Đẹp

Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh

Đây đều là những kiểu áo phông đơn giản, dễ mặc và diện được mọi hoàn cảnh.

Áo phông trơn màu

Dù đơn giản, nhưng không hề đơn điệu. Đây là mẫu áo luôn giúp các ông chồng có thể nhanh gọn trong việc chon đồ để mặc. Nó phù hợp để kết hợp với mọi phong cách thời trang và mặc trong những tiết trời khác nhau.

Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh

Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh - 1

Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh - 2

Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh - 3
Ngoài việc dễ mặc, dễ hợp mọi kiểu quần từ jeans, quần âu, quần lửng... thì nó cũng là một items khá dễ mặc thành đồ đôi cùng vợ
Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh - 4
Với những chàng có dáng đậm người, không được "mi nhon" cho lắm, nên chọn màu sắc tối như đen/ ghi đậm/ rêu hay xanh nanvy.
Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh - 5
Nếu sở hữu thân hình cân đối, thì những màu sắc sáng như be, trắng hay màu pastel là những màu cơ bản nên hướng tới.

Áo phông kẻ

Đối với phái nữ, những chiếc áo phông kẻ là món đồ không thể thiếu thì nam giới cũng vậy. Áo phông kẻ không những dễ mặc, dễ kết hợp lại còn che đi nhược điểm khá tốt. Người gầy hãy mặc sọc dày và kẻ ngang, còn người mập nên chọn kiểu sọc mỏng và kẻ sọc.

Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh - 6

Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh - 7

Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh - 8

Áo phông có cổ

Đây là kiểu áo nhìn khá chững chạc hơn so với 2 kiểu áo trên, phù hợp diện đi làm. Nếu đi làm có thể sơ vin cùng quần âu + giày loafer hay quần jeans. Còn nếu đi chơi, một chiếc quần lửng và giày thể thao hay giày lười sẽ là lựa chọn hợp lý.

Chồng có xuề xòa đến đâu thì ít nhất vợ cũng phải sắm đủ 3 kiểu áo phông này để lên đồ luôn bảnh - 9

Theo A. (Helino)