Đời sống

Dạy học sinh mầm non kỹ năng vệ sinh cực sáng tạo nhưng cô giáo lại khiến phụ huynh cười ngặt nghẽo vì khoản 'tiết kiệm' này

Việc dạy cho con kỹ năng tự vệ sinh cá nhân giúp trẻ tự lập hơn, dù có rời xa vòng tay của cha mẹ đi học mẫu giáo, đi chơi... cũng không bị bối rối, sợ hãi.

Dạy trẻ những kỹ năng tự lập từ sớm, ngày nay đã thành phương pháp giáo dục được đề cao không chỉ ở nhà mà ngay cả ở nhà trường và các trung tâm giáo dục. Phức tạp thì là những phương pháp giải cứu bản thân khi gặp tai nạn, sự cố, hay đơn giản chỉ như kỹ năng sinh hoạt hàng ngày cho các bé nhỏ như clip được thú vị dưới đây. 

Cô giáo mầm non dạy trẻ kỹ năng lau chùi sau khi đi vệ sinh.

Đoạn clip cô giáo hướng dẫn học sinh kỹ năng tự dùng giấy vệ sinh sau khi đi đại tiện dưới hình thức hết sức sáng tạo đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Các bậc phụ huynh thì càng đặc biệt quan tâm hơn, bởi ai cũng muốn dạy con kỹ năng này nhưng nhiều người vẫn không biết dùng hình thức nào để con dễ tiếp nhận mà không xấu hổ. 

Cụ thể, cô giáo hướng dẫn các bé tự lau chùi sau khi đi vệ sinh qua 5 bước khá đơn giản:

Bước 1: Lấy 1 đoạn giấy vừa đủ.

Bước 2: Vòng tay ra sau, dùng giấy vệ sinh lau vùng kín.

Bước 3: Lôi đoạn giấy ra, gấp đôi đoạn giấy vệ sinh lại sao cho mặt bẩn sẽ ở bên trong.

Bước 4: Sau khi gấp đôi, tiếp tục vòng tay ra sau và lau, như bước 2.

Bước 5: Lặp lại các bước lấy thêm giấy, lau chùi cho tới khi giấy thật trắng tức là vùng kín đã sạch thì dừng lại.

Dạy học sinh mầm non kỹ năng vệ sinh cực sáng tạo nhưng cô giáo lại khiến phụ huynh cười ngặt nghẽo vì khoản 'tiết kiệm' này
Trẻ lặp đi lặp lại hành động lấy giấy, gấp lại, lau chùi cho tới khi sạch thì dừng lại.

Để minh họa hình ảnh thực tế, cô giáo đã khéo kéo đặt 2 quả bóng bay cạnh nhau đằng sau để mô phỏng khiến nhiều phụ huynh khó tính cũng phải đánh giá cao và không tiếc lời khen ngợi:

- Đã đến lúc cho tụi nó tự lập.

- Hay quá, vừa sáng tạo vừa dạy các con dễ hiểu.

- Rất hữu ích và thực tế ạ. Các bé nhà em lớp 1 vẫn mẹ rửa. Bảo chùi qua đi rồi tự rửa mà nhất định không chịu.

- Tiết học sáng tạo đó, vừa rèn kĩ năng vừa không phản cảm khi dùng mô hình sinh động.

- Đáng yêu chưa? Xem mà dạy các con nè!

- Hay quá, phải ghim lại dạy bé nhà mình thôi.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh cũng góp ý về cách dạy của cô giáo vì cho rằng cô giáo có phần hơi...tiết kiệm:

- Đây là trên lý thuyết thôi, còn thực tế nếu không gập đôi, gập 3 giấy trước khi chùi nguy cơ rách giấy và bẩn tay là rất cao.

- Mình nghĩ cô nên dạy các con gấp giấy vào trước khi chùi thì hơn.

- Chùi lần đầu không gấp giấy vào có mà ướt hết cả tay, tiết kiệm cái gì.

- Cô nên dùng nhiều giấy hơn chứ có mỗi 1 tờ thế kia thì... tiết kiệm quá cô ơi.

Dạy những kỹ năng này cho trẻ từ 4 tuổi trở nên là điều vô cùng cần thiết. Ở độ tuổi này, trẻ đã đủ lớn để nhận thức được sự phân biệt giới tính, ngại ngần khi bị người khác nhìn thấy cơ thể. Đừng cho rằng con còn nhỏ hay ngại bẩn, ngại rắc rối mà giúp đỡ toàn bộ, nếu không trẻ vừa ỷ lại, sự phát triển tâm sinh lý cũng không được như các bạn cùng trang lứa.

Dung (SHTT)