Đời sống

Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, người đàn ông doạ công an: Ai bầu cho ông vào đây để quản lý?

Không những vi phạm quy định, đối tượng còn lớn tiếng đôi co, cho rằng mình đã ở đây 30-40 năm rồi nên người trong ban kiểm dịch không được quản lý,

Dù một số tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn còn đâu đó một bộ phận người dân kém ý thức, không những vi phạm quy định mà còn tỏ thái độ chống đối.

Người đàn ông trong đoạn clip đang được chia sẻ khắp các diễn đàn lớn nhỏ dưới đây là một trường hợp tiêu cực như vậy.

Ra đường không đeo khẩu trang, khi bị lực lượng chức năng giữ lại làm việc người này tỏ rõ thái độ dửng dưng, hống hách nói: "Làm gì mà nguy hiểm? Đi như thế thì liên quan tới ai? Tôi có đụng vào ông không?".

Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, người đàn ông doạ công an: Ai bầu cho ông vào đây để quản lý?
Không đeo khẩu trang đi xe máy ngoài đường, người đàn ông tỏ thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Công an bình tĩnh, nhẹ nhàng đề nghị đối tượng chấp hành quy định xử phạt. Vậy nhưng người vi phạm lại đôi co lại với người trong ban kiểm dịch: "Ông là ai? Ai bầu cho ông vào đây làm? Nói đi. Người ở đâu vào đây mà đòi quản lý cái thằng ở đây 30 – 40 năm rồi hả?"

Đối tượng cũng lớn tiếng thách thức là mình có thứ còn kinh khủng hơn cả virut: "Tao có cái thứ còn kinh hơn cả virus, chúng mày chống nối không? Thích không tao làm cho thứ còn ghê gớm hơn đây này. Tự nhiên cô hồn tới đây".

Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, người đàn ông doạ công an: Ai bầu cho ông vào đây để quản lý? - 1
Đối tượng cãi cự cho rằng mình có thứ còn kinh hơn cả vi-rút

Tới hiện tại chưa có thông tin gì về hướng xử phạt người đàn ông đã vi phạm chỉ thị lại còn cãi, doạ nạt lực lượng chức năng. Vậy nhưng hành động này đã bị dân mạng đem ra không tiếc lời chỉ trích. Chỉ sau 15 giờ đăng tải đã thu hút hơn 60 nghìn lượt xem.

"Các anh công an thử bảo anh ta đưa ra cái thứ đáng sợ hơn vi rút xem nào? Trời ạ nói thì phải biết nghĩ chứ".

"To miệng ở đấy thế thôi chứ đem về phường là lại im lặng, sợ xin lỗi tới tấp ngay ấy mà".

"Bắt hết không nói nhiều".

"Đề nghị xử lý nghiêm không nương tay trường hợp này" – một vài bình luận của dân mạng.

Theo Lim (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bi-nhac-nho-vi-khong-deo-khau-trang-nguoi-dan-ong-doa-cong-an-ai-bau-cho-ong-vao-day-de-quan-ly-162213108104349479.htm