Đời sống

Cư dân mạng 'phát sốt' với hộp cơm trưa của 'vợ người ta' làm cho chồng đi làm: Ngon miệng, ngon mắt thế này thì còn ai muốn ăn cơm hàng nữa?

"Nhà mình hay nấu cơm trưa mang đi gồm 2 món mặn, 1 món rau, 1 canh, thực đơn thì thay đổi liên tục nhưng nhất định phải có món rau để ăn cho đỡ ngán. Mình cũng không để ý giá cả mấy khi đâu, cứ thích món nào thì mua về nấu thôi vì quan trọng là ăn uống đầy đủ ngon miệng, chứ khoản đi chợ mình cũng không ghi chép để ý quá" - chị Mong chia sẻ.

Mặc dù bây giờ đã có rất nhiều những quán cơm văn phòng dành riêng cho dân công sở nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể đảm bảo sạch sẽ và chất lượng như việc tự nấu cơm mang đi được. Đấy là chưa kể, nếu thường xuyên tự nấu cơm mang đi làm thì bạn còn có thể tiết kiệm một khoản tiền kha khá so với việc ăn ngoài. 

Và nếu như bạn còn có năng khiếu một chút thì chắc chắn bữa trưa của bạn sẽ trở thành niềm ao ước của nhiều đồng nghiệp như chị gái T.Mong trong câu chuyện dưới đây. Ngày nào chị ấy cũng thức dậy sớm để nấu ăn, chuẩn bị hộp cơm để mình và chồng mang đi làm. Nhìn thành quả được chị khoe trên mạng xã hội, dân tình đi hết từ bất ngờ này sang trầm trồ khác vì những hộp cơm trưa chẳng những kỳ công mà còn đẹp mắt.

Cư dân mạng 'phát sốt' với hộp cơm trưa của 'vợ người ta' làm cho chồng đi làm: Ngon miệng, ngon mắt thế này thì còn ai muốn ăn cơm hàng nữa?
Bài đăng của chị gái trên MXH - Ảnh chụp màn hình.

Trước đây, chị Mong đã được biết đến khá nhiều bởi thường xuyên chia sẻ những mâm cơm gia đình cực ngon miệng. Với những hộp cơm trưa chị Mong chuẩn bị cho mình và chồng mang đi làm, chị cho biết thường có 3 món, thời gian nấu khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

"Thường thì em sẽ mua đồ từ hôm trước, sáng dậy sớm hơn 1 tiếng (tầm 6h em dậy). Hộp cơm em chuẩn bị trong khoảng 30p đến 1h.

Em thường nấu 2 món mặn, 1 món rau củ luộc và canh. Em ưu tiên các món nhanh gọn, mà vẫn thay đổi liên tục để không bị ngán và trang trí 1 chút nhìn hộp cơm trông cũng bắt mắt hơn ạ".

Cư dân mạng 'phát sốt' với hộp cơm trưa của 'vợ người ta' làm cho chồng đi làm: Ngon miệng, ngon mắt thế này thì còn ai muốn ăn cơm hàng nữa? - 1

Cư dân mạng 'phát sốt' với hộp cơm trưa của 'vợ người ta' làm cho chồng đi làm: Ngon miệng, ngon mắt thế này thì còn ai muốn ăn cơm hàng nữa? - 2

Cư dân mạng 'phát sốt' với hộp cơm trưa của 'vợ người ta' làm cho chồng đi làm: Ngon miệng, ngon mắt thế này thì còn ai muốn ăn cơm hàng nữa? - 3

Cư dân mạng 'phát sốt' với hộp cơm trưa của 'vợ người ta' làm cho chồng đi làm: Ngon miệng, ngon mắt thế này thì còn ai muốn ăn cơm hàng nữa? - 4
Những hộp cơm trưa chị Mong chuẩn bị mỗi ngày

Những hộp cơm trưa do chị Mong nấu khiến dân mạng vô cùng thích thú vì quá đỗi đẹp mắt, gọn gàng lại đầy đủ dinh dưỡng. Có thể thấy chị Mong mỗi ngày đều nghĩ được những món khác nhau trong hộp cơm trưa, thường có 1 món mặn là thịt hoặc cá, ngoài ra luôn có rau xanh hoặc trái cây tươi. Chị cũng rất tỉ mỉ và khéo léo trang trí cho những món ăn của mình. Miếng giò chị tỉa thành hình hoa, cà rốt luộc cũng được "biến hóa" thành bông hoa xinh xắn, món đậu phụ cũng thêm thắt cọng hành hoa buộc bắt chéo nhìn đã thấy ngon miệng.

Cư dân mạng 'phát sốt' với hộp cơm trưa của 'vợ người ta' làm cho chồng đi làm: Ngon miệng, ngon mắt thế này thì còn ai muốn ăn cơm hàng nữa? - 5

Cư dân mạng 'phát sốt' với hộp cơm trưa của 'vợ người ta' làm cho chồng đi làm: Ngon miệng, ngon mắt thế này thì còn ai muốn ăn cơm hàng nữa? - 6

Cư dân mạng 'phát sốt' với hộp cơm trưa của 'vợ người ta' làm cho chồng đi làm: Ngon miệng, ngon mắt thế này thì còn ai muốn ăn cơm hàng nữa? - 7

Cư dân mạng 'phát sốt' với hộp cơm trưa của 'vợ người ta' làm cho chồng đi làm: Ngon miệng, ngon mắt thế này thì còn ai muốn ăn cơm hàng nữa? - 8

Bài đăng của chị Mong trên mạng xã hội nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng phải trầm trồ trước tay nghề nấu ăn của chị:

- Đúng là cô gái vàng trong làng nấu nướng đây rồi.

- Nhìn thôi đã muốn ăn á. Chồng chị này mang cơm đi làm chắc tự hào với đồng nghiệp lắm.

- Vợ người ta không bao giờ làm tôi thất vọng mà, khéo tay hết phần thiên hạ.

Dung (Nguoiduatin.vn)