Đẹp

Nhà bán lẻ thời trang J.Crew nộp đơn xin phá sản vì COVID-19

Dịch COVID-19 khiến hàng loạt cửa hàng thời trang ở Mỹ phải đóng cửa. Mới đây nhất, nhà bán lẻ nổi tiếng J.Crew đã phải nộp đơn xin phá sản.

J.Crew là một nhà bán lẻ đa thương hiệu của Mỹ. Hãng luôn mang đến người tiêu dùng những sản phẩm thời trang đa dạng, chất lượng tốt, thời thượng và phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng. Tính đến tháng 8 năm 2016, J.Crew có hơn 450 cửa hàng bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ. Công ty được thành lập năm 1947 với hai người sáng lập là Mitchell Cinader và Saul Charles, ban đầu chủ yếu buôn bán quần áo phụ nữ với phân khúc quần áo giá rẻ.

Trong thông báo, J. Crew cho biết hãng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên một tòa án liên bang ở bang Virginia. Quyết định này được đưa ra sau khi J. Crew đạt được thỏa thuận với các chủ nợ, trong đó chuyển đổi khoản nợ 1,65 tỷ USD thành vốn chủ sở hữu.

Đây là nhà bán lẻ nổi tiếng đầu tiên ở Mỹ chịu thua đại dịch COVID-19. Giám đốc điều hành Jan Singer thông báo: “Trong suốt quá trình này, chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tìm cách mở lại các cửa hàng một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Việc tái cấu trúc tài chính toàn diện này sẽ giúp doanh nghiệp và thương hiệu của chúng tôi phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm tới”.

Nhà bán lẻ thời trang J.Crew nộp đơn xin phá sản vì COVID-19

Thực tế, khi một công ty nộp đơn xin phá sản không có nghĩa là họ hoàn toàn bị phá sản. Với J.Crew, hoạt động kinh doanh trực tuyến chiếm hơn 50% tổng doanh thu, nhưng dịch COVID-19 khiến các cửa hàng bán trực tiếp phải đóng cửa. Tất cả các hãng thời trang đều gặp phải rình trạng khó khăn tài chính khi phần mặt bằng thuê cửa hàng không được sử dụng. Theo CNN, hiện tất cả gần 500 cửa hàng của J. Crew đều ngừng hoạt động cho đến khi lệnh tự cách ly được dỡ bỏ.

Nhà bán lẻ thời trang J.Crew nộp đơn xin phá sản vì COVID-19 - 1

Đại dịch Covid-19 khiến các cửa hàng buộc phải đóng cửa, ngành bán lẻ rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, các nhà bán lẻ khác như Neiman Marcus và J.C. Penney cũng đang chịu áp lực phải nộp đơn phá sản sớm hơn họ dự tính.

Neiman Marcus đang thảo luận về trợ cấp trong quá trình phá sản, còn J.C. Penney đã không thể thanh toán khoản lãi cho chủ nợ.

TH (Nguoiduatin.vn)