Đời sống

Bán nhà đi ở trọ, lấy tiền cho con trai du học, bố mẹ ngã ngửa khi quý tử nhất quyết bỏ ngang về nước làm xe ôm

Ai cũng cho rằng có tấm bằng quốc tế sẽ giúp công việc thuận lợi hơn, lương cao hơn. Tuy nhiên, cuộc sống du học không phải như mơ khiến nhiều gia đình vỡ mộng. 

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ câu chuyện một gia đình bán nhà cho con đi Mỹ du học. Tuy nhiên, sau 2 năm cậu con trai lại bỏ ngang về nhà làm xe ôm khiến bố mẹ vô cùng thất vọng.

Cụ thể, câu chuyện được người mẹ chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội như sau: "Vợ chồng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào con trai lớn và ấp ủ tương lai cho con từ bé sẽ theo học máy tính, bởi chúng tôi quan niệm nghề này thời nào cũng thiếu.

Thế nhưng không được chăm chỉ như em gái, cháu lớn học hành không đến nơi đến chốn, lúc con chuẩn bị vào đại học chúng tôi quyết định cho con đi du học, chồng tôi bảo có khi cách dạy tại Việt Nam chưa ổn, sang nước ngoài lại học được và về kiếm tiền tỷ thì sao".

Bố mẹ bán nhà cho đi du học, quý tử bỏ ngang về làm xe ôm-1
Nhiều gia đình cho con đi du học với mong muốn con có thể đổi đời. (Ảnh minh họa)

Cặp vợ chồng đã bán đi căn nhà của mình trị giá 8 tỷ đồng để cho con đi du học. Cậu con trai được học chuyên ngành khoa học máy tính ở một trường đại học có tiếng tại Mỹ nên mức học phí và sinh hoạt vô cùng đắt đỏ.

Chỉ sau 2 năm, gia đình đã phải chi tới 3 tỷ đồng cho con theo học. Tuy nhiên, trong 2 năm dịch không thể về quê cũng như cuộc sống bị gò bó đã khiến cậu con trai vô cùng chán nản. Mỗi lần gọi điện về cho gia đình, nam sinh đều nói áp lực, nhớ nhà muốn bỏ về. Dù được gia đình động viên nhưng chàng trai vẫn không nghe. Sau khi về nước, nam sinh quyết định làm xe ôm công nghệ khiến bố mẹ vô cùng thất vọng.

Vậy nhưng trái với sự thất vọng của bố mẹ, cậu con trai lại cảm thấy rất thoải mái vì không phải lúc nào cũng “ru rú trong phòng” như học bên kia. 

Bố mẹ bán nhà cho đi du học, quý tử bỏ ngang về làm xe ôm-3
Thay đổi môi trường học tập có thể khiến học sinh phải chịu nhiều áp lực nếu không thích nghi kịp. (Ảnh minh họa)

Mặc dù không chê bai công việc này nhưng bỏ tiền tỷ cho con du học nay lại thấy con chịu cảnh dãi nắng dầm mưa, người mẹ không khỏi chạnh lòng. Thậm chí nhiều hôm có người hỏi câu "nay đi xe ôm gặp thằng bé dáng dấp giống hệt con chị mà sực nhớ ra là nó đang đi du học nước ngoài nên em không hỏi" cũng khiến người mẹ chua xót không biết nên trả lời thế nào. 

Bán nhà đi ở trọ, lấy tiền cho con trai du học, bố mẹ ngã ngửa khi quý tử nhất quyết bỏ ngang về nước làm xe ôm - 2
Ảnh minh họa

Riêng người cha thì giận đến mức muốn từ mặt con. Dù hai cha con có ăn chung mâm nhưng cũng không ai nói với ai câu nào. Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn của độc giả.

Một số người cho rằng cậu con trai suy nghĩ chưa chín chắn. Nếu ngay từ đầu không chịu được áp lực thì không nên đi du học để bố mẹ phải tốn một số tiền lớn. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bênh vực cậu con trai cho rằng bố mẹ đang đặt kỳ vọng quá lớn, vượt xa khả năng của cậu.

- Cha mẹ cứ bắt con phải theo ý mình, nhiều cha mẹ mơ mộng đặt cho con mình lên ví trí cao quá! Mà không biết sức lực của con mình đến đâu.

- Bao nhiêu tấm gương trẻ con áp lực học quá mà trầm cảm hay tự tử vẫn không đủ hay sao? Bố mẹ thích học thì tự học đi, sao cứ bắt con mình phải hoàn thành ước mơ thay cho mình thế?

- Áp lực quá không chịu được nên con đã bỏ về. Hao tổn về sức khỏe, tiền bạc. Đừng ép các con nhiều quá ảnh hưởng tinh thần các bậc phụ huynh ơi. Kỳ vọng của chúng ta quá lớn, sẽ làm nỗi lo của trẻ tăng cao. Thương lắm.

- Kỳ vọng quá nhiều thì thất vọng càng lớn, cha mẹ hãy để cho con trẻ đi bằng đôi chân của mình, cứ để con chọn lựa theo năng lực của nó, đừng hy sinh đời bố một cách vô nghĩa và cũng cố đời con theo kiểu áp đặt như vậy.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ban-nha-i-o-tro-lay-tien-cho-con-trai-du-hoc-bo-me-nga-ngua-khi-quy-tu-nhat-quyet-bo-ngang-ve-nuoc-lam-xe-om-a359141.html