Đời sống

Cô dâu mới rao bán lại đám cưới của mình trên TikTok

Một cô gái 28 tuổi người Mỹ đang rao bán đám cưới của mình trên TikTok với giá 15.000 USD thu hút sự chú ý của dân mạng.

Theo Insider, Mackenzie Newcomb (28 tuổi) ở New York (Mỹ) vốn dự định kết hôn và tổ chức tiệc cưới vào ngày 19/9/2021. Tuy nhiên, dịch Covid-19 kéo dài khiến cô phải quay về quê nhà ở bang Massachusetts. Việc liên tục chứng kiến người thân trong gia đình mắc Covid-19 khiến Newcomb và bạn trai tên Ben nhận ra rằng điều quan trọng là nên dành thời gian bên cạnh những người mà họ yêu thương hơn là một đám cưới hoành tráng.

Cuối cùng sau nhiều tháng đắn đo, Newcomb quyết định rao bán gói tiệc cưới ở Brooklyn, New York với giá 15.000 USD, thay vào đó cô và chồng đã tổ chức một lễ cưới nhỏ ngay tại Massachusetts. "Chúng tôi lên kế hoạch hôn lễ mới trong 3 tuần với khách mời chỉ có người thân trong nhà. Chính cha tôi là người nghĩ ra ý tưởng bán lại đám cưới dù điều này nghe có vẻ hơi buồn cười", cô cho hay.

Cô dâu mới rao bán lại đám cưới của mình trên TikTok
Vợ chồng Newcomb quyết định làm một lễ cưới nhỏ hơn ở vùng quê.

Cô gái cho hay đã chi ra 25.000 USD cho đám cưới vào tháng 9 nhưng giờ bán lại với giá 15.000 USD. Theo Newcomb, mức giá này là "quá hời" cho việc tổ chức đám cưới tại một thành phố đắt đỏ như New York.

Đôi uyên ương mua lại gói đám cưới của Newcomb sẽ được tiến hành hôn lễ tại một nhà hàng Italy nổi tiếng tại New York với khu tiệc ngoài trời quy mô 80 chỗ. Các dịch vụ khác đi kèm gồm đồ ăn phục vụ tiệc, DJ chơi nhạc, chụp ảnh và hoa tươi trang trí. Tiền tip cho nhà hàng và trang phục cưới sẽ phải tự chi trả. Tuy nhiên nếu cô dâu có vóc dáng tương tự, Newcomb sẵn sàng để lại cả váy cưới.

Cô dâu mới rao bán lại đám cưới của mình trên TikTok - 1
Mackenzie Newcomb cho biết bố cô là người đề nghị con gái bán lại đám cưới tổ chức ở New York.

Vài ngày sau khi đăng video rao bán trên TikTok, cô gái nhận về khá nhiều phản hồi. Newcomb cho biết đang chọn ra vị khách phù hợp và phía nhà hàng cũng đồng ý với phương án nhượng lại này. "Tôi hy vọng việc này có thể giúp các cô dâu khác nghĩ đến chuyện chọn mua đám cưới được thiết kế sẵn và đặt trước đầy đủ. Nhờ đó, họ có thể bỏ qua những rắc rối trong khâu tổ chức và thoải mái tận hưởng ngày vui. Những cô dâu phải hủy ngày trọng đại với lý do nào đó cũng có thể nhượng lại với giá khuyến mãi", Newcomb nói.

Vợ chồng Newcomb dự định sớm quay lại New York nhưng tình hình dịch căng thẳng khiến họ quyết định thuê nhà ở quê ngoại trong cả năm tới. Còn số tiền 15.000 USD thu được cô gái dự tính dùng để đến Philippines hưởng tuần trăng mật.

Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)