Đẹp

Dior, Louis Vuitton sản xuất gel rửa tay phát miễn phí, Nordstrom đóng cửa 1000 cửa hàng vì Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ngày một bùng phát, nhiều thương hiệu thời trang như Dior, Louis Vuitton đã chuyển đổi một số nhà máy mỹ phẩm, nước hoa để sản xuất gel rửa tay phát miễn phí cho người dân.

Tập đoàn LVMH mới đây công bố, ba nhà máy sản xuất mỹ phẩm và nước hoa lớn nhất của họ tại Pháp sẽ được chuyển đổi để sản xuất nước rửa tay, Vogue đưa tin. Cụ thể là từ ngày 16/3, các dây chuyền sản xuất nước hoa và mỹ phẩm của hãng được dùng để sản xuất dung dịch rửa tay. Đây được coi là động thái thiết thực trong tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát khắp Châu Âu.

LVMH là tập đoàn mẹ của nhiều hãng thời trang danh tiếng nhất thế giới như Louis Vuitton, Dior, Celine… Các cơ sở này vốn đang sản xuất nhiều loại nước hoa cho các thương hiệu, bao gồm cả Dior, Givenchy và Geurlain.

Đây được xem là hành động nhân văn và thiết thực của “ông trùm hàng hiệu” nức danh thế giới, theo đại diện của LVMH dự kiến ban đầu sẽ sản xuất 12 tấn nước rửa tay khô, sau đó cung cấp miễn phí cho các cơ sở y tế và người dân Pháp.

Dior, Louis Vuitton sản xuất gel rửa tay phát miễn phí, Nordstrom đóng cửa 1000 cửa hàng vì Covid-19
Tập đoàn LVMH thông báo phát gel rửa tay miễn phí trên trang cá nhân

Dior, Louis Vuitton sản xuất gel rửa tay phát miễn phí, Nordstrom đóng cửa 1000 cửa hàng vì Covid-19 - 1

Dior, Louis Vuitton sản xuất gel rửa tay phát miễn phí, Nordstrom đóng cửa 1000 cửa hàng vì Covid-19 - 2

Trong bối cảnh Covid-19 lan rộng và ngày càng khó kiểm soát, nhiều thương hiệu thời trang quốc tế đã đóng cửa tạm thời cho đến khi dịch ổn định lại. 

Dior, Louis Vuitton sản xuất gel rửa tay phát miễn phí, Nordstrom đóng cửa 1000 cửa hàng vì Covid-19 - 3
Nike đã bắt đầu đóng cửa toàn thế giới và dự kiến sẽ mở lại vào ngày 27/3/2020
Dior, Louis Vuitton sản xuất gel rửa tay phát miễn phí, Nordstrom đóng cửa 1000 cửa hàng vì Covid-19 - 4
Thương hiệu dành cho giới trẻ Supreme đóng cửa tạm thời  tại New York

Mới đây, Nordstrom Inc - gã khổng lồ bán lẻ với gần 1.000 cửa hàng hoạt động trên khắp Hoa Kỳ và Canada, sẽ tạm thời đóng cửa các địa điểm độc lập.  Erik Nordstrom, CEO của Nordstrom cho biết: “Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Với bối cảnh dịch bệnh đang tăng nhanh chóng mặt, chúng tôi bắt buộc phải đưa ra quyết định cứng rắn. Các trung tâm tạm thời đóng cửa để bảo vệ nhân viên, khách hàng và tất cả những người khác trong cộng đồng chúng tôi phục vụ”.

TH (Nguoiduatin.vn)