Đời sống

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm'

Sau khi những hình ảnh của bé Cua với đôi tay ngấn nào ra ngấn ấy, tròn trĩnh bụ bẫm được mẹ chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng khiến cả chục nghìn dân mạng "rung rinh".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện loạt hình ảnh về em bé 5 tháng tuổi với làn da trắng nõn, má phúng phính, tay ngấn nào ra ngấn ấy, đang vô tư nằm ngủ khi được bố mẹ địu đi chơi đã khiến nhiều người đổ gục.

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm'
Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội khiến cả chục nghìn dân mạng "rung rinh"

Mẹ của cậu bé siêu dễ thương này đã có những chia sẻ trong group Không Sợ Chó, "Con tao đấy chúng mày ạ. Chúng mày có em hay con mà cũng có ngấn giống nó thì khoe vào đây đi. Nhìn bọn này thích nhờ trông ngấn như con sâu ý. Bàn tay thì như chân gà Đông Tảo còn bàn chân chả khác gì cái bánh dày".

Kèm theo những dòng chia sẻ hóm hỉnh trên là hình ảnh đôi bàn tay và bàn chân mũm mĩm của cậu bé 5 tháng tuổi.

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm' - 1

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm' - 2

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm' - 3

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm' - 4
Đôi bàn tay bụ bẫm được mẹ ví như là chân gà Đông Tảo

Chỉ sau vài giờ đăng tải và chia sẻ, loạt ảnh của bà mẹ trẻ đã nhanh chóng nhận được hơn 10 nghìn lượt thích và bình luận. "Dễ thương lạc lối luôn đó", "Đáng yêu quá đi mất", "Nhìn cưng không chịu nổi", "Nhìn chỉ muốn cắn một ngụm thôi" ….là một trong số nhiều bình luận của cư dân mạng dành cho cậu bé này.

Liên hệ với chị Phạm Ngọc - bà mẹ trẻ cũng là người chia sẻ những hình ảnh trên cho biết, "Bé nhà mình tên Gia Bảo, ở nhà gọi là Cua. Ngày mai là bé tròn 5 tháng tuổi và nặng 8,6kg".

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm' - 5

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm' - 6
Đôi chân trắng trẻo trông chẳng khác gì chiếc bánh dày

Bà mẹ trẻ cũng cho biết, từ khi mới sinh bé Cua ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ và phát triển khá tốt. "Bé sinh ra được 3,5 kg và uống sữa mẹ hoàn toàn 2 tháng đầu mỗi tháng tăng được 1,7kg, tháng thứ 3 tăng thêm được 9 lạng nên trộm vía sau 3 tháng bạn ấy cứ nần nẫn. Trông vậy thôi nhưng người rất chắc nên nhìn bạn ấy không kiểu béo phệ".

Chia sẻ thêm bé Cua, chị Ngọc cho biết cu cậu ở nhà cũng khá là ngoan, ăn ngủ có giờ giấc, không hay quấy đêm, chịu ngồi chơi chứ không bắt mẹ và mọi người bế nhiều.

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm' - 7
Đôi tay bụ bẫm, "núc na núc ních" của cậu bé khiến nhiều người ngất lịm

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm' - 8

Bé trai 5 tháng tuổi với bàn tay mũm mĩm như 'chân gà Đông Tảo' và đôi chân như chiếc bánh dày khiến dân mạng 'ngất lịm' - 9

Bên cạnh đó, chị Ngọc cũng cho biết bản thân khá bất ngờ khi những hình ảnh của bé của nhận được nhiều lời khen của mọi người. "Mình khá bất ngờ khi những hình ảnh của bé của được nhiều người chú ý đến vậy, có lẽ tay bé bụ sữa trông giống chân gà Đông Tảo thật. Lần đầu tiên mọi người gặp cũng thường khen, "trộm vía nhìn con cưng quá", "yêu quá", "muốn cắn cho 1 cái", rồi so sánh tay như khúc mía, như con sâu, như nem chua... rồi thì bàn tay như chân gà đông tảo, như bị ong đốt . Còn bàn chân như củ khoai tây, như cái bánh dày...".

Hiện tại, những hình ảnh về cậu bé 5 tháng tuổi vẫn đang nhận được sự chú ý và bàn luận sôi nổi của mọi người.

Theo Nam An (Helino)