Đời sống

Chồng đòi ly dị vì nhìn bụng bầu của vợ rồi đoán sẽ đẻ con gái

Chồng bế con suốt đêm cho vợ ngủ đến mức thiếp đi: Khoảnh khắc khiến cả phòng bệnh xôn xao

Bà mẹ của 4 cô con gái cho biết chồng cô đang muốn ly hôn vì cho rằng đứa con thứ 5 mà cô đang mang thai rất có thể lại là một bé gái khác.

Chồng đòi ly dị vì nhìn bụng bầu của vợ rồi đoán sẽ đẻ con gái
Người phụ nữ 25 tuổi đang mang thai đứa con thứ 5 đã tố cáo chồng thường đánh đập và đòi ly hôn mình chỉ vì cô không sinh được con trai. Ảnh: Handout.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, người phụ nữ họ Hồ, hiện đang mong chờ đứa con thứ 5 của mình chào đời đã gây sốc trên mạng xã hội Trung Quốc khi tố cáo chồng mình đòi ly hôn chỉ vì anh này nhìn bụng và đoán người con sắp sinh sẽ lại là con gái.

Jiupai News đưa tin, chị Hồ hiện đang mang thai tháng thứ 8 nhưng chồng của chị đã bỏ nhà đi từ 3 tháng trước. Từ đó đến nay anh này luôn từ chối đóng tiền thuê nhà cùng vợ và liên tục yêu cầu "ly hôn càng sớm càng tốt".

Chị Hồ hiện đang làm việc trong một xưởng kính tại thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Chồng của chị, người không được tiết lộ danh tính, đến từ một vùng nông thôn của tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam nước này. 

Chồng đòi ly dị vì nhìn bụng bầu của vợ rồi đoán sẽ đẻ con gái - 1
"Ly hôn có cả mặt lợi và mặt hại. Nếu ly hôn, tôi và các con gái sẽ không phải chịu sự ngược đãi từ anh ấy", chị Hồ nói. Ảnh: Douyin

Được biết, chị Hồ sống cùng chồng từ năm 15 tuổi, họ có với nhau cô con gái đầu lòng vào năm 2014 khi Hồ mới 17 tuổi, SCMP đưa tin.

“Chồng tôi nói rằng anh ấy muốn ly hôn vì anh ấy nghĩ rằng hình dáng bụng bầu của tôi cho thấy đó sẽ lại là con gái. Anh ấy nói rằng bản thân cảm thấy lo sợ vì mình là con trai duy nhất trong đại gia đình. Ngoài ra nếu tôi không sinh được con trai, anh ấy sẽ tìm người phụ nữ khác để kiếm người nỗi dõi”, chị Hồ chia sẻ.

Mẹ của 4 người con gái cho biết, cô đồng ý ly hôn vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này.

“Ly hôn có cả mặt lợi và hại. Nếu ly hôn, tôi và các con gái sẽ không phải chịu đựng sự ngược đãi từ anh ta." chị Hồ tâm sự.

Người sắp làm mẹ đứa con thứ 5 cũng cáo buộc rằng chồng cô thường xuyên đánh đập cô, thậm chí anh này đã ngoại tình ngay từ khi cô đang mang thai đứa con gái thứ hai. Cô cho biết hai vợ chồng đã thỏa thuận tất cả các con của họ sẽ tiếp tục sống với chị Hồ sau khi ly hôn và người chồng sẽ chu cấp 1.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 3,5 triệu) mỗi tháng cho mấy mẹ con.

"Ít nhất, anh ấy vẫn còn chút lương tâm. Tôi còn cho rằng anh ta sẽ không thèm chi một xu nào cho những cô con gái của mình. Từ giờ tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ và sống thật tiết kiệm để có thể chi trả học phí cho các con." chị Hồ nói.

Chồng đòi ly dị vì nhìn bụng bầu của vợ rồi đoán sẽ đẻ con gái - 2
Câu chuyện của chị Hồ đã gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc và khiến dư luận vô cùng tức giận. Ảnh: Douyin

Theo SCMP, cuối năm nay cả hai vợ chồng dự định sẽ trở về quê hương ở Quý Châu, nơi họ đăng kí thường trú để làm thủ tục ly hôn. Theo luật pháp Trung Quốc, đơn ly hôn chỉ có thể được xử lý tại thành phố nơi người nộp đơn thường trú.

Liên đoàn Phụ nữ của Lâm Hải, một tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ, cho biết họ đã đề nghị hỗ trợ chị Hồ đồng thời đang điều tra các cáo buộc bạo lực gia đình của người mẹ này.

Câu chuyện của chị Hồ đã trở thành một trong những tin tức thịnh hành hàng đầu trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút 5 triệu lượt xem trên Weibo và 6 triệu trên Douyin. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng và tức giận về cách đối xử tàn nhẫn của người chồng đối với mẹ con chị Hồ.

"Tôi đang tự hỏi tại sao người phụ nữ này lại sẵn sàng có con với một gã đàn ông như vậy?", một người bày tỏ sự bức xúc trên Douyin.

Chồng đòi ly dị vì nhìn bụng bầu của vợ rồi đoán sẽ đẻ con gái - 3
Truyền thống ưa thích con trai ở Trung Quốc, kết hợp với chính sách một con trước đây đã khiến nước này dần mất cân bằng giới tính với tỷ lệ con trai chiếm phần lớn dân số. Ảnh: Douyin.

Giới tính của thai nhi là do người đàn ông quyết định. Tại sao anh ta lại đổ lỗi cho người phụ nữ?", một người khác bình luận.

"Đây là thế kỷ 21 rồi phải không? Tôi không hiểu tại sao vẫn có người lại thích con trai hơn con gái.", thêm một cư dân mạng thắc mắc.

Truyền thống trọng nam khinh nữ của Trung Quốc đã dẫn tới tỷ lệ chênh lệch giới tính trong dân số nước này. Vào năm 2021, tỷ lệ bé trai so với bé gái ở đại lục là 108,3 bé trai trên 100 bé gái, giảm 9,4 so với năm 2012, theo số liệu chính thức. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với mặt bằng quốc tế từ 103 đến 107.

Đầu năm nay, câu chuyện về một bà mẹ đơn thân 21 tuổi làm công việc chuyển phát nhanh để nuôi cô con gái 3 tuổi sau khi cha của em qua đời đã được ca ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi câu chuyện của cô được đăng tải. Người phụ nữ cho biết cha của con gái mình qua đời trong một vụ tai nạn giao thông và mẹ con chị đã bị gia đình chồng bỏ rơi và buộc phải rời khỏi nhà sau khi người mẹ chồng chị nói bà không vui khi cháu mình là con gái.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chong-oi-ly-di-vi-nhin-bung-bau-cua-vo-roi-oan-se-e-con-gai-a363615.html