Đời sống

Chồng cố tình làm con quấy khóc lấy cớ vứt đứa trẻ cho người vợ sốt cao tự trông, dân tình phẫn nộ: 'Có còn nhân tính không?'

Người vợ vì quá mệt mỏi đã không còn khả năng chăm sóc tốt cho con nên đã nhờ chồng mình chăm hộ, không ngờ người chồng lại tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, mới bế một lúc đã quẳng cho vợ.

Theo như đoạn video ghi lại, người chồng mất kiên nhẫn ném con lên giường cho người vợ đang bị ốm sốt cao tự trông gây phẫn nộ trong dư luận.

Khi đó chị vợ đang ốm nặng sốt rất cao, cả người mệt lả nên đã bảo chồng trông con để mình đi ngủ. Một lát sau, khi chị đang nằm mê man trên giường thì bất ngờ chồng chị đi vào phòng, đặt đứa con “phịch” một cái lên người vợ rồi chỉ để lại một câu: “Chỉ biết khóc thôi” rồi đi ra khỏi phòng như không có chuyện gì.

Dù đang rất mệt nhưng chị vợ vẫn gắng gượng ngồi dậy ôm lấy đứa con đang khóc ngặt nghẽo. Người vợ cho biết, chồng chị đã cố tình khiến con khóc rồi lấy cớ đó để không phải trông con, tại sao vợ đã bệnh rồi mà chồng lại không thể cùng san sẻ một chút với vợ?

Chồng cố tình làm con quấy khóc lấy cớ vứt đứa trẻ cho người vợ sốt cao tự trông, dân tình phẫn nộ: 'Có còn nhân tính không?'
Người chồng quẳng con cho vợ đang ốm yếu tự trông (Nguồn:Weibo VN)

Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của xã hội và truyền thông. Tất cả đều đồng loạt lên án sự vô tâm và nhẫn tâm của người đàn ông. Anh ta không chỉ là một người chồng tệ bạc mà cũng chẳng xứng đáng làm cha khi chẳng hề quan tâm chút nào đến sức khỏe của vợ con mình.

[49k likes] Chị vợ xét nghiệm ra dương tính Covid, nhờ đó cũng xét nghiệm ra được “nhân tính” của chồng.

[22.8k likes] Loại người như anh ta cả đời này cũng không xứng được gọi là “Bố”!

[20k likes] Gặp loại người này đúng là đen đủi cả đời!

[10k likes] Đáng sợ thật đấy, vợ bị ốm không chăm sóc đã đành, đằng này đến cả con cũng ném cho vợ, không sợ con bị lây bệnh sao? Thôi thì cũng coi như nhìn rõ được con người thật của anh ta, chị mau chóng ly hôn đi!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chong-co-tinh-lam-con-quay-khoc-lay-co-vut-ua-tre-cho-nguoi-vo-sot-cao-tu-trong-dan-tinh-phan-no-co-con-nhan-tinh-khong-a366307.html