Đời sống

Cảnh báo cực kỳ nguy hiểm từ nắng nóng

Theo thông tin từ bệnh viện Lão khoa Trung ương và bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian gần đây số lượng người lớn tuổi và trẻ nhỏ nhập viện do sốc nhiệt không tăng cao. Tuy nhiên, trong tiết trời nắng nóng, người già và trẻ nhỏ là những đối tượng có nguy cơ cao ảnh hưởng sức khỏe.

Bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt không nhiều

Trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội đang ở mức rất cao, có nơi lên đến trên 40oC, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.

Thời tiết nắng, nóng làm cơ thể ra nhiều mồ hôi, gây mất nước, điện giải, đặc biệt là ở trẻ em dễ dẫn đến mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa. Thời tiết nắng nóng làm cho thức ăn, thực phẩm dễ bị ôi, thiu, dễ nhiễm nấm và vi khuẩn là nguyên nhân gây bệnh tiêu đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, khi chống nóng bằng biện pháp bật quạt gió mạnh trực tiếp vào người hoặc để nhiệt độ điều hòa quá thấp gây nên nhiễm lạnh, viêm phổi…

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến người dân ở các tỉnh thành than trời vì mệt mỏi. Tại Hà Nội, nhiệt độ có lúc lên đến hơn 40oC cũng là yếu tố gây nên nhiều bệnh lý nhất là ở người già và trẻ nhỏ.

Theo ghi nhận của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật ngày 27/6, tại khoa Cấp cứu và đột quỵ (bệnh viện Lão khoa Trung ương) những ngày này so với các năm trước, lượng bệnh nhân nhập viện do nắng nóng, sốc nhiệt không nhiều.

TS.BS Trần Quang Thắng - Trưởng khoa Cấp cứu và đột quỵ (bệnh viện Lão khoa Trung ương) cho biết: “Mấy ngày nay, lượng bệnh nhân nhập khoa chúng tôi vẫn đều đều, không có ca nhập viện vì sốc nhiệt đặc biệt. Nhưng lượng bệnh nhân vẫn đông vì nhiều nguyên nhân bệnh lý tuổi già khác nhau. Có lẽ, những năm qua, do truyền thông tốt nên nhiệt độ cao 39 - 40oC là các cụ không ra ngoài đường”.

Tin nhanh - Cảnh báo cực kỳ nguy hiểm từ nắng nóng
Bác sĩ Thắng chia sẻ với PV về bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt.

Tuy nhiên, cũng có các bệnh nhân nhập viện do các bệnh lý về đột quỵ do ảnh hưởng gián tiếp của nắng nóng cũng như viêm phổi được các y bác sĩ thăm khám, điều trị.

Trong khi đó, trao đổi với PV, đại diện bệnh viện Nhi trung ương cho biết: “Từ đầu mùa hè đến nay so với cùng kỳ năm trước số lượng bệnh nhi nhập viện do liên quan đến nắng nóng, sốc nhiệt giảm. Nguyên nhân là các bậc cha mẹ đã chú ý quan tâm đến con em mình hơn, trời nắng nóng không cho con ra đường nên không xảy ra các vấn đề sốc nhiệt”.

Nắng nóng gây biến chứng nguy hiểm

Mặc dù số lượng ca bệnh do sốc nhiệt ngày nắng nóng không cao như các năm trước, thế nhưng các bác sĩ cho biết không được chủ quan mà vẫn cần phải đặc biệt lưu ý một số vấn đề.

Bác sĩ Thắng cho biết: “Đối với nhóm người cao tuổi có đa bệnh lý mãn tính cần được kiểm tra, thăm khám định kỳ, thường xuyên. Những bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường mà nhiệt độ ngoài trời từ 39 - 40oC thì nên ở trong nhà. Trong trường hợp phải đi khám bệnh theo lịch hẹn, nếu trời nắng nóng quá có thể liên hệ với bác sĩ hoặc trì hoãn tránh nắng nóng. Cần thiết ra đường thời tiết này thì nên ngồi xe ô tô, có điều hòa nhiệt độ chứ không nên đi bộ hay phơi nắng rất nguy hiểm”.

Nói về những biến chứng mà sốc nhiệt do nắng nóng gây ra, bác sĩ Thắng thông tin: “Sốc nhiệt dẫn đến nhiều biến chứng như mất nước, rối loạn toan kiềm, gây ra các tổn thương, làm rối loạn nội môi trong cơ thể do quá trình mất nước, đặc biệt các biến chứng liên quan đến thần kinh, thậm chí có thể đe dọa tính mạng”.

Tin nhanh - Cảnh báo cực kỳ nguy hiểm từ nắng nóng (Hình 2).
Thời tiết nắng nóng nếu không tránh hoặc ra đường có thể gây biến chứng nguy hiểm (Ảnh minh hoạ).

Bác sĩ Thắng cũng đưa ra lời khuyên người già cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ 1,5 lít nước mỗi ngày, ăn bổ sung các chất mát như rau, củ, quả…

Còn đối với trẻ nhỏ, bác sĩ cũng cho biết cần hạn chế tối đa cho trẻ vui chơi ngoài nắng nóng, cho trẻ uống nhiều nước hoặc chất lỏng có chất điện giải. Đồng thời, khi trẻ có dấu hiệu say nắng, say nóng, sốc nhiệt cần cho trẻ vào các cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi điều trị.

Bộ Y tế khuyến cáo

Để chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, cục Y tế dự phòng (bộ Y tế) đưa ra khuyến cáo:

- Hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang… chống nóng.

- Uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha Oresol… Tuy nhiên, không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh dễ gây viêm họng.

Tin nhanh - Cảnh báo cực kỳ nguy hiểm từ nắng nóng (Hình 3).
Nhiệt độ nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, cuộc sống của người dân.

- Không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp; không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người.

- Thực hiện ăn chín, uống chín; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

- Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối.

- Thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà, đồ chơi trẻ em, dụng cụ học tập… bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

- Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Theo Thanh Lam (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/canh-bao-cuc-ky-nguy-hiem-tu-nang-nong-a480430.html