Đời sống

Cô gái cãi nhau ầm ĩ với công an vì ra đường không đeo khẩu trang, dân đưa cho còn ném đi: Em chỉ ra lấy túi cam mà bắt lại

Khi được người trong ban kiểm dịch xin chiếc khẩu trang khác đưa cho người này cũng không đeo, chỉ cầm ở tay.

Ra khỏi nhà không đeo khẩu trang còn cãi nhau với công an, hành động của cô gái trong đoạn clip đang được lan truyền trên mạng dưới đây đã vấp phải sự chỉ trích lớn của dư luận.

Cụ thể, đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhưng người này ra khỏi nhà không đeo khẩu trang. Thậm chí theo lời kể trong clip, khi được dân đưa khẩu trang cho đeo, đối tượng còn ném vứt đi.

Lực lượng chức năng phát hiện ra sự việc đã yêu cầu người vi phạm đứng lại để giải quyết. Lúc này một người trong ban kiểm dịch đã xin chiếc khẩu trang khác đưa cho nhưng người phụ nữ cũng chỉ cầm ở tay, nhất định không đeo còn nói: "Em không đeo đấy làm gì được em? Anh nói vừa thôi. Em không đeo, anh đừng có nói nhiều".

Cô gái cãi nhau ầm ĩ với công an vì ra đường không đeo khẩu trang, dân đưa cho còn ném đi: Em chỉ ra lấy túi cam mà bắt lại

Cô gái cãi nhau ầm ĩ với công an vì ra đường không đeo khẩu trang, dân đưa cho còn ném đi: Em chỉ ra lấy túi cam mà bắt lại - 1
Được dân đưa khẩu trang cho thì ném đi, lực lượng chức năng xin cho cái khác cũng không đeo

Khi công an lấy điện thoại quay hình laị, cô gái cố lẩn tránh ống kính, cáu gắt: "Anh quay vừa thôi anh ơi, cứ quay mãi. Ai mà giơ cái mặt ra cho anh quay mãi".

Người phụ nữ trong ban phòng dịch đã nhẹ nhàng nhắc nhở đeo khẩu trang đi nhưng ngay lập tức, đối tượng quay ra tỏ thái độ bực dọc: "Em không đeo đấy chị ạ, em không đeo. Em chỉ ra đây xách ít cam về mà anh kia giữ lại".

Không kìm chế được nữa, người phụ nữ trong tổ công tác "mắng" lại: "Em phải đeo. Em ra đây lấy túi cam, em bước chân ra khỏi nhà là em phải đeo rồi. Đây, văn bản đây, em đọc đi".

Cô gái cãi cự rằng đi chợ vẫn đeo, nay chỉ ra ngoài một chút: 

- Cái đấy em không biết. Em đi chợ em vẫn đeo mà nay chỉ vừa mới chạy ra đây.

- Em ra khỏi nhà là phải đeo rồi, sao nói là không biết được? Theo Chỉ thị 16, người ta thông báo nói suốt ngày. Cái gì nó cũng phải đúng chứ? Bản thân mình phải biết giữ cho mình, giữ cho cộng đồng chứ? Chẳng may em bị bệnh lây lan ra cho mọi người thì sao?". 

Cô gái cãi nhau ầm ĩ với công an vì ra đường không đeo khẩu trang, dân đưa cho còn ném đi: Em chỉ ra lấy túi cam mà bắt lại - 2
Đối tượng cãi là chỉ ra lấy túi cam một chút

Được biết sự việc xảy ra tại trên đường Kim Giang, Hà Nội. Hiện chưa rõ cô gái này sẽ bị xử phạt ra sao nhưng mặc dù sai nhưng vẫn cố cự cãi của người vi phạm không nhận được sự đồng tình của dân mạng. Hàng trăm bình luận chỉ trích xuất hiện dưới đoạn clip:

- "Với những trường hợp như này thì các anh công an, dân phòng không cần giải. thích nhiều đâu, cứ bắt lên phường là xong. Vô ý thức đến thế là cùng".

- "Chỉ thị nói rõ rồi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, dịch bệnh bao ngày tháng rồi mà giờ vẫn cãi được".

- "Người dân đưa khẩu trang cho còn ném đi? Ủa chị muốn gì?"

- "Có chạy ra lấy túi cam thì cũng phải đeo khẩu trang vào chứ, cái việc cỏn con như thế cũng phải để bị bắt, xử phạt là sao?"

Theo Lim (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/co-gai-cai-nhau-am-i-voi-cong-an-vi-ra-duong-khong-deo-khau-trang-dan-dua-cho-con-nem-di-em-chi-ra-lay-tui-cam-ma-bat-lai-162213108090105130.htm