Đời sống

Con trai 8 tháng tuổi bị kim đâm vào gan vì một phút bất cẩn của mẹ

Một bé trai 8 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm. Sau khi kiểm tra cả nhà bàng hoàng phát hiện ra sự thật bất ngờ.

Một bé trai 8 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm. Sau khi kiểm tra cả nhà bàng hoàng phát hiện ra sự thật bất ngờ.
Sự việc xảy ra ở Trung Quốc, vào cuối tháng 1/2016 vừa qua. Nạn nhân là cậu bé Đồng Đồng chỉ mới 8 tháng tuổi.
 
Theo đó, mẹ cậu bé Đồng Đồng trong lúc trông con đã tranh thủ ngồi may vá. Do bất cẩn, người mẹ không nghĩ rằng con trai mình đã nuốt cây kim vào bụng. Chỉ đến khi thấy Đồng Đồng khóc thét liên tục cả nhà mới đưa em đến bệnh viện.
 
Theo Phó giám đốc bệnh viện phẫu thuật Nhi khoa, qua hình chụp X-quang cho thấy, trong cơ thể của cậu bé có một mũi kim đâm vào gan. Nếu để muộn chút nữa, có thể đe dọa đến tính mạng của cậu bé Đồng Đồng.
 
Cậu bé nhanh chóng đưa đi phẫu thuật. Sau một giờ đồng hồ, cây kim đã được lấy ra khỏi cơ thể của cậu bé. Hiện cậu bé đã được xuất hiện, tình hình sức khỏe đã được ổn định.
 

Cây kim đã đâm vào gan của cậu bé Đồng Đồng 8 tháng tuổi.

 
Theo bác sĩ Li, người đã phẫu thuật cho Đồng Đồng nói rằng mỗi năm họ đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp liên quan đến việc trong cơ thể của trẻ em có chứa nhiều dị vật như: hạt đậu phộng, tiền xu, viên bi thậm chí là móng tay. Chính vì vậy, theo bác sĩ Li, những gia đình có con nhỏ dưới 3 tuổi cần giám sát trẻ cẩn thận tránh để những đồ vật trẻ có thể dễ nuốt ở trong tầm với. Bởi vì, trẻ em trong thời kì này thường tò mò, chưa có khả năng nhận diện bất kỳ mối nguy hiểm nào.
 
Trước đó đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến việc trẻ em nuốt dị vật. Tại New Zealand, một bé trai 8 tháng tuổi đã bất động vĩnh viễn vì nuốt phải pin. Cục pin được phẫu thuật lấy ra ngay hôm đó, tuy nhiên toàn bộ khí quản, thực quản và một phần dây thần kinh của em bé Devon đã hị huỷ hoại. Em đã phải trải qua 5 ca phẫu thuật khác nhau và đến bây giờ, cậu bé vẫn phải sống bất động trên giường bệnh với sự hỗ trợ của một chiếc máy thở và không thể nói hay phát ra âm thanh.
 
Những tai nạn liên quan đến nuốt dị vật một lần nữa cảnh báo các bậc làm cha làm mẹ cần chú ý đến con em mình hơn nữa để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy.
 
Theo Hồng Nam (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)