Đời sống

Con đi học hôn bạn, cô giáo gửi ảnh cho bố và phản ứng của bố: Không phải tôi dạy!

Trong bức ảnh, con trai anh đang cố gắng thơm một bé gái trong lớp dù cô bé tỏ ý rất không thích.

Khi một đứa trẻ đi mẫu giáo, cha mẹ ngoài việc lo lắng chuyện con có ăn ngon không, ngủ yên không và có khóc không thì còn nên chú ý đến việc hướng dẫn con cách cư xử với bạn bè bởi đây là một kỹ năng quan trọng bé sẽ học trong môi trường mới.

Là phụ huynh, bạn sợ con sẽ bắt nạt bạn hay sợ bạn bắt nạt con ở lớp?

Một ông bố Trung Quốc mới đây vui vẻ chia sẻ trên mạng xã hội, con trai anh 5 tuổi ở nhà rất nghịch ngợm, hiếu động. Hai vợ chồng vừa cho con đi mẫu giáo, vừa được một thời gian cô giáo đã gửi ảnh cho anh. Khi nhận được bức ảnh, ông bố chỉ nhắn tin lại cho cô giáo: "Đây đâu phải điều tôi dạy con!".

Con đi học hôn bạn, cô giáo gửi ảnh cho bố và phản ứng của bố: Không phải tôi dạy!

Rõ ràng, con trai của ông bố này đang làm phiền bạn cùng lớp. Tuy nhiên khi biết con trai như vậy, phản ứng của ông bố khá hời hợt. Sau khi đọc được câu chuyện này, cư dân mạng chia sẻ rất nhiều ý kiến trái chiều.

“Nếu đây là con gái tôi, tôi sẽ trực tiếp đến nói chuyện với thằng bé và phụ huynh”.

“Trẻ con đang tuổi tò mò, thích bắt chước. Bố mẹ không nên thêu dệt chuyện tình yêu trước mặt con”.

“Bạn nên dạy con gái mình, đừng để bất kỳ cậu bé nào chạm vào con trước”.

“Nếu ông bố không hay hôn phụ nữ khác, sao con nhìn được mà bắt chước”.

Trên thực tế, chuyện trẻ cố ý thơm bạn gái trong lớp có thể chỉ là sự trong sáng của con, nhưng có thể khiến bạn khó chịu, hoặc bố mẹ bạn gái không hài lòng.

Trong trường hợp này phụ huynh nên nghiêm khắc nhắc nhở con trước khi bé đi học thay vì coi đó là chuyện bình thường. Những điều cha mẹ nên chú ý, đó là:

Con đi học hôn bạn, cô giáo gửi ảnh cho bố và phản ứng của bố: Không phải tôi dạy! - 1

- Không để con bắt chước “quá đà” chuyện yêu đương của người lớn.

- Không thực hiện những hành vi ôm, hôn quá thân thiết trước mặt con.

- Dặn con chỉ nên yêu mến bạn bè, không được có những hành vi không phù hợp lứa tuổi như hôn vào môi hay sờ vào người bạn.

- Không cổ vũ, gán ghép con với bạn bè quá giới hạn.

- Nếu giáo viên phản ánh, hãy tích cực hợp tác với cô để tìm hướng giáo dục bé tốt nhất.

Theo Hạ Mây (Khampha.vn)