Đời sống

Bên trong khu cách ly của học sinh tiểu học Xuân Phương, những trường hợp trốn cách ly hãy nhìn đây mà cảm thấy xấu hổ

Loạt hình ảnh của các em học sinh trường tiểu học Xuân Phương trong khu cách ly đêm đầu tiên đang thu hút sự chú ý đông đảo của dư luận trên mạng xã hội.

Vừa qua, những hình ảnh được gửi về tư khu cách ly dành cho học sinh tiểu học của trường tiểu học Xuân Phương khiến mọi người không khỏi xót xa nhưng cũng nể phục khi những đứa trẻ ở lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng đã phải sống xa gia đình nhiều ngày. Tất cả đều để dịch bệnh có thể bị dập tắt một cách triệt để nhất.

Theo VTC, ngay sau khi có thông báo phong toả, cách ly, các em được chuẩn bị và điều phối vào các khu vực phòng ốc có đầy đủ chăn gối, nệm. Sau khi ổn định, các em được thầy cô cùng cán bộ đến động viên và hướng dẫn nội quy trong khu cách ly.

Bên trong khu cách ly của học sinh tiểu học Xuân Phương, những trường hợp trốn cách ly hãy nhìn đây mà cảm thấy xấu hổ

Dù được căn dặn rất kỹ càng, và vì 2h sáng đã phải dậy xét nghiệm nên các em cần phải ngủ nghỉ sớm. Thế nhưng, lạ chỗ lạ người, các em không thể ngủ ngay dù thể trạng đã rất mệt mỏi. Nhiều em còn khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Tuy khó khăn là vậy, nhưng một điều đáng khâm phục chính là các em dậy xét nghiệm rất đúng giờ. Ở chỗ xét nghiệm, ai cũng xếp hàng ngay ngắn, giữ trật tự dù ở tuổi các em là lứa tuổi vô cùng hiếu động.

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, dân mạng không khỏi xót xa cho hoàn cảnh éo le mà các em vô tình gặp phải nhưng cũng không thể không thán phục tinh thần của những học sinh tiểu học khi nghiêm túc chấp hành nội quy phòng chống dịch và trong khu sinh hoạt chung - điều mà nhiều người lớn thậm chí còn chưa có được.

Bên trong khu cách ly của học sinh tiểu học Xuân Phương, những trường hợp trốn cách ly hãy nhìn đây mà cảm thấy xấu hổ - 1

Bên trong khu cách ly của học sinh tiểu học Xuân Phương, những trường hợp trốn cách ly hãy nhìn đây mà cảm thấy xấu hổ - 2

Bên trong khu cách ly của học sinh tiểu học Xuân Phương, những trường hợp trốn cách ly hãy nhìn đây mà cảm thấy xấu hổ - 3

Bên trong khu cách ly của học sinh tiểu học Xuân Phương, những trường hợp trốn cách ly hãy nhìn đây mà cảm thấy xấu hổ - 4

- "Cố lên những chiến binh nhí. Chúng ta sẽ vượt qua thôi."

- "Thương bọn trẻ nhưng cũng nể lắm vì ở trong hoàn cảnh không bố mẹ bên cạnh, các em vẫn chấp hành tốt nội quy,"

- "Các em hãy xem đây là thử thách rèn luyện kỹ năng sống nhé."

- "Thương các con quá! Các ông các bà trốn khai báo, làm ơn hãy nhìn bọn trẻ mà thương chúng nó với!!!"

Lộc (Nguoiduatin.vn)