Đẹp

Vẻ đẹp sắc sảo của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Người đẹp Philippines Pia Wurtzbach vừa được xướng tên là người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 64 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ).

Người đẹp Philippines Pia Wurtzbach vừa được xướng tên là người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 64 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ).
Ngày 20/12, Pia Wurtzbach giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015 tại một trong những đêm chung kết hi hữu nhất lịch sử: vì sự nhầm lẫn của MC mà vương miện được trao nhầm cho người đẹp Colombia trước khi được trả lại cho người đẹp Philippines.
 
Pia Wurtzbach là một trong những ứng viên cho ngôi vị hoa hậu ngay từ những ngày đầu. Sinh năm 1989, cô mang trong mình 2 dòng máu Philippines và Đức. Pia Wurtzbach chào đời tại Stuttgart Baden--Württemberg, Đức.
 
Cha Pia Wurtzbach là người Đức, còn mẹ cô là một y tá Philippines làm việc ở London và đã nghỉ hưu. Cô có một em gái kém 3 tuổi.
 
Pia Wurtzbach theo học nấu ăn tại trung tâm Ẩm thực châu Á ở San Juan, Metro Manila (Philippines) nhưng cô được biết đến với các hoạt động trong làng giải trí với các vị trí như người mẫu, diễn viên, dẫn chương trình, chuyên gia trang điểm. Ngay từ năm 4 tuổi, Pia Wurtzbach đã đóng phim. Cô cao 1,73m.
 
Pia Wurtzbach từng 3 lần tham gia cuộc thi Hoa hậu Philippines: năm 2013 cô đạt danh hiệu Á hậu 1, năm 2014 dừng chân ở top 15 và đến lần thứ 3, năm 2015, cô chính thức giành vương miện và là đại diện của quốc gia châu Đông Nam Á tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.
 
Bên cạnh sự nghiệp và các cuộc thi nhan sắc, Pia Wurtzbach còn gây ồn ào bởi mối quan hệ tình cảm với Tổng thống Philippines (55 tuổi) Benigno Aquino III.
 

Pia Wurtzbach chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 64 với 2 Á hậu lần lượt là Colombia và Mỹ.

 
>> Người đẹp Philippines đăng quang Miss Universe 2015
>> Bê bối trao nhầm giải của Hoa hậu Hoàn vũ trở thành trò cười cho cả thế giới
>> Phạm Hương trượt top 15 là "thảm họa lớn nhất Hoa hậu Hoàn vũ"?
 
Theo H.G (Zing.vn)