Đẹp

Cùng một bộ cánh: Đỗ Mỹ Linh khoe phụ kiện trên tay, Bích Phương lại phô trương 'vũ khí tự nhiên' đỉnh nhất

Suy cho cùng thì ca "đụng hàng" giữa Bích Phương và Đỗ Mỹ Linh quả bất phân thắng bại.

Từ một nàng Hậu với phong cách thời trang an toàn dễ đoán, Đỗ Mỹ Linh đang nỗ lực để tạo nên bản sắc riêng cho gu thẩm mỹ cá nhân - đặc biệt kể từ sau khi chuyển giao nhiệm kỳ cho đàn em. Cô không ngại diện các trang phục gợi cảm, biến hóa không ngừng với nhiều kiểu tóc.

Trong một sự kiện mới đây, thiết kế dạ hội của NTK Đỗ Long đã giúp Hoa hậu Việt Nam 2016 chiếm trọn "spotlight". Kể cả khi diện bộ cánh này sau một mỹ nhân đình đám như Bích Phương thì Đỗ Mỹ Linh cũng chẳng mấy lép vế.

Cùng một bộ cánh: Đỗ Mỹ Linh khoe phụ kiện trên tay, Bích Phương lại phô trương 'vũ khí tự nhiên' đỉnh nhất
Sắc trắng lộng lẫy từ bộ cánh đã tôn đường cong ngọc ngà trên hình thể người đẹp Hà thành.
Cùng một bộ cánh: Đỗ Mỹ Linh khoe phụ kiện trên tay, Bích Phương lại phô trương 'vũ khí tự nhiên' đỉnh nhất - 1
Cô chọn kiểu tóc bob dài ngang vai, suôn thẳng hiện đại. Phụ kiện nhỏ xinh như chiếc đồng hồ đeo tay càng làm tăng nét thời thượng cho tổng thể.
Cùng một bộ cánh: Đỗ Mỹ Linh khoe phụ kiện trên tay, Bích Phương lại phô trương 'vũ khí tự nhiên' đỉnh nhất - 2
Cũng là bộ cánh này, Bích Phương chẳng ngần ngại phô ra "vũ khí tự nhiên" vốn lợi hại nhất của mình: đôi chân thẳng đuỗn trắng mơn mởn.
Cùng một bộ cánh: Đỗ Mỹ Linh khoe phụ kiện trên tay, Bích Phương lại phô trương 'vũ khí tự nhiên' đỉnh nhất - 3
Chọn tóc chải mượt cùng lối trang điểm sắc sảo, điểm trừ duy nhất cho hình ảnh lần này chính là... photoshop. Nhiều ý kiến cho rằng việc chỉnh sửa ảnh quá đà khiến giọng ca "Đi Đu Đưa Đi" như biến thành người lạ.
Cùng một bộ cánh: Đỗ Mỹ Linh khoe phụ kiện trên tay, Bích Phương lại phô trương 'vũ khí tự nhiên' đỉnh nhất - 4
Xem ra khác biệt lớn nhất trong phong cách của 2 người đẹp chính là chi tiết xẻ tà: nếu Bích Phương tận dụng thiết kế này để khoe chân thì Đỗ Mỹ Linh lại muốn công chúng tập trung vào món phụ kiện trên tay.

Theo Đại Ngọc (Trí Thức Trẻ)