Đời sống

5 mẹo giúp hóa đơn điện không tăng vọt khi dùng điều hòa

Nếu phải ra ngoài phòng một lát, cứ để điều hòa chạy sẽ kinh tế hơn nhiều so với việc tắt đi và bật lại.


Theo Japantoday, mỗi khi bật điều hòa, nó sẽ tiêu thụ điện năng cao nhất khoảng 900 W, và phải mất 30 phút tới một giờ trước khi ổn định ở mức thấp khoảng 200 W. Do vậy, nếu thời gian ra ngoài ngắn, để điều hòa chạy sẽ kinh tế hơn nhiều so với việc tắt đi và bật lại. 

Ngoài ra, 4 yếu tố sau cũng giúp hóa đơn tiền điện nhà bạn không tăng vọt khi dùng điều hòa: 

1. Đặt nhiệt độ 27-28 độ

Vào mùa hè, nhiều người có thói quen hạ nhiệt độ xuống càng thấp càng tốt, để mát nhanh và thích cảm giác mát sâu, nhưng việc này sẽ rất tốn điện. Theo Fujitsu General, khi bạn tăng một độ điều hòa, bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 10% lượng điện sử dụng.

Tại Nhật Bản, nhiệt độ thích hợp nhất là từ 27 đến 28 độ C. Đối với Việt Nam, các chuyên gia cho biết mọi người cũng nên để điều hòa ở mức đó. Nhiệt độ điều hòa trong nhà đặt càng cao thì càng ít tốn điện, do tải lạnh giảm, thời gian chạy máy ít hơn, hiệu suất máy cao hơn.

5 mẹo giúp hóa đơn điện không tăng vọt khi dùng điều hòa
Người Nhật sử dụng nhiều biện pháp để tiết kiệm tiền điều hòa trong mùa hè. Ảnh: Japantoday.

2. Để chế độ quạt gió thổi tự động

Nhiều người hay điều chỉnh quạt gió thổi mạnh vào một hướng nhất định để lấy được nhiều hơi lạnh, nhưng làm như vậy sẽ gây lãng phí, thậm chí còn ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Do đó, nên bật quạt thổi ở chế độ tự động, khi đó gió sẽ phân bố đều, lên xuống, trái phải và giúp tiết kiệm điện điều hòa vì công suất thổi tự động của quạt nhỏ hơn các chế độ khác.

3. Vệ sinh bộ lọc 2 tuần một lần là tốt nhất

Làm sạch bộ lọc trong máy điều hòa của bạn ít nhất một lần/tháng (sau hai tuần vệ sinh một lần là tốt nhất). Việc này không chỉ khiến điều hòa bền, chạy tốt mà còn tiết kiệm tiền đáng kể.

4. Kết hợp dùng thêm quạt

Lưu thông không khí trong phòng với một chiếc quạt sàn vào mùa hè. Điều này giúp tỏa khí lạnh hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ dùng điều hòa.

Theo Mộc Miên (VnExpress.net)