Đời sống

Dẫn theo con nhỏ đi tàu điện ngầm, người mẹ 'cắm đầu' vào điện thoại nhưng hành động của đứa bé lại khiến người xung quanh nức nở khen 'khéo dạy'

Dù chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng dễ thấy được đứa bé đã được giáo dục rất tử tế.

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây đang lan truyền bức ảnh về hai mẹ con đi tàu điện ngầm. Hành vi của một người mẹ và cậu con trai nhỏ đã thu hút sự chú ý và khen ngợi từ những hành khách xung quanh.

Theo đó, hôm đó là một ngày thứ 7. Người chụp bức ảnh cho biết, cô tình cờ tìm được một chỗ ngồi đối diện với một cặp mẹ con. Người mẹ ăn mặc giản dị, đứa trẻ ngồi cạnh mẹ cũng trong trang phục rất gọn gàng sạch sẽ, tin rằng bà mẹ này đã chăm con rất tốt. 

Điều đáng khen nhất là dáng ngồi của hai mẹ con. Bà mẹ ngồi thẳng lưng, nhắc đứa trẻ khoảng 3 tuổi ngồi nép vào mình để tránh chỗ cho những người khác. Bé trai có khuôn mặt tròn tròn đáng yêu ngồi yên vị bên cạnh mẹ thu hút sự chú ý của các hành khách trên tàu điện ngầm.

Dẫn theo con nhỏ đi tàu điện ngầm, người mẹ 'cắm đầu' vào điện thoại nhưng hành động của đứa bé lại khiến người xung quanh nức nở khen 'khéo dạy'
Bé ngồi rất ngay ngắn cạnh mẹ.

Khác hẳn với những đứa trẻ khác chạy nhảy và quậy phá khắp toa tàu khiến mọi người ngao ngán, bé trai 3 tuổi ngồi ngay ngắn bên cạnh mẹ, hai cánh tay nhỏ nhắn của bé ngoan ngoãn đặt trên đùi. Thỉnh thoảng bé sẽ cúi xuống nghịch các ngón tay và nắm vạt áo vô cùng đáng yêu. 

Dẫn theo con nhỏ đi tàu điện ngầm, người mẹ 'cắm đầu' vào điện thoại nhưng hành động của đứa bé lại khiến người xung quanh nức nở khen 'khéo dạy' - 1
Thỉnh thoảng bé sẽ cúi xuống nghịch các ngón tay và nắm vạt áo vô cùng đáng yêu.

Một nữ hành khách đã lén chụp ảnh tung lên mạng khiến dân tình khen ngợi hết lời. Hầu hết đều cho rằng, một hành động nhỏ nhưng cho thấy việc giáo dục gia đình. Và nguyên nhân khiến xung quanh chúng ta có rất nhiều đứa trẻ "đầu gấu" cũng liên quan đến cách dạy dỗ của cha mẹ.

Trẻ nhỏ thường không có phép tắc, ở nơi công cộng bé có thể chỉ trỏ người bên cạnh, đạp lên ghế hoặc hét ầm ĩ. Bởi vì bé còn nhỏ nên mọi người thường "mắt nhắm mắt mở" cho qua. Tuy nhiên, trẻ 4, 5 tuổi nếu vẫn còn hét ầm ĩ và quậy phá nơi công cộng là hành vi không được khuyến khích. Bởi mọi người sẽ ngay lập tức định hình đó là đứa trẻ không có gia giáo, không được cha mẹ dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Dẫn theo con nhỏ đi tàu điện ngầm, người mẹ 'cắm đầu' vào điện thoại nhưng hành động của đứa bé lại khiến người xung quanh nức nở khen 'khéo dạy' - 2
Không ít trẻ nghịch ngợm ở nơi công cộng.
Dẫn theo con nhỏ đi tàu điện ngầm, người mẹ 'cắm đầu' vào điện thoại nhưng hành động của đứa bé lại khiến người xung quanh nức nở khen 'khéo dạy' - 3
Những "thói hư tật xấu" nào của cha mẹ sẽ nuôi dạy những đứa con "đầu gấu"?

Dung (Nguoiduatin.vn)