Đời sống

Bị chồng đánh bầm dập cả người, vợ nhất quyết không chịu ly hôn vì sợ không tìm nổi người đẹp trai hơn thế, nhìn ảnh người chồng dân mạng chỉ biết câm nín

Cô vợ này cho rằng, chồng của mình còn đẹp trai hơn cả nam diễn viên Trung Quốc Ngô Diệc Phàm.

Mới đây, câu chuyện có phần éo le và khá đặc biệt của 1 đôi vợ chồng trẻ sống ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của dư luận nước này, khi người vợ tên Lý Hà mặc dù bị chồng bạo hành thân thể nhưng vẫn rất yêu chồng, nhất quyết không ly hôn vì "anh ấy quá đẹp trai". 

Được biết, cách đây 3 năm, khi còn là 1 cô gái ngoài 20 tuổi, Lý Hà đã gặp gỡ Vương Cường qua sự giới thiệu của 1 người bạn. Họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và sau 2 tháng hẹn hò đã quyết định đi đến hôn nhân. 

Chính vì thời gian tìm hiểu quá chóng vánh, Lý Hà và Vương Cường chưa có nhiều cơ hội để hiểu rõ con người cũng như tính cách của nhau, do đó ngay sau khi cưới chưa bao lâu, giữa họ đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Thậm chí, có lúc Vương Cường còn đuổi Lý Hà ra khỏi nhà, khiến cô phải nhiều phen ngồi lang thang và khóc 1 mình ở ngoài đường.  

Bị chồng đánh bầm dập cả người, vợ nhất quyết không chịu ly hôn vì sợ không tìm nổi người đẹp trai hơn thế, nhìn ảnh người chồng dân mạng chỉ biết câm nín
Lý Hà nhiều phen phải ra đường ngồi khóc khi cả 2 cãi vã.

Rồi từ những trận cãi vã, Vương Cường đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ", vì lý do là thấy Vương Cường quá đẹp trai, Lý Hà lo lắng chồng cô sẽ bị những cô gái khác để mắt và thường xuyên kiểm soát anh ta, khiến anh ta cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá ngột ngạt. 

"Cô ấy chẳng cho tôi chút không gian riêng nào, kiểm soát điện thoại của tôi 24/7", Vương Cường phát biểu khi được hỏi lý do đánh vợ. 

Thế nhưng, dù có nhiều vết thương và vết bầm tím trên người, Lý Hà vẫn kiên quyết không muốn ly hôn, dù nhiều người cho rằng, tốt nhất nên chấm dứt cuộc hôn nhân độc hại này. Chính Vương Cường cũng cho rằng vì mang quan điểm quá khác nhau, cả 2 sẽ không thể nào đi đường dài được và đã đệ đơn xin ly dị, song Lý Hà vẫn khăng khăng muốn níu kéo. 

"Anh ấy quá đẹp trai, tôi không thể sống thiếu anh ấy dù chỉ 1 giây 1 phút", Lý Hà cho biết. 

Bị chồng đánh bầm dập cả người, vợ nhất quyết không chịu ly hôn vì sợ không tìm nổi người đẹp trai hơn thế, nhìn ảnh người chồng dân mạng chỉ biết câm nín - 1
Chân dung Vương Cường, người chồng đẹp trai nhất thế giới trong mắt vợ anh.

Thậm chí, Lý Hà cho rằng trong mắt mình, Vương Cường là người đẹp trai nhất, còn đẹp hơn cả biểu tượng trai đẹp của xứ Trung, nam diễn viên kiêm ca sĩ Ngô Diệc Phàm. 

Trước tuyên bố của Lý Hà, cư dân mạng càng tò mò được diện kiến dung nhan của chồng cô, thế nhưng khi xem ảnh anh ta, nhiều người cho biết họ đã "vỡ mộng", vì tuy Vương Cường đúng là trông dễ nhìn, nhưng cũng không đẹp đến mức như cô khẳng định, còn thua xa những người đàn ông bình thường khác chứ đừng nói gì đến việc "đẹp hơn cả Ngô Diệc Phàm". 

Bị chồng đánh bầm dập cả người, vợ nhất quyết không chịu ly hôn vì sợ không tìm nổi người đẹp trai hơn thế, nhìn ảnh người chồng dân mạng chỉ biết câm nín - 2
Trong con mắt của Lý Hà, Vương Cường còn đẹp hơn Ngô Diệc Phàm.

Theo thông tin của Mirror Media, Lý Hà đã đưa ra 3 lý do cô không thể ly hôn người chồng bạo lực của mình. 

1. Vương Cường là tình đầu của cô và cô không thể từ bỏ anh 1 cách dễ dàng như vậy. 

2. Cô tin rằng 1 khi phụ nữ đã gắn bó với 1 người đàn ông thì cô ấy nên chung thủy và ở bên anh ta cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. 

3. Vương Cường là người đẹp trai 1 cách xuất sắc và cô khó có thể tìm được ai đẹp trai như anh ta 1 lần nữa.  

Bị chồng đánh bầm dập cả người, vợ nhất quyết không chịu ly hôn vì sợ không tìm nổi người đẹp trai hơn thế, nhìn ảnh người chồng dân mạng chỉ biết câm nín - 3
Lý Hà đã đưa ra 3 lý do không thể ly hôn Vương Cường.

Hiện tại, Lý Hà còn đang mang thai nữa nên cô lại càng muốn 2 vợ chồng hàn gắn để trở lại như xưa. 

"Tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì miễn là anh ấy không rời bỏ tôi", Lý Hà tâm sự. 

Trước câu chuyện này, các cư dân mạng đã xôn xao bàn tán. Có người cho rằng, Lý Hà cũng có lỗi 1 phần, vì cô quá kiểm soát mới khiến chồng chán ngán, nảy sinh sự cáu gắt và dẫn đến hành động bạo lực. Nếu muốn gìn giữ hôn nhân, cô sẽ phải thay đổi. 

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cho dù vợ có hơi giữ chồng 1 chút thì cũng chỉ là do quá yêu, chẳng có gì quá sai trái và không thể bào chữa bằng việc bạo hành được. Chưa kể, Vương Cường còn là người muốn chấm dứt hôn nhân trước, chứng tỏ anh ta cũng chẳng yêu thương gì vợ và Lý Hà không nên níu kéo nữa. 

Người trong cuộc thường mù quáng, người ngoài sẽ nhìn vấn đề 1 cách khách quan hơn. Vậy theo bạn, Lý Hà có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân với Vương Cường nữa hay không?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-chong-danh-bam-dap-ca-nguoi-vo-nhat-quyet-khong-chiu-ly-hon-vi-so-khong-tim-noi-nguoi-dep-trai-hon-the-nhin-anh-nguoi-chong-dan-mang-chi-biet-cam-nin-tintuc799105