Đời sống

Dở khóc dở cười với sự 'rảnh rỗi sinh nông nổi' của người đàn ông lớn tuổi

Nhiều người cho rằng chắc chú này là một người vui tính, ưa thích các trò chơi dân gian nên lâu ngày ở nhà buồn bực không có việc gì làm nên bày trò vui vui như vậy.

Không phải tự nhiên mà người ta lại có câu "rảnh rỗi sinh nông nổi", đặc biệt là trong thời gian nhà nước khuyến cáo hạn chế ra ngoài để kiểm soát dịch thế này thì lại càng khiến nhiều người khó chịu.

Chẳng thế mà ông chú dưới đây đã nhàm chán đến mức tự bày trò chơi ở nhà và nhận được kết cục khiến dân tình cười lăn cười bò. Cụ thể, ông chú nọ đã tự bày trò thăng bằng trên dây để chơi một mình ở nhà.

Dở khóc dở cười với sự 'rảnh rỗi sinh nông nổi' của người đàn ông lớn tuổi

Để căng được sợi dây ra, ông đã buộc một đầu dây thừng vào cổng nhà, còn đầu dây kia vào cột trụ, sau đó tự mình leo lên phần dây thừng trên không để tham gia trò chơi.

Ở đoạn đầu dây, ông chú này còn di chuyển chậm từng bước khá thăng bằng, nhưng càng đến giữa thì độ rung lắc càng mạng, không có điểm tựa, cả người chú lắc lư qua hai bên.

Dở khóc dở cười với sự 'rảnh rỗi sinh nông nổi' của người đàn ông lớn tuổi - 1

Dở khóc dở cười với sự 'rảnh rỗi sinh nông nổi' của người đàn ông lớn tuổi - 2

Dở khóc dở cười với sự 'rảnh rỗi sinh nông nổi' của người đàn ông lớn tuổi - 3

Dở khóc dở cười với sự 'rảnh rỗi sinh nông nổi' của người đàn ông lớn tuổi - 4
Cuối cùng ông chú phải nhận cái kết "cực thốn". Đó là ngã sấp mặt xuống đất.
Dở khóc dở cười với sự 'rảnh rỗi sinh nông nổi' của người đàn ông lớn tuổi - 5
Khi các hình ảnh về ông chú này được chia sẻ lên MXH, dân tình được trận cười nghiêng ngả.

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác từ dân mạng. Ai cũng phải cười lăn với ông chú này, một số khác lại cảm thấy đau thay:

- Ôi thánh hài của năm đây rồi! Đúng là rảnh quá sinh nông nổi mà!

- Chắc chú là một người vui tính lắm, lớn tuổi còn thích chơi.

- Người nào mà thích đi lại, hoạt động chân tay thì nhốt ở nhà mấy hôm là cuồng hết cả người lên rồi. Chú này chắc cũng thế!

- Không biết chú có sao không nữa, ngã nặng thế cơ mà.

- Nhìn đã thấy đau rồi!

Dung (Nguoiduatin.vn)