Đẹp

Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè

Đến như ngôi sao Phạm Băng Băng dù trước khi ra ngoài dù đã bôi kỹ từng lớp kem chống nắng nhưng cô vẫn không thể nào quên các món đồ "bảo hộ" cho làn da.

Khi nói đến việc chống nắng ngày hè nhiều người sẽ nghĩ ngay đến kem chống nắng. Tuy nhiên, có một thứ cũng có tác dụng chống nắng không kém mà bạn không thể ngó lơ, đó chính là quần áo chống nắng.

Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời thi chỉ kem chống nắng thôi chưa đủ mà bạn cần phải sử dụng thêm đồ bảo hộ để che chắn cho làn da. Đến như ngôi sao Phạm Băng Băng dù trước khi ra ngoài dù đã bôi kỹ từng lớp kem chống nắng nhưng cô vẫn không thể nào quên mũ, găng tay, khẩu trang để bảo vệ làn da tuyệt đối khỏi ánh nắng mặt trời.

Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè
Phạm Băng Băng luôn phòng thủ kỹ càng quần áo, phụ kiện để chống nắng tuyệt đối.
Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 1
Chỉ dùng kem chống nắng thôi chưa đủ, bạn cần phải sắm thêm các món đồ chống nắng như áo, tất, mũ...

Cho dù có sử dụng sản phẩm chống nắng tốt cỡ nào, cho dù có bôi kem chống nắng kỹ cỡ nào thì làn da dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Chính vì thế, phụ nữ vẫn phải trang bị cho mình quần áo chống nắng để che chắn cho da. Theo một nghiên cứu thì các sản phẩm chống nắng như ô, mũ, áo, găng tay có tác dụng chống nắng hiệu quả hơn cả kem chống nắng mà lại rất an toàn.

Kem chống nắng nếu muộn đạt hiệu quả cao thì phải đảm bảo đủ liều lượng và phải bôi lên da thường xuyên. Đó còn chưa kể đến, có một số sản phẩm còn gây kích ứng da. Trong khi đó, quần áo chống nắng có giá thành rẻ hơn, sử dụng được lâu dài và an toàn cho da.

Trong nhiều năm qua, các sản phẩm thời trang chống nắng vô cùng đa dạng, đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Trong đó, cần thiết nhất, phổ biến nhất là những sản phẩm dưới đây.

1. Tất chân

Mùa hè, phụ nữ thường thích mặc váy vì thoáng mát tuy nhiên phải di chuyển nhiều bằng xe máy dưới cái nắng gần 40 độ C thì quả là hành hạ da chân. Ngoài việc bôi kem chống nắng thì bạn cần "phòng thủ" thêm những đôi tất chống nắng che phủ kín chân.

Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 2
Những đôi tất chân dày, dài sẽ che chắn tốt cho đôi chân mặc váy dưới cái nắng.

Những đôi tất chống nắng được thiết kế với lực đàn hồi rất tốt, kết cầu mềm mại nhưng vẫn đủ dày để bảo vệ làn da chân. Không chỉ dùng để chống nắng mà bạn còn có thể sử dụng kiểu tất chân này để đối phó với văn phòng khi bật điều hòa quá lạnh.

Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 3

Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 4
Tất chống nắng có độ đàn hồi tốt, chất liệu chống nắng tốt.

2. Áo chống nắng

Công nghệ áo chống nắng ngày nay rất hiện đại. Thay vì những kiểu áo làm từ vải dày cộm, bí bách thì công nghệ hiện đại cho ra đời kiểu áo chống nắng mỏng, mát, có những chiếc áo chỉ nặng có 85g. Bên cạnh đó, áo chống nắng cao cấp còn sử dụng công nghệ dệt hiện đại, tạo lỗ khí trên bề mặt giúp lưu thông không để khi mặc vẫn có thể chống nắng mà vẫn tạo cảm giác thoáng mát.

Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 5

Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 6
Áo chống nắng hiện đại siêu nhẹ và siêu thông thoáng.

Áo chống nắng ngày nay được thiết kế toàn diện hơn khi có thêm phần mặt nạ che mặt thay cho khẩu trang. Ống tay áo dài che trùm cả bàn tay và có thêm lỗ để xỏ ngón tay cái giúp bạn dễ dàng khi di chuyển bằng xe máy hay xe đạp.

Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 7
Bề mặt áo chống nắng có nhiều lỗ khí để tạo sự thông thoáng.
Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 8
Áo có  thêm phần mạng che mặt, thay thế cho khẩu trang.
Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 9
Ống tay dài che phủ phần bàn tay.
Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 10
Áo có nhiều màu sắc bắt mắt, hiện đại.

3. Găng tay chống nắng

Những lúc không tiện mặc áo chống nắng thì bạn cần phải có găng tay dài để bảo vệ da tay. Nên chọn loại găng tay chuyên dụng để chống nắng vì găng tay loại này có chỉ số chống nắng cao.

Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 11
Găng tay chống nắng được may từ chất liệu chống nắng tốt, dày dặn. Phụ kiện chống nắng này cần thiết khi bạn tham gia các hoạt động ngoài trời, không thể mặc áo chồng nắng rườm rà.
Những món đồ chống nắng 'sống chết' cũng phải sắm khi vào hè - 12
Găng tay chống nắng cũng dài che phủ cả bàn tay và được thiết kế thêm lỗ để xỏ ngón tay cái.

Theo Minh Hoàng (Khampha.vn)