Đời sống

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa

Nhắc đến phụ nữ, người ta sẽ nghĩ đến họ với vai trò phái đẹp, phái yếu. Nhưng, những cái tên như Angela Merkel, Christine Lagarde, Melinda Gates, Nancy Pelosi... đã cho chúng ta thấy định nghĩa về phái nữ vô cùng tài năng, quyền lực.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Bà Angela Dorothea Merkel hiện là thủ tướng đương nhiệm của nước Cộng hòa Liên bang Đức và chắc chắn không còn là cái tên xa lạ với bất cứ ai quan tâm đến chính trị thế giới. Bà Angela sinh ngày 17/7/1954 trong một gia đình có bố là mục sư, mẹ là giáo viên. Thuở nhỏ, bà lớn lên ở vùng quê cách Berlin 80km về phía bắc và học rất giỏi. Sau khi học xong phổ thông, bà theo học vật lý tại ĐH Leipzig từ năm 1973-1978, sau đó ra trường làm việc trong lĩnh vực hóa lượng tử. Ngoài ra, bà còn nói thành thạo tiếng Anh và Nga.

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa
Năm 1977, nữ thủ tướng kết hôn với người chồng đầu tiên là nhà vật lý Ulrich Merkel, đổi sang họ chồng là Merkel. Năm 1982, bà li dị chồng. Đến năm 1998, bà kết hôn với người chồng thứ hai là Joachim Sauer, một giáo sư hóa học. Tuy trải qua 2 cộc hôn nhân nhưng bà Angela lại không có con cái.

Ngay từ thời còn đi học, bà Angela Merkel đã tham gia vào các tổ chức đoàn, hội của học sinh, sinh viên. Đây chính là nền tảng để bà dấn thân vào sự nghiệp chính trị sau này. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, bà Angela đã tham gia vào phong trào dân chủ, gia nhập đảng Demokratischer Aufbruch và từ năm 1990 đến nay là thành viên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc. Năm 2000, bà được bầu chọn làm chủ tịch đảng và trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị này. Sau đó, bà đã đưa đảng của mình trải qua hàng loạt cải cách, mở đường để bà trở thành thủ tướng Đức sau này.

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa - 1

Năm 2005, bà Angela Merkel đại diện cho liên minh đảng CDU/CSU chạy đua vào ghế thủ tướng Đức và giành chiến thắng. Sau 100 ngày cầm quyền, bà đã giành được sự ủng hộ cao nhất trong số những nhà lãnh đạo của Đức kể từ năm 1949. Kể từ đó đến nay, bà nhiều lần nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes. Những nỗ lực cải tổ của nữ thủ tướng đã giúp phục hồi nền kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp tại Đức, biến nước Đức thành một quốc gia thân thiện hơn, nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội... Bà từng được người dân châu Âu bỏ phiếu bình chọn là chính trị gia có nhiều ảnh hưởng nhất.

Cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Thế giới Christine Lagarde

Chắc chắn đây cũng là cái tên không còn xa lạ với những người quan tâm tới tài chính, chính trị thế giới. Bà Christine Madeleine Odette Lagarde sinh ngày 1/1/1956 tại Paris, Pháp. Trước khi bước chân vào con đường chính trị, bà Christine từng là Tổng giám đốc điều hành Baker & McKenzie, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới thời bấy giờ.

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa - 2

Từ tháng 5/2007-6/2007, bà Christine là bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Pháp. Sau đó, từ năm 2007-6/2011, bà giữ chức Bộ trưởng tài chính Pháp. Trên cương vị này, bà Christine đã nỗ lực theo đuổi những cải cách kinh tế thông minh, táo bạo, đưa nền kinh tế Pháp đến những bước tiến vượt bậc. Tháng 11/2009, bà được tờ The Financial Times bình chọn là bộ trưởng tài chính tốt nhất khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Ngày 28/6/2011, bà Christine được chỉ định làm Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) nhiệm kỳ 5 năm. Trong nhiệm kỳ này, bà được đánh giá cao khi giảm nhẹ tác động của cuộc khủng hoảng nợ công với châu Âu. Những chính sách mà IMF dưới sự lãnh đạo của bà đưa ra đã giúp các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Brazil nâng cao vị thế. Đến tháng 2/2016, bà tiếp tục tái đắc cử vị trí lãnh đạo IMF. Christine là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo định chế tài chính này kể từ khi hình thành và phát triển.

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa - 3

Tháng 9/2019, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn để bà Christine trở thành Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Lần này, bà cũng là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị này. Bà Christine được cho là lựa chọn hoàn hảo, phù hợp nhất để lãnh đạo ECB, giúp đưa ra những chính sách kinh tế quan trọng, không chỉ là chính sách tiền tệ.

Phu nhân tỷ phú Bill Gates, Melinda Gates

Tỷ phú Bill Gate chắc chắn không còn xa lạ với tất cả mọi người. Bóng hồng sau lưng ông, bà Melinda Gates cũng là một nhân vật tầm cỡ.

Melinda sinh ngày 15/8/1964 tại Dallas, Texas. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà vào học ĐH Duke và đỗ tú tài khoa học máy tính, kinh tế năm 1986, đỗ cử nhân văn chương năm 1987. Sau khi tốt nghiệp, bà đến xin việc tại Microsoft, một công ty mới thành lập chưa lâu. Làm ở đây được 4 tháng, bà và Bill Gates gặp nhau lần đầu tại một hội chợ thương mại ở New York. Cả hai nhanh chóng thiện cảm với đối phương và trao đổi số điện thoại, bắt đầu hẹn hò.

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa - 4

Sau 7 năm yêu nhau, Bill và Melinda về chung một nhà trong một hôn lễ sang trọng năm 1994. Một năm sau, Microsoft phát hành Window 95, tạo nên một cuộc cách mạng hóa máy tính và Bill Gates trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới. Khi cả thế giới nghiêng mình trước sự thành công của người đàn ông này thì cũng không thể bỏ qua hậu phương vững chắc sau lưng ông. Một năm sau khi cưới, Melinda mang thai con đầu lòng và bà quyết định gác lại sự nghiệp, ở nhà chăm con. Melinda nói rằng bà muốn con cái mình sinh ra không phải do người khác nuôi dạy, muốn các con có những giá trị sống như bố mẹ.

Sau khi nghỉ việc, Melinda có nhiều thời gian để đi đây đi đó, quan sát cuộc sống. Lúc trở về, bà đã kể lại cho chồng nghe những điều mắt thấy, tai nghe ở thế giới ngoài kia. Bill Gates rất quan tâm đến lời vợ kể. Sau đó, hai vợ chồng tỷ phú đã cùng đi khắp thế giới, quan sát và tìm hiểu cuộc sống của mọi người. Chính vì vậy mà Quỹ từ thiện mang tên hai người đã ra đời năm 2000 để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nếu như nhiều người coi Bill Gates là bộ mặt của quỹ Gate thì vị tỷ phú Mỹ luôn nhấn mạnh vai trò then chốt của vợ mình trong đó. Chính Melinda đã giúp chồng trở thành một người cởi mở, kiên nhẫn và giàu lòng trắc ẩn hơn.

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa - 5

Melinda đã nhiều năm có tên trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà và chồng quyết định sau khi qua đời sẽ để lại phần lớn tài sản để làm từ thiện bởi họ tin rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội sống một cuộc đời khỏe mạnh và đủ đầy.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Đây có lẽ là người phụ nữ nhiều tuổi nhất nằm trong danh sách những phụ nữ "ngầu" hơn nam giới. Nữ hoàng Anh sinh ngày 21/04/1926, là con gái đầu lòng của Quốc vương George VI và Vương hậu Elizabeth. Ngày 6/2/1952, sau khi vua cha băng hà, Nữ hoàng Anh lên ngôi. Lễ đăng quang của bà diễn ra sau đó tại Tu viện Westminster vào ngày 2/6/1953.

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa - 6

Nữ hoàng Elizabeth và chồng là Hoàng thân Philip gặp nhau tại một lễ cưới năm 1934. Chồng nữ hoàng khi đó là Hoàng tử Philip, Công tước xứ Edinburgh, con trai của Hoàng tử và Công chúa Andrew của Hy Lạp và Đan Mạch. Hai người kết hôn ngày 20/11/1947 tại Tu viện Westminster.

Kể từ sau khi lên ngôi, Nữ hoàng Anh cùng với phu quân của mình đã thực hiện công việc phục vụ cộng đồng một cách nghiêm túc và duy trì lịch trình bận rộn hàng ngày. Trong thế chiến II, đích thân nữ hoàng đã tham gia Dịch vụ Lãnh thổ phụ trợ. Cùng với những phụ nữ Anh khác, Nữ hoàng đã trở thành một thợ cơ khí và lái xe chuyên nghiệp.

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa - 7

Sau này, trong quá trình lãnh đạo hoàng gia Anh, Nữ hoàng Elizabeth được biết đến là một người vô cùng thông thái, một chỗ dựa đáng tin cậy. Bà từng được Cựu thủ tướng Anh Tony Blair vinh danh là kho kiến thức, kinh nghiệm vô cùng to lớn cho bất cứ vị thủ tướng nào.

Nữ hoàng Elizabeth II hiện là người trị vì lâu nhất nước Anh, tính đến nay đã được 68 năm. Nếu chúng ta nghĩ Nữ hoàng Elizabeth II chỉ là người đứng đầu nước Anh thì không đủ. Bà còn là quốc vương của Nhà nước Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland hiện nay. Bên cạnh đó, Nữ hoàng cũng đứng đầu 16 thuộc địa của Anh, các nước thuộc Khối thịnh vượng chung như Australia, Canada, New Zealand...

Ái nữ Tổng thống Mỹ Ivanka Trump

Nhắc đến Ivanka Trump, người ta sẽ nhớ đến gia thế vô cùng hiển hách của cô: Con gái kiêm trợ lý Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thế nhưng bản thân Ivanka cũng đã khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Ivanka sinh ngày 30/10/1981, là con gái đầu của Tổng thống Donald Trump với cựu vận động viên, người mẫu Ivana Trump. Thời thơ ấu, Ivanka theo học trường Chapin tại Manhattan, New York cho tới năm 15 tuổi. Sau đó, cô chuyển tới trường Choate Rosemary Hall, bang Connecticut. Tốt nghiệp Choate, Ivanka vào học ĐH Geogetown trong 2 tháng. Tiếp đó, ái nữ tổng thống chuyển đến học trường Kinh doanh Wharton thuộc ĐH Pennsylvania. Ivanka tốt nghiệp loại ưu cử nhân kinh tế năm 2004.

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa - 8

Trước khi tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình, Ivanka từng làm việc cho Tập đoàn Forest City Enterprises. Năm 2007, cô đã ra mắt nhãn hiệu trang sức của riêng mình, Ivanka Trump Fine Jewelry. Với tài năng kinh doanh di truyền từ người bố nổi tiếng, công ty của cô nhanh chóng phủ sóng tại Mỹ, Canada, Qatar, Arab Saudi, UAE... Khi về làm việc cho gia đình, cô là Phó Tổng giám đốc điều hành mảng Phát triển và Mua lại của Trump Organization.

Không chỉ phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng, Ivanka Trump còn được biết đến trong vai trò người mẫu. Cô đã từng trình diễn cho các nhãn hiệu thời trang như Versace, Marc Bouwer, Thierry Mugler và xuất hiện trên các tạp chí như Forbes, Golf Magazine, Avenue, Elle Mexico, Top Choice Magazine.

5 người phụ nữ 'ngầu' hơn cả đàn ông: Nhan sắc xuất chúng, năng lực có thừa - 9

Xinh đẹp, thông minh, tài năng, gia thế xuất sắc là tất cả những gì người ta nhắc đến Ivanka Trump. Thế nhưng người ta sẽ nhắc đến cô nhiều nhất khi là trợ thủ đắc lực của bố trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Chính cô là người đã khuyến khích ông Trump chạy đua trong cuộc bầu cử. Hiện tại, Ivanka là cố vấn của bố mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Bảo Linh (Khampha.vn)




https://eva.vn/tin-tuc/5-nguoi-phu-nu-ngau-hon-ca-dan-ong-nhan-sac-xuat-chung-nang-luc-co-thua-c73a424093.html?fbclid=IwAR2t_Gzk6woS4XRm-ylu45vK5pqRokj0yhoIiAAn5iZcxvao9u2Pht2btFI