Đời sống

Cười đau ruột với bản cam kết 'nuôi anh hai' của bé gái lớp 1 khi lỡ tay gây ra chuyện 'tày đình'

Tuy lời văn ngô nghê nhưng ai nấy đều gật đầu đồng tình rằng đây quả là một đứa trẻ có trách nhiệm.

Trẻ con luôn thật thà và luôn nói ra những gì mình thấy, mình suy nghĩ. Cũng chính bởi thế mà nhiều lúc chính những đứa trẻ lại là "vựa muối" khiến người lớn cười ngất. Một cô bé mới đây đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ với tờ giấy cam kết “uy tín” của mình.

Cười nội thương với bản cam kết nuôi anh hai của bé gái lớp 1-1
Bản cam kết chịu trách nhiệm "nuôi anh hai đến chết" của bé gái

"Kính gửi cậu ba.

Con xin lỗi vì trong lúc cãi nhau con đã lỡ cắn tay và cào mặt anh hai. Nếu sau này mặt anh hai có sẹo trở nên xấu xí không lấy được vợ thì con sẽ có trách nhiệm đi làm nuôi anh hai đến chết. Mong cậu ba tha thứ cho con vì con đã biết lỗi”.

Những dòng chữ với lời nhận tội vô cùng nghiêm túc được viết bài bản đúng chuẩn của những tờ cam kết, và chủ nhân của nó chỉ mới là một cô bé vừa học xong lớp 1. 

Theo như những gì được ghi lại, cô bé đã cắn và cào mặt anh mình trong lúc cãi nhau. Sau hành động này, nhân vật “cậu ba” có vẻ đã dạy dỗ và thêm chút hù dọa về những vết thương mà cô bé gây ra cho anh hai.

Bản cam kết này chính là kết quả của việc hối lỗi và nhận sai của bé gái. 

Đáng lưu ý hơn, cô bé còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cực cao khi tuyên bố chắc nịch rằng nếu anh hai vì những vết cào mà có sẹo trở nên xấu xí, không lấy được vợ thì sẽ nuôi anh hai đến hết đời.

Lời văn non nớt nhưng đầy "uy tín" của cô bé đã khiến cư dân mạng không khỏi bật cười. Nhiều người còn hy vọng sẽ có một cô con gái đáng yêu, lém lỉnh như vậy. 

- Đáng khen cho thanh niên nhí có trách nhiệm!

- Ngây ngô dễ thương nhưng đọc buồn cười thực sự á, cưng thế!

- Ước có cô con gái đáng yêu như này.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cuoi-au-ruot-voi-ban-cam-ket-nuoi-anh-hai-cua-be-gai-lop-1-khi-lo-tay-gay-ra-chuyen-tay-inh-a360525.html