Đẹp

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê

Sau Fantasy Bra, thiết kế Swarovski cũng là bộ cánh được giới mộ điệu mong chờ nhất từ Victoria's Secret Fashion Show.

Bên cạnh chiếc áo lót triệu đô Fantasy Bra, Victoria's Secret Fashion Show còn có một siêu phẩm khác cũng được mong chờ không kém, đó chính là thiết kế pha lê Swarovski. Tương tự như Fantasy Bra, thiết kế Swarovski này cũng là độc nhất vô nhị và chỉ một thiên thần có cơ hội được diện nó. Xét về vị thế và độ đắt tiền, thiết kế Swarovski có thể thua kém Fantasy Bra nhưng xét về độ lung linh, nổi bật thì chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào" bởi lịch sử VSFS đã từng ghi nhận những thiết kế Swarovski đẹp chói lòa, đôi khi còn khiến khán giả nhớ lâu hơn Fantasy Bra.

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê - 1

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê - 2

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê - 3

Một ngày sau khi chiếc Fantasy Bra mang tên Dream Angels được hé lộ, tuyệt tác Swarovski của show diễn năm nay cũng đã được trình làng. Thiên thần nhận được vinh dự trình diễn thiết kế này chính là Romee Strijd.

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê - 4
Thiết kế Swarovski của Victoria's Secret Fashion Show 2018 mang tên Shooting Star với kiểu dáng bodysuit, được làm từ 125.000 viên pha lê Swarovski, nặng hơn 12kg và mất tới 300 giờ để hoàn thành.

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê - 5

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê - 6
Trong đó, riêng phần bodysuit bao gồm 70.000 viên pha lê Swarovski. Được biết, nghệ nhân đã cần tới 150 giờ đồng hồ để đính kết thủ công số lượng pha lê khổng lồ này.

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê - 7

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê - 8
Đi kèm với bộ đồ chính là chiếc cánh với hình dạng ngôi sao 7 cánh. 55.000 viên pha lê Swarovski đã được sử dụng để tạo nên chiếc cánh nặng 9kg này. Được biết, các nghệ nhân cũng đã tiêu tốn tới 150 giờ để hoàn thiện riêng phần cánh.
Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê - 9
Được biết, thiết kế Swarovski sẽ được trình diễn trong bộ sưu tập thứ 6 của show diễn - Celestial Angel

Lộ diện siêu phẩm thứ 2 của Victoria's Secret Fashion Show 2018: thiết kế Swarovski với 125.000 viên pha lê - 10
Chủ nhân của bộ cánh Swarovski lần này là thiên thần Romee Strijd. Chân dài 23 tuổi bắt đầu trình diễn cho Victoria's Secret từ năm 2014 và chính thức trở thành một thiên thần chỉ một năm sau đó.

Theo Alaia (Trí Thức Trẻ)