Đẹp

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu!

Ai nghiện đồ vintage thì rất nên hóng những tips ăn mặc của mỹ nhân Việt thập niên 90 nha.

Thời trang thập niên 90 luôn có chỗ đứng vững chắc với các tín đồ yêu thời trang và được nhiều bạn trẻ mê mẩn. Nhưng bạn có biết, đâu là những item ruột của mỹ nhân Việt thời ấy chưa? Chưa thì mời đọc tiếp nha.

Sơ mi thô/ sơ mi hoạ tiết

Sơ mi hoạ tiết từng là món đồ mà mỹ nhân Việt thời xưa rất nghiện. Với màu sắc rực rỡ, thiết kế mang đậm chất vintage nên họ chẳng cần phải nghĩ mix thế nào cho đau đầu, cứ vui tay kết hợp em nó với quần jeans hoặc quần shorts lửng sáng màu như xanh hay trắng, thế là đã có ngay 1 set đồ đúng điệu.

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu!

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 1
Diễm Hương chọn cách mix sơ mi hoạ tiết với hoa tai cùng màu trong khi MC Kỳ Duyên cá tính với sơ mi đỏ cùng gilet đen

Nếu thích vẻ ngoài thơ hơn và cực kỳ bắt mắt, các cô thời ấy sẽ dùng sơ mi như lớp áo khoác ngoài hoặc thi thoảng sẽ buộc vạt hờ hững, kết hợp cùng crop top trơn ton-sur-ton hoặc tông màu tương phản nổi bật.

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 2

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 3
Cả Diễm Hương, Kim Khánh đều đã từng mê mệt mẫu sơ mi hoạ tiết này 

Phông/tanktop sắc màu

Đừng nghĩ vintage chỉ hợp với "mấy mẻ" bánh bèo, ai cũng thử sức được hết hà. Hôm nào trời trở nắng và muốn thay đổi năng động mới mẻ, các mỹ nhân Việt sẽ nhanh tay lựa phông sáng màu, màu neon càng tốt, thêm chút phấn mà ửng, tô chút môi đỏ/đỏ cam và thế là đủ để biến hình!

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 4

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 5

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 6

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 7
Trong khi Diễm Hương ưa chuộng kiểu phông màu thì người mẫu La Kim Phụng và diễn viên Y Phụng lại chọn diện áo sát nách vừa năng động vừa có chút gợi cảm

Denim

Thời trang vintage thì không thể bỏ qua đồ denim rồi. Áo khoác denim, quần bò ống rộng cùng tông, mix cùng phông/crop top sáng màu, thêm 1 chiếc thắt lưng da bản to là chuẩn set mà các nàng thập niên 90 cá tính hay trưng diện.

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 8

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 9
Quần jean cạp cao, khoác denim đi cùng khăn turban đều là những món đồ được giới trẻ mê đồ vintage yêu thích nhưng đã được MC Kỳ Duyên và Việt Trinh diện từ nhiều năm trước

Crop top

Áo yếm, áo hai dây hay crop top sáng màu/ hoạ tiết hoa thơ thẩn rất phù hợp với những cô nàng thích sự kiêu kỳ. Ai nói các mẹ ngày xưa toàn diện đồ kín như bưng, xét về độ ăn chơi thì các nàng phải chạy dài mới bì kịp nhé. Thêm kiểu tóc xoăn sóng hoặc tóc mái bay nữa thì chuẩn mốt hồi xưa nhé!

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 10

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 11

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 12

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 13
La Kim Phụng, Việt Trinh, Trương Ngọc Ánh hay Kim Phụng từng rất ưa chuộng kiểu crop top hoa gợi cảm thế này

Chơi màu với phụ kiện

Mũ baret/ mũ nồi cũng lọt top hot item ngày xưa. Mũ hoạ tiết caro, chấm bi hay thậm chí là trơn với chất liệu dạ/ vải thô rất được lòng các nàng ảnh hậu thập niên 90, kết hợp cùng kiểu mái bằng uốn cụp nữa thì khỏi cần bàn, có ngay giao diện đậm chất retro.

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 14

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 15

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 16
Cả Việt Trinh và Diễm Hương đều có đôi mắt to tròn biết nói, nên khi để mái ngang và diện với mũ nồi, trông 2 nàng vừa dễ thương, vừa có chút tinh nghịch

Muốn trông như 1 nàng tiểu thư kiêu kỳ, họ sẽ tìm đến ngay các loại băng đô ren, hoa lá, ngọc trai hay thắt nơ cảnh vẻ cho điệu. Kết hợp với mái tóc đen bồng bềnh là chuẩn bài.

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 17

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 18

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 19

Hôm nào muốn đổi gió, thích hình ảnh thể thao năng động, các cô sẽ thử ngay băng đô sắc màu ăn dơ với bộ đồ, thế là có ngay bộ ảnh retro thế này!

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 20

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 21

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 22
Diễm Hương và MC Kỳ Duyên ngày trẻ đều rất mê mệt mốt băng đô sắc màu

Scrunchies và phụ kiện sắc màu cứ tưởng sến, ai ngờ vào việc ra phết. Nhỡ hôm nào chẳng biết layer sao cho chất, họ cứ chân phương áo/váy trơn màu lạnh, mix thêm mấy em vòng cổ hay hoa tai màu nóng, thế mà lại match cực kỳ.

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 23

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 24

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 25
Nếu Diễm Hương trông có phần tiểu thư dễ thương thì Y Phụng lại toát lên nét kiêu kỳ, cá tính với vòng và hoa tai sắc màu 

Nào còn ai dám nói vintage không dành cho nàng cá tính, vào mà xem các ảnh hậu chọn phụ kiện kính mắt đen tròn, vòng choker và mũ nồi da đây này, thêm kiểu tóc đánh rối nữa là "okela" luôn.

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 26

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 27

Mỹ nhân Việt thập niên 90 ăn diện cầu kỳ phết, tủ đồ lúc nào cũng phải đủ 7749 món màu mè mới chịu! - 28
Trong khi Hà Kiều Anh nổi loạn với kính tròn, hoa tai to bản; Y Phụng  lại cá tính khi chọn choker đi cùng blazer theo phong cách menswear thì Diễm Hương vẫn giữ vẻ dịu dàng, chút tinh nghịch khi chọn mũ nồi đen viền da

Theo Chú Cá Trê & Chim Vành Khen (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/my-nhan-viet-thap-nien-90-an-dien-cau-ky-phet-tu-do-luc-nao-cung-phai-du-7749-mon-mau-me-moi-chiu-162213107082357605.htm