Đời sống

Hoảng hồn với cuốn vở toàn cảnh 'nhạy cảm' của cậu bé 8 tuổi, kết quả trao đổi với phụ huynh còn gây sốc hơn

Trước trường hợp khó xử này, giáo viên lập tức có một cuộc trao đổi gấp với phụ huynh và lời kể ngây ngô của cậu bé khiến người lớn phải giật mình.

Giáo dục giới tính cho trẻ vẫn luôn là một trong những vấn đề nhạy cảm được nhiều người quan tâm nhưng đa số vì ngại ngần mà cố tình bỏ qua hoặc hướng dẫn chưa đúng cách. Chính vì vậy mà câu chuyện về cậu bé 8 tuổi quá mức quan tâm đến chuyện người lớn này mới khiến cộng đồng mạng phải bình luận xôn xao. 

Cụ thể thì một cậu bé có tên Đ.A, đang học lớp 4 nhưng đã tỏ ra bản thân khá "sành sỏi" về những chuyện không phù hợp với lứa tuổi của mình. Cậu bé thậm chí còn vẽ chi tiết những cảnh "nhạy cảm" khiến người lớn cũng phải đỏ mặt đó ra vở và chia sẻ nó với bạn cùng lớp. 

Ngay khi phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, giáo viên của cậu đã lập tức gọi điện cho phụ huynh lên gặp và trao đổi. Qua lời kể ngây ngô của Đ.A, một cậu bạn cùng lớp tên V đã miêu tả lại còn mình thì vẽ ra những hình ảnh bản thân xem được trên YouTube.

"Nguy hiểm quá, toàn những thứ không lành mạnh" - phụ huynh của bé Đ.A này phải thốt lên!

Hoảng hồn với cuốn vở toàn cảnh 'nhạy cảm' của cậu bé 8 tuổi, kết quả trao đổi với phụ huynh còn gây sốc hơn

Ngay khi vừa đăng tải, bài viết lập tức đã lan truyền trên diện rộng các trang mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh, nhiều người tỏ ra khá lo lắng cho biết:

- Mặc dù đã giới hạn các chương trình trên tivi theo độ tuổi rồi, nhưng công nghệ bây giờ tiếp cận dễ quá, làm sao phòng tránh được đây?

- Đôi khi cũng là do bố mẹ, anh chị chưa tế nhị đấy. Học sinh của mình cũng có trường hợp như thế này. 

- Lo lắng thật. Bố mẹ phải từ từ giải thích cho trẻ nhỏ biết về điều đó, cái gì cũng phải có giáo dục mới biết được. Nó đang tò mò thì đừng cấm cản, càng cấm cản càng lén lút tìm hiểu. Trong trường hợp này cha mẹ hãy cứ thẳng thắn nói chuyện với con đi.

- Bọn trẻ giờ lớn nhanh quá, lại nhiều cách tiếp cận thông tin nên dễ bị suy nghĩ lệch lạc.

Thực chất thì nhiều người thừa biết tầm quan trọng của giáo dục giới tính, nhưng lại chủ quan cho rằng con vẫn còn nhỏ, không vội thực hiện kẻo lại "vẽ đường cho hươu chạy" mà không hay. Thế nên mới có chuyện, cha mẹ sốc khi phát hiện con mới 10 - 12 tuổi đã xem phim nóng hoặc có những hành động, suy nghĩ "người lớn" quá mức.

Hoảng hồn với cuốn vở toàn cảnh 'nhạy cảm' của cậu bé 8 tuổi, kết quả trao đổi với phụ huynh còn gây sốc hơn - 1

Vậy câu hỏi đặt ra là làm gì khi con xem những nội dung không lành mạnh?

1. Không phán xét

Nhiều cha mẹ ngay khi vừa biết con xem những nội dung người lớn đã theo phản xạ mắng chửi con là hư hỏng mà không ý thức được điều này sẽ gây tổn thương đến con. Xa xôi hơn là sẽ gây ra chướng ngại tâm lý giữa con cái với bố mẹ, việc giáo dục sau này cũng nhận phải tác động tiêu cực. Thay vào đó, bố mẹ nên tìm cách trò chuyện, chia sẻ nhẹ nhàng để con mở lòng với mình hơn. 

2. Kiên nhẫn giải thích, chia sẻ kiến thức đúng đắn

Mặc dù không là người cho con tiếp xúc đầu tiên với những đề giới tính, nhưng lứa tuổi của con còn nhỏ nên vẫn còn cơ hội "chữa cháy". Hãy nói với con rằng những hình ảnh con xem, những thứ con vẽ là chuyện thực tế của những cặp vợ chồng yêu thương nhau. Đó không phải là chuyện xấu, nhưng con còn quá nhỏ để học và làm theo.

Tạo một bầu không khí thoải mái nhất có thể nhưng phải chia sẻ những kiến thức đó dưới cái nhìn nghiên cứu và bằng ngôn ngữ khoa học khiến trẻ nghiêm túc với vấn đề hơn. Phụ huynh thậm chí còn có thể đặt nhiều câu hỏi mở, hỏi ngược lại con nhằm kiểm tra kiến thức tình dục của con đang ở trình độ nào để cha mẹ xây dựng, bồi đắp thêm.

Bên cạnh đó, hãy mua cho con những tài liệu phù hợp về giáo dục giới tính để trẻ có thể tự tìm hiểu. Đừng vì sợ hãi con sẽ trưởng thành lớn mà né tránh, bởi càng né thì trẻ càng tò mò và có thể tự tìm hiểu, thực hành gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Dung (SHTT)