Đời sống

Đi đón dâu bị nhà gái trói chung với 3 phù dâu rồi đánh tới tấp, phát biểu của chú rể sau đó khiến dân tình sốc nặng: 'Đầu óc anh ta có vấn đề à?

Đoạn clip chú rể và 3 phù dâu bị bắt trói vào cột điện rồi đánh tới tấp sau khi bị phát tán khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Một đám cưới diễn ra mới đây ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã có một màn náo hôn gây sốc trên mạng xã hội. Theo clip được chia sẻ thì khi chú rể vừa bước xuống từ xe hoa, chuẩn bị vào nhà gái làm nghi lễ rước dâu thì bất ngờ bị nhóm thanh niên nhà gái bao vây trói cùng 3 phù dâu vào cột điện. Không chỉ vậy, nhóm thanh niên này sau khi trói nạn nhân xong thì lấy cành cây, dây leo và các vật dụng khác đánh họ tới tấp.

đám cưới, kỳ lạ, mạng xã hội, giới trẻ

đám cưới, kỳ lạ, mạng xã hội, giới trẻ
Hình ảnh chú rể và 3 phù dâu bị trói vào cột điện trong ngày cưới.

Quá đau đớn, 3 phù dâu bắt đầu kêu khóc cầu xin giúp đỡ, trong khi đó chú rể cũng lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên, những người xung quanh lại không may may để tâm. Họ thoải mái cười đùa, trêu chọc, thậm chí rút điện thoại ra quay lại. Mãi sau khi có sự can thiệp từ phía người nhà gái, thì nhóm thanh niên này mới chịu buông tha cho các nạn nhân để chú rể vào cửa đón dâu.

đám cưới, kỳ lạ, mạng xã hội, giới trẻ

đám cưới, kỳ lạ, mạng xã hội, giới trẻ

Sau vụ việc xảy ra, trả lời với truyền thông, chú rể không hề tỏ ra phẫn nộ. Anh ta ngượng ngùng cho biết: "Lúc đó tôi xấu hổ lại rất đau, họ đánh mạnh tay thật. Tuy vậy, đây là phong tục ở địa phương chúng tôi, cũng là trải nghiệm thú vị cho tất cả những người trẻ tuổi". Thậm chí, chàng trai này còn cho rằng "phong tục này có lẽ nên tiếp tục duy trì".

đám cưới, kỳ lạ, mạng xã hội, giới trẻ

Sau khi đoạn video được tung lên mạng xã hội đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ đây là một hủ tục trong đám cưới cần phải bỏ, đồng thời tỏ ý không đồng tình với ý kiến của chú rể.

- Đầu óc anh ta có vấn đề hay sao mà bị đánh vẫn ủng hộ được? Trò chơi thì cũng phải có mức độ, đây thực sự là quá đáng rồi! Nếu là tôi thì tôi sẽ báo cảnh đấy!

- Có biết bao trò chơi, tại sao người ta cứ phải lôi nhau ra đánh đập mới chịu được nhỉ? Chú rể là nam nhân đã đành, còn 3 phù dâu thì sao? Họ có tội gì mà phải chịu sự bạo hành đau đớn như vậy?

- Dù bị đánh đập vô cùng xấu hổ nhưng chú rể vẫn ủng hộ hành động này, đó là sự tiếp tay cho hành vi xấu. Mong rằng những chàng trai khác sẽ không giữ suy nghĩ lạc hậu như thế.

Được biết, "náo hôn” là một phong tục truyền thống có từ xa xưa của Trung Quốc được diễn ra vào ngày trọng đại của các cặp cô dâu chú rể. Tuy nhiên, hoạt động này ngày càng biến tướng và trở nên xấu xí hơn.

Doris Yun (Nguoiduatin.vn)