Đời sống

Bé trai ngưng tim vì nuốt đồ chơi và bài học "xương máu" cho cha mẹ

Chính vì sự chủ quan của cha mẹ khi cho trẻ nhỏ chơi những đồ chơi không hợp với lứa tuổi hoặc nghịch ngợm các vật dụng gia đình cho nên, nhiều em bé đã gặp phải tai nạn đáng tiếc và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

 
Chính vì sự chủ quan của cha mẹ khi cho trẻ nhỏ chơi những đồ chơi không hợp với lứa tuổi hoặc nghịch ngợm các vật dụng gia đình cho nên, nhiều em bé đã gặp phải tai nạn đáng tiếc và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện Bình Phước, bé trai này được các bác sĩ sơ cứu xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, trợ giúp thở rồi chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM). Hiện nay, bé vẫn đang được hồi sức tích cực, phải thở máy, tiên lượng nặng.Mới đây, một cậu bé 9 tháng tuổi ở Bình Phước được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở sau khi nuốt phải đồ chơi loại gắn trên xe tập đi.

Nguời nhà của bé cho biết, trước đó vài ngày, chiếc nắp đồ chơi đã rơi ra khỏi xe tập đi. Tuy nhiên, gia đình đã không vứt đi mà để lại trong nhà, thật không may, bé lấy chơi rồi nuốt phải nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc trên.

Những vụ trẻ nhập viện cấp cứu do nuốt phải đồ chơi không phải là hy hữu bởi vì trẻ con thường hiếu động, nghịch ngợm nên vô tình gặp nạn.

Trước đó, anh Nguyễn Hồng V. ở quận 1 - TPHCM, thấy đứa con trai 2 tuổi rưỡi cứ ngồi một góc, ôm cổ khạc như người bị mắc xương. Bé khóc, kêu đau cổ và kể lúc nãy chơi đồ hàng với chị mình, nuốt phải một cái lá bằng nhựa.

Anh V. đưa con đến một bệnh viện gần nhà. Bác sĩ chẩn đoán bé có dị vật trong thực quản và gắp ra một chiếc lá khá mềm, đường kính hơn 1 cm, có cấu tạo nhiều nhánh như chiếc xương cá.

Một trường hợp thương tâm khác cũng liên quan đến việc trẻ cấp cứu do nuốt đồ chơi đó là trường hợp bé Devon Hacche, một bé trai 8 tháng tuổi ở New Zealand đã phải trải qua 5 ca phẫu thuật khác nhau tại bệnh viện Nhi Starship thuộc vùng Auckland sau khi nuốt phải một cục pin lithium-ion lớn (một loại pin sạc) vào ngày 15/12/2014. Và cho đến bây giờ, cậu bé vẫn phải nằm bất động vĩnh viễn trên giường bệnh với sự hỗ trợ của một chiếc máy thở và không thể nói hay phát ra âm thanh.

Amanda Hacche, mẹ của em bé cho biết, khi cô phát hiện con trai mình có các triệu chứng như sổ mũi và thở khò khè nhẹ, cô đã đưa con đến bác sỹ. Kết quả chụp X-quang cho thấy, có một cục pin bị kẹt trong thực quản của Devon đã được 4 ngày.

Cục pin bị mắc kẹt được hoà trộn với nước bọt của cậu bé gây ra một phản ứng điện hoá học cực nóng, làm ăn mòn sâu các mô mềm ở khí quản (ống thở) và thực quản (ống ăn) của bé. Bé Devon đã được phẫu thuật lấy cục pin ra. Tuy nhiên, toàn bộ khí quản, thực quản và một phần dây thần kinh của em đã hị huỷ hoại.

Những câu chuyện trên đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ về sự nguy hiểm khi hóc nghẹn đồ chơi ở trẻ em, đặc biệt là sau khi ăn phải các vật dụng nhỏ như pin.

Nguy hiểm dị vật đường thở

Trẻ nhỏ và trẻ mới biết đi khám phá thế giới bằng tất cả các bộ phận cảm giác của chúng - kể cả miệng. Và kết quả là chúng đặc biệt thích nuốt các đồ vật như tiền xu, hòn bi, ghim, thuốc viên, khuy áo, các bộ phận của đồ chơi và hột quả.

Theo BS Trần Đắc Nguyên Anh, Phó trưởng Khoa Cấp cứu - BV Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết, trẻ có thể mắc dị vật đường thở ở khí quản, dị vật này nếu chặn hết đường đi của không khí, trẻ sẽ bị ngạt. Còn nếu dị vật đã đi qua ngã ba khí - phế quản nhưng chưa kịp vào phổi mà mắc lại lưng chừng 1 trong 2 phế quản, trẻ vẫn thở được dù khó khăn hơn. Dị vật tồn tại quá lâu trong cơ thể mà không được phát hiện có thể gây nhiễm trùng và các tổn thương khác.

Còn theo BS Trần Đình Phương, Phó trưởng Khoa Cấp cứu - BV Nhi Đồng 1 (TPHCM) chia sẻ, dị vật đường thở có thể nói là tai nạn nguy hiểm nhất mà đồ chơi có thể gây ra. Nhiều dị vật quá lớn, chèn toàn bộ đường thở có thể khiến trẻ ngộp tức thì và nguy hiểm đến tính mạng.

“Không chỉ đồ chơi, các vật dụng sinh hoạt gia đình cũng gây nguy hiểm, bởi chúng vốn không phải là đồ chơi, không được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn. Chẳng hạn, nhiều trẻ cầm cây viết bi ngậm, đầu nút bấm của viết (thường có thể tháo rời) bị sút ra và rơi vào thực quản, khí quản. Trẻ khác thì lại cắn gãy và nuốt luôn đầu nhiệt kế…”.

Đa số các bé gặp dạng tai nạn này là dưới 4 tuổi. Danh sách dị vật mà các BV lưu lại khá đa dạng: hạt cườm, mẩu nhựa, mảnh giấy, mẩu bút chì sáp, miếng xốp, mút đệm, các chi tiết nhỏ đủ hình thù của các loại đồ chơi có thể tháo lắp hoặc dễ gãy rời… Đó là chưa kể nhiều bé bị chấn thương do xe tập đi.

Nguy hiểm dị vật đường tiêu hóa

Trên thị trường hiện nay, có khá nhiều loại đồ chơi sử dụng pin, nhiều loại trong số đó có hộc chứa pin rất dễ tháo rời. Sau khi thích thú với những món đồ chơi, nhiều em bé tò mò tháo hộc pin ra và… nuốt thử hoặc bỏ chúng vào tai, mũi. “Pin rất nguy hiểm nếu trở thành dị vật, bởi nếu tồn tại trong cơ thể trẻ quá lâu, nó sẽ phân hủy, trong pin lại chứa chì, acid và nhiều chất độc hại khác”.

Loại pin dễ gây tai nạn nhất là pin dạng nút (như pin đồng hồ) hay pin tiểu. Các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca nhập viện khi trẻ nuốt, bỏ pin vào mũi đã lâu, có triệu chứng nhiễm độc chì và khi lấy được viên pin ra thì nó đã trong giai đoạn phân hủy.

Mặt khác, khi trẻ nuốt phải pin, nếu vào đường thở thì gây ngạt, sặc như các dị vật khác; còn vào đường tiêu hóa tuy ít có biểu hiện cấp tính hơn nhưng cần được lấy ra sớm, bởi pin phân hủy sẽ làm tổn thương đường tiêu hóa.

Biểu hiện của khi trẻ bị hóc dị vật

Theo các BS, trẻ mắc dị vật thường biểu hiện như ho sặc sụa, tím tái đột ngột, có thể ngạt hoặc khó thở, trong tiếng thở có tiếng rít thanh quản đặc trưng… Nếu trẻ khó thở, có thể sơ cứu bằng cách vòng tay sau lưng, ép chặt vùng thượng vị, dưới xương ức, siết mạnh để tạo nguồn hơi đột ngột tống dị vật ra. Trẻ nhỏ hơn thì có thể dùng bàn tay vỗ mạnh vào lưng hay ấn ngực. Riêng đối với nhiễm độc chì, có thể nhận biết được triệu chứng cấp tính như rối loạn tri giác, hôn mê, co giật; triệu chứng mãn tính như chán ăn, nôn ói, xanh xao, da có viền chì.

Biện pháp ngăn ngừa trẻ tiếp xúc với đồ vật nhỏ

Bảo vệ trẻ bằng cách để các đồ vật như quả bóng, thuốc viên, tăm, dao cạo, ghim, cúc áo và tiền xu khỏi tầm với của trẻ.

Ngoài ra, các BS cũng cảnh báo việc một số đồ chơi trôi nổi có chứa chì, các hóa chất độc hại từ chất liệu nhựa, nước sơn. Chúng sẽ đặc biệt nguy hiểm với những em bé có thói quen ngậm đồ chơi. Để phòng tránh hiểm họa từ đồ chơi, tốt nhất phụ huynh nên chọn cho trẻ đồ chơi có nguồn gốc rõ ràng, không cho trẻ chơi với những dụng cụ sinh hoạt gia đình có nhiều chi tiết nhỏ; riêng đồ chơi dùng pin thì nên chọn loại có hộc pin được gắn chặt bằng vít.

Bên cạnh đó, trước khi cho trẻ chơi một đồ chơi mới, cha mẹ hãy kiểm tra độ tuổi được khuyến nghị trên nhãn.

Theo các qui định của Ủy ban An toàn Sản phẩm cho khách hàng, đồ chơi làm cho trẻ < 3 tuổi không được có những bộ phận nhỏ. Những bộ phận nhỏ là những phần có chiều sâu < 2,54cm và có đường kính dưới 3,175cm. Cũng nên thường xuyên kiểm tra tất cả những đồ chơi trong nhà bạn để tìm những mảnh vỡ. Đồ chơi bị hỏng phải được vứt bỏ ngay vì những mảnh vỡ có thể rơi ra. Nhiều đồ chơi được thiết kế cho trẻ lớn tuổi hơn chứa những bộ phận nhỏ, đồ chơi của anh chị cũng phải được để ngoài tầm với của trẻ dưới 3 tuổi.

Theo Phạm Hậu (Giadinh.net.vn)