Đời sống

Con học giỏi nhưng phụ huynh bất ngờ bị giáo viên mời đến trường gặp, lý do đằng sau khiến vợ 'sôi máu' muốn đánh cả hai bố con

Anh chồng rất chăm chỉ dạy con học nhưng lại dùng một phương pháp không ai ngờ đến.

Dạy con học tập là một trong những vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh "phát điên". Con thông minh, chăm chỉ thì tốt, mà con tiếp thu chậm, lại mơ hồ mất tập trung thì bố mẹ chỉ còn biết than trời. 

Cậu bé trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp vô cùng sáng dạ. Ấy thế nhưng cũng bởi "con hơn cha" thế nên những điều cha dạy cậu bé đều nhớ hết, cuối cùng dẫn đến một kết cục dở khóc dở cười. 

"Thằng con mình năm nay 6 tuổi. Trước khi vào lớp 1, thằng cha nó cho nó “làm quen với những con số” bằng cách dạy nó chơi lô tô, rồi sau đó là dạy nó phép cộng bằng mấy lá bài. Lúc đó, não mình đã nhảy số xem có nên dừng cái việc này lại không. Nhưng bạn nữ nào sinh con trai đầu chắc cũng hiểu cái cảnh hai cha con nó mà tâm đầu ý hợp và hợp sức với nhau thì bạn chẳng khác gì đứa dì ghẻ.

Con học giỏi nhưng phụ huynh bất ngờ bị giáo viên mời đến trường gặp, lý do đằng sau khiến vợ 'sôi máu' muốn đánh cả hai bố con

Năm nay nó vào lớp 1, học kì này nó đã bắt đầu học đến bài cộng trừ các số lớn hơn 10. Điểm Toán của nó ở trường cũng cao nên mình nghĩ cái trò mà ba nó dạy trước kia chắc cũng ổn. Nhưng không, hôm nay mình bị cô giáo chủ nhiệm của nó mời lên làm việc vì hậu quả của thằng chồng mình.

Cô giáo hỏi nó "15 + 8 bằng mấy?", nó trả lời: "Quắc"." - chị vợ chán nản kể lại.

Câu chuyện nhanh chóng nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là những bậc phụ huynh có con nhỏ:

- Thế này thì gia môn bất lực rồi còn gì! Đúng là con hơn cha thì nhà bị mời phụ huynh!

- Dạy con theo phương pháp ứng dụng thực tế thực chất là rất tốt để trẻ tiếp thu, thế nhưng thực tế kiểu lô đề, bài bạc thế này là hỏng rồi!

- Chẳng hiểu sao nhiều người cho rằng đây là một niềm tự hào luôn?! Trẻ em như tờ giấy trắng, cái cần làm là dạy nó những điều tốt đẹp, cho nó tiếp xúc quá sớm tới những điều này chỉ tổ làm hư thôi!

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng sau khi họp phụ huynh về, cả hai vợ chồng phải ngồi bàn bạc và thống nhất lại cách dạy con sao cho đúng đắn. Không thể hai vợ chồng "trống đánh xuôi kèn thổi ngược", con sẽ không biết nghe ai. 

Dung (Nguoiduatin.vn)