Đời sống

Cô giáo mầm non vô tình gửi nhầm video 18+ vào group chat, phụ huynh xấu hổ không dám coi, đuổi việc giáo viên ngay lập tức

Đoạn video chứa nội dung nhạy cảm đến mức không phụ huynh nào dám coi.

Ngày nay, group chat giữa phụ huynh và giáo viên ngày càng phổ biến. Đây là thường là nơi để trao đổi học tập cũng như giáo viên tiện gửi thêm thông tin của phía nhà trường. Song đôi khi, giáo viên lẫn phụ huynh gửi nhầm tin nhắn có thể đem lại không ít trường hợp nhạy cảm, gây hiểu lầm.

Mới đây ở Trung Quốc, một giáo viên mầm non họ Dương ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bị sa thải vì gửi nhầm một video quan hệ 18 vào nhóm chat của lớp.

Cô giáo mầm non vô tình gửi nhầm video 18+ vào group chat, phụ huynh xấu hổ không dám coi, đuổi việc giáo viên ngay lập tức

Cụ thể vào mỗi buổi sáng, cô Dương sẽ phải gửi báo cáo tình hình ăn uống của các con vào trong group chat phụ huynh. Song hôm 6/9, nữ giáo viên lại vô tình gửi nhầm một video "quan hệ" cho các bậc phụ huynh.

Dù đã nhanh chóng thu hồi tin nhắn song cô Dương vẫn không ít chỉ trích của các bậc phụ huynh vì thái độ làm việc tắc trách. Nhiều người đã gửi phản hồi đến Hiệu trưởng, yêu cầu đuổi việc nữ giáo viên này.

Sau đó, cô Dương đã giải thích rằng do mình lưu video "quan hệ" trong máy sẵn. Khi gửi tin nhắn báo cáo, do số lượng tin nhắn quá lớn nên đã gửi nhầm. Song lời giải thích này vẫn không được chấp nhận.

Nhiều cha mẹ cho hay việc 1 giáo viên mầm non xem phim "người lớn" là điều đáng chê trách. Chưa kể nếu trong lớp học có giờ coi video ngoại khóa, nếu không may cô Dương phát nhầm video thì hậu quả sẽ tai hại cỡ nào.

Cô giáo mầm non vô tình gửi nhầm video 18+ vào group chat, phụ huynh xấu hổ không dám coi, đuổi việc giáo viên ngay lập tức - 1
Ảnh minh họa

Nhà trường đã tiếng đính chính sự việc. Hiệu trưởng cho biết sự cố phát tán video nhạy cảm là do lỗi của giáo viên, gây ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của nhà trường. Hiệu trưởng đã sa thải cô giáo này đồng thời cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong khâu kiểm duyệt giáo viên.

Khi câu chuyện được đăng tải trên mạng, cũng có một số ý kiến cho rằng các bậc phụ huynh đang làm quá vấn đề lên. Chỉ 1 video nhạy cảm vẫn chưa thể đánh giá đạo đức của cô giáo thế nào. Song cũng không thể trách họ vì đâu ai muốn con mình đi học lại được dạy bởi một giáo viên có tình huống nhạy cảm như thế.

 

Theo Vân Trang (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/co-giao-mam-non-vo-tinh-gui-nham-video-18-vao-group-chat-phu-huynh-xau-ho-khong-dam-coi-duoi-viec-giao-vien-ngay-lap-tuc-162210909125319876.htm