Đời sống

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc

Mặc quần lót màu đỏ để lấy hên chuyện cờ bạc cũng là một trong những điều mà người dân Trung Quốc tin, rồi còn cả không được khóc, không dọn dẹp nhà cửa... những điều mê tín mà chắc hẳn ở Việt Nam cũng đã được bắt gặp khá nhiều.

Với người Châu Á, chuyện mê tín chắc chắn không thể tránh khỏi và người Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Và đầu năm mới cũng là dịp mà người dân của đất nước này kiêng dè nhiều thứ nhất để tránh vận hạn và rước hên vào nhà. Dưới đây là danh sách 12 điều người Trung Quốc sẽ làm và không làm vào tết âm lịch.

1. Tránh mặc trang phục có màu đen và trắng

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc

Vào tết âm lịch, màu sắc chủ đạo luôn là những màu tươi sáng và màu đỏ chiếm đa số. Trang phục có màu đen hoặc trắng thường chỉ được mặc trong đám tang, ám chỉ không khí tang tóc. Vì thế người dân Trung Quốc sẽ tránh những màu sắc này trong ngày đầu tiên của năm mới âm lịch.

2. Không quét dọn nhà cửa cho tới ngày thứ 5

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 1

Ngày hội dọn nhà quốc dân có lẽ không còn xa lạ gì với người Việt và người dân xứ Trung cũng chẳng khác gì. Họ sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, sáng bóng trước khi đón năm mới âm lịch. Và người Trung Quốc sẽ không quét dọn nhà cửa ít nhất là tới ngày thứ 5 bởi lẽ họ quan niệm rằng việc ấy giống như đang quét hết tài lộc ra khỏi nhà.

3. Không gội đầu hoặc cắt tóc

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 2

Trong tiếng Trung Quốc, từ "đầu" được liên tưởng tới sự bắt đầu và nếu muốn có một sự khởi đầu tốt, họ sẽ không gội đầu hoặc cắt tóc cho tới ngày thứ 2 của năm mới âm lịch.

4. Tất cả các cửa trong nhà kể cả cửa sổ đều được mở trong ngày đầu năm mới

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 3

Muốn tài lộc, may mắn đến thăm nhà thì phải mở toang hết cửa trong nhà ra, người dân Trung Quốc nghĩ vậy đó! Hành động này cũng tượng trưng cho việc tống khứ những gì cũ kỹ của năm vừa qua và rước năm mới vào nhà.

5. Không đi thăm hỏi, chúc tết vào ngày mồng 3

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 4

Với người Trung Quốc, ngày thứ 3 được xem là điềm xấu. Họ sẽ không đi chúc tết vào ngày này bởi vì đây là ngày của Hồng Cẩu - "Chi Kou Ri". Trong văn hóa Trung Quốc, đây là một vị thần của sự phẫn nộ, họ cho rằng nếu đi thăm hỏi nhau trong ngày Hồng Cẩu thì sẽ dễ gây sự, nảy sinh cãi vã, và rồi những điều không hay sẽ đến. Chính điều này mà người dân Trung Quốc sẽ chọn ở lì trong nhà vào ngày mồng 3 tết.

6. Không được giặt đồ

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 5

Ngày mồng 1 và 2 tết âm lịch chính là sinh nhật của thần nước (Shuishen) vì thế nếu không muốn đắc tội với thần thì không nên giặt quần áo vào những ngày trên.

7. Không được khóc

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 6

Khóc lóc là biểu hiện của điềm không tốt, vì thế hãy cố mà nén những giọt nước mắt vào trong lòng nhé!

8. Mời khách những đồ ăn mang điềm lành

Dưới đây là danh sách những đồ ăn mang may mắn và tốt lành của người Trung Quốc

Táo: an bình, thông thái

Mơ khô: tiền vàng, thịnh vượng

Mỳ trường thọ: sống lâu

Bánh bao: giàu có, tiền vô như nước

Trứng: con đàn cháu đống

Bánh tàu hũ bát bảo: may mắn, phú quý

Cá nguyên con: thịnh vượng cả năm

Vải: gia đình thêm gắn kết

Nho: giàu có, dồi dào, con cháu đông

Nian gao (bánh gạo nếp): thịnh vượng

Cam: giàu có, tài lộc tấn tới

Đào: sống lâu, khỏe mạnh

Dứa: giàu có, may mắn

Thịt lợn: sức khỏe dồi dào

Gạo nếp: gia đình gắn kết

Hải sản (tôm, cua, bào ngư): có nhiều sự quan tâm

Bánh Tang yuan: gia đình đầm ấm

Ngoài ra, còn một số lưu ý về đồ ăn như sau:

- Không mời khách đậu phụ bởi vì nó có màu trắng và dĩ nhiên là ngày đầu năm thì người Trung Quốc khá kiêng dè màu trắng rồi.

- Trái cây tươi tượng trưng cho cuộc sống và những khởi đầu mới, nếu có vị ngọt thì càng tốt vì điều này được xem là làm dịu ngọt năm sắp tới.

- Và trái cây phải được bày ra một cái khay tròn, nằm sát vào nhau. Chiếc khay này được gọi là "Khay bên nhau". Nếu có thể thì trên khay nên có thêm hình số 8 bởi vì nó tượng trưng cho may mắn và tài lộc.

9. Đặt cam ở trong bếp

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 7

Đối với người Trung Quốc, xếp 9 quả cam ở trong bếp lẫn phòng khách giúp mang lại giàu có, thịnh vượng. Và họ cũng cho rằng đây là cách để xua đuổi ma quỷ.

10. Trao lì xì cũng phải theo số

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 8

Người Trung Quốc kị số 4 và khá ưa thích số 8, vì thế nếu có ý định tặng phong bao lì xì thì họ cũng sẽ đưa ra số lượng bao tránh những con số không may.

11. Không ăn cháo

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 9

Ngày đầu tiên của năm mới, người Trung Quốc sẽ không ăn cháo vì đó là món dành cho người nghèo và không ai muốn khởi đầu một năm theo cách nghèo nàn cả.

12. Treo nút cát tường

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 10

Trang trí nhà cửa bằng những nút thắt cát tường có treo thêm tiền vàng là một hành động cầu mong sự may mắn, thịnh vượng của người dân Trung Quốc.

13. Không chào người đang nằm trên giường

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 11

Người Trung Quốc tin rằng nếu chào một người đang nằm trên giường vào dịp đầu năm thì người đó sẽ phải gắn bó với cái giường cả năm. Và cũng không nên hối họ ra khỏi giường bởi điều đó có nghĩa là năm mới của người đó sẽ luôn trong trạng thái vội vã để hoàn thành công việc.

14. Mặc quần lót màu đỏ sẽ giúp... gặp may chuyện bài bạc

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 12

Màu đỏ dĩ nhiên là màu của may mắn và tốt lành, nhưng người Trung Quốc lại cho rằng nó có thể mang đến vận may trong những ván bài đầu năm.

15. Trong suốt những ngày tết âm lịch thì không nên đọc sách hoặc mua sách

12 điều nên và không nên làm vào Tết Âm Lịch để rước hên vào nhà theo quan niệm của người Trung Quốc - 13

Vì trong tiếng Trung Quốc, từ "sách" phát âm gần giống với từ "mất", điều này có nghĩa là bạn sẽ đánh mất vận may của mình trong năm mới.

Theo Nhật Thành (Helino)




http://helino.ttvn.vn/the-gioi/12-dieu-nen-va-khong-nen-lam-vao-tet-am-lich-de-ruoc-hen-vao-nha-theo-quan-niem-cua-nguoi-trung-quoc-22020251103048326.htm