Đời sống

Để hai đứa trẻ tự chơi với nhau trong nhà, người phụ nữ vừa bận một lúc quay lại đã phải khóc thét khi chứng kiến cảnh này

Quả thực trẻ con luôn có những pha "phá hoại" khiến người lớn khó lường trước để ngăn cản được.

Đối với nhiều người thì chủ nhật là ngày nghỉ ngơi nhưng với nhiều bậc phụ huynh, cuối tuần đơn giản đã trở thành một nỗi ám ảnh vì con không lên lớp. Nhiều đứa trẻ nghịch ngợm đến mức không để cho người lớn làm việc được. Khi đi học chúng ngoan bao nhiêu thì về nhà lại quấy phá và nghĩ ra đủ trò để nghịch bấy nhiêu. Trông trẻ đôi lúc chẳng phải là một nhiệm vụ dễ dàng với bất cứ ai.

Một người phụ nữ mới đây đã dở khóc dở cười đăng đàn kể khổ kèm với tấm hình "hiện trường" gây chú ý: "Đây là con và cháu mình, 2 đứa 3 tuổi. Ám ảnh ngày chủ nhật, nguyên một hũ ca cao".

Theo đó, người ta thấy hình ảnh hai đứa bé lấm bẩn từ đầu đến chân vì nghịch lọ ca cao. Cả quần áo lẫn tóc tai, mặt mũi đều dính ca cao nâu. Nhìn hình ảnh khiến ai cũng nghĩ đến cảnh hai đứa bé đã dốc hết cả lọ từ đầu đến chân mới ra nông nỗi ấy được.

Để hai đứa trẻ tự chơi với nhau trong nhà, người phụ nữ vừa bận một lúc quay lại đã phải khóc thét khi chứng kiến cảnh này

Để hai đứa trẻ tự chơi với nhau trong nhà, người phụ nữ vừa bận một lúc quay lại đã phải khóc thét khi chứng kiến cảnh này - 1
Hai đứa bé lấm bẩn từ đầu đến chân.
Để hai đứa trẻ tự chơi với nhau trong nhà, người phụ nữ vừa bận một lúc quay lại đã phải khóc thét khi chứng kiến cảnh này - 2
Chăn màn chiếu gối cũng bị bẩn vì bột ca cao.

Đáng nói nhất vẫn là cảnh đến chiếc giường với chăn ga chiếu gối đều lấm bẩn nhem nhuốc khiến dân tình cũng phải chán ngán thay. Nếu như chỉ hai đứa bé bị bẩn thì có thể giặt đồ, tắm gội cho chúng. Ở đây, nguyên chăn ga gối đệm đều bị lấm bởi bột ca cao, có lẽ hành trình giải quyết vấn đề sẽ chẳng dễ dàng gì rồi.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa số đều cho rằng với trẻ con thì không lúc nào được rời mắt. Chúng còn chưa kiểm soát được hành vi của mình và dễ dàng làm nên những hành động khiến bố mẹ phải kêu trời!

Dung (Nguoiduatin.vn)