Đời sống

Con dâu nài nỉ bố chồng kết hôn giả vì lý do lãng xẹt

Chỉ vì muốn có biển số xe đẹp, người phụ nữ đã bất chấp làm ra hành động khó chấp nhận gây ảnh hưởng đến cả bố chồng.

Mới đây, câu chuyện hi hữu giữa bố chồng- nàng dâu được đăng tải trên trang QQ đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao.

Theo đó, Văn phòng quản lý phương tiện giao thông của thành phố Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc) có tiếp nhận yêu cầu đổi biển số xe của một cặp vợ chồng. Tuy nhiên, thái độ lóng ngóng của cả hai khiến nhân viên cảnh sát không khỏi nghi ngờ.

Sau khi kiểm tra giấy đăng ký kết hôn, họ phát hiện người phụ nữ tự xưng là vợ sinh năm 1992, tức kém người đàn ông được cho là chồng tận 22 tuổi. Thêm nữa, thông tin đăng ký kết hôn của họ không thể tìm thấy trong hệ thống.

Con dâu nài nỉ bố chồng kết hôn giả vì lý do lãng xẹt
Ảnh minh họa

Quả thực kết quả xác minh cho thấy ảnh chụp trong giấy đăng ký kết hôn đã được photoshop. Từ đó có thể khẳng định cặp đôi này kết hôn giả. Nhưng điều bất ngờ nhất là mối quan hệ thực sự giữa họ là bố chồng và con dâu. Biết được điều này, các nhân viên cảnh sát nhìn nhau ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cuối cùng, sự thật đã được hé lộ. Theo quy định, chỉ có vợ chồng mới được đổi biển số xe cho nhau, còn lại dù có là người thân ruột thịt (như bố con, mẹ con…) cũng không được.

Vì quá thích biển số 999 của bố chồng, cô con dâu đã thuyết phục ông cùng “hợp tác” với ý định qua mặt văn phòng quản lý, không ngờ lại bị bại lộ.

Bị phát hiện, cả hai đều thấy xấu hổ và nhanh chóng xin lỗi cảnh sát. Trong khi đó nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc.

Sự việc sau khi được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số lên tiếng chỉ trích cô con dâu vì một dãy số mà đánh đổi cả danh dự của bản thân lẫn bố chồng: “Biển số xe đẹp thì thích thật nhưng nếu biết được biển số ấy là nhờ cuộc hôn nhân giả giữa bạn và bố chồng thì mọi người sẽ phản ứng thế nào?”, “Bán rẻ thể diện vì một cái biển số, thật không hiểu nổi”, "Trên đời này có nhiều người ngộ nghĩnh quá nhỉ", “Chẳng hiểu suy nghĩ kiểu gì”,… Hiện câu chuyện trên vẫn đang khiến dư luận tranh cãi không ngớt.

Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)