Đời sống

Bức xúc khi nhà chồng định đưa con riêng của chồng về hương khói, người vợ khiến cả CĐM choáng váng khi tiết lộ sự thật khủng khiếp phía sau

Mặc dù cô vợ luôn miệng mắng nhiếc nhân vật "trà xanh" nhưng sự máu lạnh của gia đình người chồng mới làm người đọc rùng mình.

Nếu xếp hạng những nhân vật mà người vợ không muốn gặp nhất thì xếp hạng đầu chắc chắn sẽ là con riêng hoặc vợ cũ của chồng mình. Bởi nếu xử lý không khéo léo và thỏa đáng, đây có thể là yếu tố khiến hôn nhân tan vỡ bất cứ lúc nào. 

Mới đây, một dân mạng đăng tải bài viết hỏi về một vấn đề khá khó xử: "Nên làm gì khi nhà chồng đang có ý muốn đưa con riêng của chồng về để hương khói ạ? (Đó là kết quả của một mối quan hệ sai trái trước khi cưới mình".

Bức xúc khi nhà chồng định đưa con riêng của chồng về hương khói, người vợ khiến cả CĐM choáng váng khi tiết lộ sự thật khủng khiếp phía sau
Bài viết của người vợ được đăng tải.

Dưới bình luận, người vợ giải thích rằng người con riêng đó đã qua đời. Chuyện đưa về ở đây là đưa bài vị, ban thờ của người con riêng về thờ cúng mà thôi. 

Tới đây, dân mạng đều đồng loạt cho rằng, riêng vấn đề này thì nên rộng lòng, suy nghĩ thoải mái và đừng ích kỷ đụng chạm đến một cách cay nghiệt. 

- Quan hệ của chồng và mẹ em bé là trước khi cưới bạn thì làm sao lại là mối quan hệ sai trái được. Bây giờ với gia đình chồng, đó vẫn là con cháu của họ, họ có quyền đưa về thờ cúng như bình thường. Bạn không có quyền gì ngăn cản được đâu.

- Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi mà. Nếu nói đưa 1 đứa bé về nuôi, sợ tương lai chung sống phức tạp thì còn có lý do để nghĩ ngợi chứ đằng này chỉ có cái bài vị thì sân si làm gì? 

- Nhà chồng bạn mà tử tế thì người ta cưới cô kia để bảo vệ cái thai rồi bởi lúc đó bạn đã làm dâu nhà người ta đâu. Người ta cũng đâu có ép uổng ai để mang thai được. Tất cả là do chồng của bạn không ra gì đấy chứ. Chấp nhận người đàn ông đó tại sao bạn không chấp nhận đứa bé, huống hồ nó đã mất rồi.

Có vẻ như không hài lòng với ý kiến của cộng đồng mạng, cô vợ bèn chia sẻ lại chuyện cũ của chồng mình và kẻ thứ ba như một cách giải thích vì sao bản thân lăn tăn trước quyết định từ nhà chồng.

"Trước khi cưới chồng mình có xảy ra quan hệ với một con bé bạn của em họ chồng. Trách chồng 1 thì trách tiểu tam 10. Vốn dĩ nó biết rõ bọn mình sắp kết hôn và chồng mình cũng thú nhận nó là đứa 5 lần 7 lượt chủ động mời gọi chồng mình, cố tình xen vào phá bọn mình. Kết quả mình biết sự việc, nó có bầu, vào đúng gần ngày sinh nhật của mình.

Đau không? Quá sốc, nhưng mình vẫn im lặng chọn cách để chồng thú nhận mọi việc và xử lý con kia. Chồng mình đã gặp nó, đưa tiền để nó chấp nhận bỏ cái thai đi. Nhưng không, thật sự trà xanh thời buổi này thật kinh khủng lắm. Nó diễn trò tự tử rồi trốn ra nước ngoài sinh con.

Nhưng nó vẫn muốn dây dưa, bắt chồng mình phải chịu trách nhiệm khi nó nhờ người báo tin sắp sinh cho bọn mình.

Nhưng thật sự đã là trà xanh thì không có gì dễ dàng, đá trẻ mất nhưng người làm mẹ như nó dùng chính máu mủ của mình diễn trò đáng thương, lợi dụng thiên hạ. Dẫn dắt dư luận gây áp lực lên vợ chồng mình.

Từ bao giờ trà xanh lại được bảo vệ, bênh vực như thế. Thời thế đảo điên, mình chỉ nghĩ đến việc nó lợi dụng sự tử tế của nhà chồng mình để đòi hỏi đủ thứ".

Bức xúc khi nhà chồng định đưa con riêng của chồng về hương khói, người vợ khiến cả CĐM choáng váng khi tiết lộ sự thật khủng khiếp phía sau - 1
Thêm chia sẻ về chuyện chồng cùng nhân tình ngày xưa.

Tuy nhiên khác với sự đồng tình trong tưởng tượng, câu chuyện "thâm cung bí sử" này càng khiến dân mạng bức xúc tột độ. Họ cho rằng gia đình ông chồng ngay từ đầu đã không tốt lành gì, tàn nhẫn với cả ruột rà máu mủ. Chính bản thân cô vợ này mới là người nên nhìn lại toàn bộ vấn đề trong cuộc sống.

- Chị vợ luôn mồm mắng mẹ đứa bé là trà xanh nhưng mình cảm thấy kẻ sai từ đầu đến đuôi phải là chồng chị mới đúng. Chị bảo người ta dụ dỗ mồi chài chồng chị? Một người đàn ông có vợ sắp cưới, nếu có trách nhiệm và biết kiểm soát bản thân thì đã chẳng đến mức khiến cô ấy có thai. Hơn nữa đã gây sai lầm còn không biết chịu trách nhiệm mà bắt con gái nhà người ta đi phá thai thì thực sự thiếu đạo đức! 

- Mặc dù cũng thương cô vợ khi có người chồng tệ bạc nhưng nếu lựa chọn chấp nhận một người đàn ông dám yêu cầu bỏ con mình làm chồng thì phải chấp nhận mọi thứ từ anh ta bao gồm cả chuyện về tình cũ, con riêng như thế này. Đúng là người đáng thương thì cũng nhiều chỗ đáng trách!

Dung (Nguoiduatin.vn)

https://afamily.vn/dau-kho-vi-nha-chong-muon-dua-con-rieng-cua-chong-ve-huong-khoi-vo-bat-man-tiet-lo-ca-tham-cung-bi-su-day-khung-khiep-20220221134024616.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/buc-xuc-khi-nha-chong-dinh-dua-con-rieng-cua-chong-ve-huong-khoi-nguoi-vo-khien-ca-cdm-choang-vang-khi-tiet-lo-su-that-khung-khiep-phia-sau-tintuc810805