Đời sống

Đăng bức ảnh gây sốc, thanh niên kêu gọi ngưng trò 'úp mặt vào bánh kem', dân mạng rần rần ủng hộ

Úp bánh kem vào ngày sinh nhật là một trò chơi khá phổ biến trong những năm vừa qua, tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc chúng ta dừng trò vui này lại.

Sinh nhật hoặc những buổi chúc mừng luôn là nơi mà các trò chơi vui vẻ được đón nhận rất nồng nhiệt. Một trong số những trò chơi thường gặp chính là úp hoặc trét bánh kem vào chủ nhân của bữa tiệc đó.

Thế nhưng, bất chấp những hành động lên án đến từ phía dân mạng, những trò chơi này vẫn tiếp diễn trong nhiều bữa tiệc. Thậm chí, những người tham gia bữa tiệc đó còn sẵn sàng phản pháo lại những ý kiến lên án vì họ cho rằng đây chỉ là vui, không có gì phải làm nghiêm trọng lên như thế.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội là H.N đã đăng tải một bài viết ngắn sự nguy hiểm từ trò chơi úp bánh kem. H.N cho biết hiện nay, một số hàng bánh sẽ cắm thêm tăm, ống hút hoặc một số vật cứng để cố định hình dáng cho chiếc bánh của mình. Do đó, nếu chẳng may sử dụng những chiếc bánh như vậy để úp lên mặt người khác thì đây quả là một việc làm nguy hiểm, nhất là khi những vật nhọn này có khả năng đâm vào mắt, mặt người bị úp bánh thì chuyện gì xảy ra quả thực là khó lường.

Đăng bức ảnh gây sốc, thanh niên kêu gọi ngưng trò 'úp mặt vào bánh kem', dân mạng rần rần ủng hộ
Bài đăng rùng rợn của H. N về mối họa từ chiếc bánh kem

Nhiều người cho biết, quả thực việc chiếc bánh kem có thể được cắm thêm một số vật cứng để cố định khung của chiếc bánh hoặc những vật trang trí bên trên là có thực. "Các loại bánh có nhân vật hoạt hình bên trên cũng sẽ làm vậy, phải thế nhân vật mới đứng được." - Một dân mạng cho biết.

Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ sự tán đồng với H. N. Theo ý của cộng đồng mạng, việc úp mặt vào bánh kem như vậy vừa mất vệ sinh vừa phí phạm vì chắc chắn chiếc bánh khi đó coi như bỏ và cũng không ai thích việc mắt mũi mình chỉ toàn kem là kem, khó rửa sạch. 

Đăng bức ảnh gây sốc, thanh niên kêu gọi ngưng trò 'úp mặt vào bánh kem', dân mạng rần rần ủng hộ - 1
Theo nhiều người, hành động này cần phải bị bãi bỏ

"Mình chỉ thấy đây là một trò chơi khá mất vệ sinh chứ không hề vui.".

"Dừng lại được rồi, vô duyên và nhảm nhí lắm.".

"Vừa phí bánh lại còn khiến người bị úp bị bẩn, rất phiền.".

"Mình cực kì ghét trò này, nhiều khi cũng bị bạn bè úp thì chịu trận vì dĩ hòa vi quý, còn mình không bao giờ úp ai.".

Lộc (Nguoiduatin.vn)