Đời sống

Bé gái 18 tháng tuổi bị chó cắn vì hôn chó và bài học cho phụ huynh khi cho con tiếp xúc với động vật

Chúng ta thường dạy con trẻ yêu động vật nhưng đừng quên rằng động vật cũng là mối đe dọa nguy hiểm đến con trẻ mà các bậc phụ huynh vô tình quên đi. Câu chuyện bé gái dưới đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho cha mẹ khi cho con tiếp xúc với động vật.

Chúng ta thường dạy con trẻ yêu động vật nhưng đừng quên rằng động vật cũng là mối đe dọa nguy hiểm đến con trẻ mà các bậc phụ huynh vô tình quên đi. Câu chuyện bé gái dưới đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho cha mẹ khi cho con tiếp xúc với động vật.

Bé gái 18 tháng tuổi bị chó cắn vì hôn chó và bài học cho  phụ huynh khi cho con tiếp xúc với động vật - Ảnh 1.

Nhìn thấy con bị tấn công, người mẹ không khỏi hoảng loạn kéo con ra khỏi sự hung hẵn của chú chó đó. "Ophelia đã định hôn con chó để thể hiện sự yêu mến nhưng lại bị nó cắn hai phát vào má. Điều đáng tức giận là chủ nhận chỉ đứng nhìn và không làm bất cứ điều gì. Sau đó, ông ta đã dẫn con chó đi và không một lời hỏi thăm. Tại sao lại có con người như thế chứ?" - mẹ Ophelia tức giận kể lại với cảnh sát.

Bé gái 18 tháng tuổi bị chó cắn vì hôn chó và bài học cho  phụ huynh khi cho con tiếp xúc với động vật - Ảnh 2.
 
Bé gái 18 tháng tuổi bị chó cắn vì hôn chó và bài học cho  phụ huynh khi cho con tiếp xúc với động vật - Ảnh 3.

Chỉ là muốn thể hiện tình cảm với chú chó mà Ophelia bị tấn công 2 phát ngay mặt (Ảnh: boMb01)

Sau cuộc tấn công đó, Ophelia bị thương khá nặng ở vùng mặt. Chứng kiến hình ảnh con lúc đó, người mẹ trẻ vô cùng đau lòng và không khỏi hối hận. Cô quyết định chia sẻ chuyện này để cảnh báo các bậc phụ huynh cần cẩn trọng tuyệt đối khi cho con tiếp xúc với động vật. Theo lời cảnh báo từ phía các bác sĩ, dù chó là con vật gần gũi với con người nhưng chúng vẫn mang trong người bản tính hoang dã và đôi lúc sẽ có những phản ứng rất quyết liệt. Thường chiều cao của chó ngang bằng với trẻ nhỏ nên khi bị chó tấn công vết thương chủ yếu thường nằm trên vùng mặt của trẻ, làm biến dạng khuôn mặt. Một số trường hợp nghiêm trọng còn dẫn đến tử vong, vì vậy các bậc cha mẹ phải hết sức cẩn thận.
 
Bé gái 18 tháng tuổi bị chó cắn vì hôn chó và bài học cho  phụ huynh khi cho con tiếp xúc với động vật - Ảnh 4.

Theo lời cảnh báo từ phía các bác sĩ, dù chó là con vật gần gũi với con người nhưng chúng vẫn mang trong người bản tính hoang dã và đôi lúc sẽ có những phản ứng rất quyết liệt (Ảnh: bonMb01)

Cha mẹ cần phải dạy trẻ không được có những hành động làm đau hay chọc phá những con chó. Đối với những trẻ còn quá nhỏ, chưa có nhận thức rõ ràng tốt nhất không nên cho bé chơi hoặc tiếp xúc với chó. Khi bị chó cắn, cần rửa vết thương bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để khử trùng sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ kịp thời chữa trị. Đồng thời phải đưa trẻ đi chích ngừa bệnh dại và uốn ván. Hy vọng những sự việc trên sẽ là một hồi chuông cảnh báo để các bậc làm cha mẹ lưu ý, chủ động hơn trong việc bảo vệ con cái khỏi sự tấn công của các loài vật nuôi tưởng chừng như vô hại.

Theo Jia You (Trí Thức Trẻ)