Đời sống

Cộng đồng mạng tràn vào Facebook cá nhân, để lại hàng ngàn lời khen cho 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 12

Ngày 28/2, một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống, may mắn cháu bé đã được một người đàn ông đỡ được. Sau sự việc, cộng đồng mạng đã tràn vào Facebook để dành tặng lời khen ngợi cho "người hùng" ngoài đời thực.

Chiều 28/2, đoạn clip ghi lại cảnh một em bé 3 tuổi trèo ra lan can ban công tại một căn hộ chung cư được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, trong đoạn ghi hình, bé N.P.H (sinh năm 2018) ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can, treo lơ lửng ở ban công.

Cộng đồng mạng tràn vào Facebook cá nhân, để lại hàng ngàn lời khen cho 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 12
Hình ảnh bé gái treo mình trên lan can tầng 12A của chung cư (Ảnh chụp màn hình)

Quan sát thấy sự việc, nhiều người dân ở tòa nhà bên cạnh hoảng sợ hô hoán mọi người ở quanh khu vực tầng 12A đến ứng cứu. Tuy nhiên, bé gái sau đó bị tuột tay, rơi xuống dưới khiến mọi người vô cùng sợ hãi. May mắn, cháu bé đã được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang ở gần khu vực đó phát hiện và cứu sống.

Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu. Cháu bé bị gãy tay, gãy chân, sức khỏe tạm thời ổn định.

Cộng đồng mạng tràn vào Facebook cá nhân, để lại hàng ngàn lời khen cho 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 12 - 1
Anh Mạnh cùng gia đình (Ảnh FBNV)

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng đã "lục tìm" facebook cá nhân của anh Mạnh để gửi những ý kiến cổ vũ, tán dương hành động đẹp, "nghĩa hiệp" của anh.

Có thể thấy, trong tất cả các post của anh Mạnh, cộng đồng mạng đều để lại hàng nghìn lời cảm ơn, khen ngợi cho hành động nghĩa hiệp của anh.

Dũng Trần: "Là một người cha, em cảm ơn anh vì hành động cao cả và vĩ đại".

Nguyễn Thị Hiền: "Cảm ơn anh chúc gia đình anh thật nhiều sức khoẻ. Người tốt việc tốt chúc anh luôn thành công trong cuộc sống".

"Không phải ai cũng có thể làm được như anh. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ và may mắn", bạn Trang Phạm cũng bình luận.

Cho đến hiện tại, rất nhiều người dùng mạng vẫn liên tục để lại lời cảm ơn đến "người hùng" trên Facebook cá nhân.

Theo Kiều My (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cong-dong-mang-tran-vao-facebook-ca-nhan-de-lai-hang-ngan-loi-khen-cho-nguoi-hung-cuu-chau-be-roi-tu-tang-12-16221280222461496.htm