chúng tôi từng là thế hệ trẻ em say mê Doremon và giờ đây trở thành những bậc cha mẹ có con xem bộ phim/truyện này. Nhờ có Doremon, chúng tôi được học về tình bạn, về sự dũng cảm. Đó cũng là những điều chúng tôi mong con cái học được. 

Tuy nhiên có những cảnh không hề phù hợp trong Doremon. Một trong số đó là cảnh Nobita nhìn lén Xuka tắm. Hành vi này không chỉ là nghịch ngợm mà còn là xâm hại tình dục. Nó gây tổn thương nặng nề cho phụ nữ, nhất là những ai từng là nạn nhân. Không chỉ vậy, nó còn gây nên nỗi sợ hãi lâu dài, khiến phụ nữ không dám tắm hay giao tiếp với đàn ông. 

Doremon là tác phẩm có sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Doremon nên đi đầu trong việc mẫn cảm hơn với quấy rối tình dục. Chính vì vậy chúng tôi yêu cầu 5 điều sau: 

Thứ nhất, không thêm những cảnh nhìn lén người khác tắm trong các sản phẩm, dự án mới về Doremon. 

Thứ hai, không đưa các cảnh khỏa thân không cần thiết của phụ nữ, kể cả Xuka vào phim. 

Thứ ba, khi chiếu những tập phim hiện có trên truyền hình, hãy tránh những cảnh nhìn trộm trong nhà tắm càng nhiều càng tốt.

Thứ tư, trong trường hợp không thể tránh được việc chiếu những cảnh nhìn trộm, làm ơn gắn nhãn khuyến cáo đây là hành vi phạm pháp.

Thứ năm, với các cảnh nhạy cảm khác như nhìn lén dưới váy, hãy xử lý tương tự như trên. 

Hiện tại, chủ đề trên đang gây bão không chỉ ở Nhật Bản mà còn toàn châu Á. Bởi nhân vật Doremon là tuổi thơ của hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới. Có người đồng tình với Midorino những cũng có người phản đối, cho rằng anh đang quá nhạy cảm. "Cả chục năm xem có làm sao mà giờ lại căng thẳng. Đây chỉ là tình tiết gây cười thôi mà", một người dùng mạng nhận xét. 

Theo Thanh Hương (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hoat-hinh-doremon-gap-bien-cang-nhieu-phu-huynh-to-bo-phim-dau-doc-tre-em-vi-chi-tiet-dac-biet-nay-hien-co-hon-1000-nguoi-ung-ho-162201212000101230.htm