Đẹp

4 lưu ý mặc đẹp cho hội chị em ngoài 30, giúp "cải tổ" style vừa sang lại vừa trẻ hẳn ra

Hội chị em ngoài 30 muốn ăn vận vừa trẻ vừa sang thì cần nhớ kỹ những lưu ý sau.

30 có thể nói là cột mốc tuổi tác quan trọng cho các chị em. Ở lứa tuổi này, nhan sắc của bạn sẽ thêm vài phần đằm thắm, trang nhã và quyến rũ hơn. Chính vì thế, style cũng cần có sự thay đổi phù hợp. Lúc này, những bộ quần áo hầm hố, cá tính của những cô nàng tuổi teen sẽ không còn phù hợp với bạn nữa. Tuy nhiên bạn vẫn có thể "cải tổ" style vừa sang chảnh lại vừa trẻ trung ra ít nhất 5 tuổi nhờ vào 4 lưu ý để luôn mặc đẹp tuổi 30 dưới đây.

1. Không quá lạm dụng màu sắc trong trang phục

Những bộ cánh màu mè, nổi bật đúng là rất sặc sỡ và thu hút nhưng nếu không quá tự tin vào trình mix đồ thì bạn không nên "chơi" quá nhiều màu sắc trong 1 outfit. Nếu không khéo phối màu, thì việc diện quá nhiều màu sắc sẽ khiến hình ảnh của bạn trở nên lòe loẹt, kém sang và thậm chí là dừ hơn đáng kể. Thay vào đó, những cô nàng 30 tinh tế sẽ rất hạn chế trong việc dùng quá nhiều màu sắc, thông thường họ chỉ diện trang phục có 3 gam màu chủ đạo và đa phần đều thiên về những tông màu cơ bản.

Bạn cũng đừng nghĩ rằng việc dùng ít màu sắc sẽ khiến style trở nên nhàm chán, "less is best" – đôi khi chính sự tối giản mới là đỉnh cao mặc đẹp và tinh tế cho chủ nhân. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp những tông màu sáng với tông màu tối, màu nóng và màu lạnh, để vừa tạo sự đơn giản mà vẫn có sự nổi bật, sự tương phản này thậm chí còn tạo nét thời thượng cho tổng thể trang phục.

4 lưu ý mặc đẹp cho hội chị em ngoài 30, giúp "cải tổ" style vừa sang lại vừa trẻ hẳn ra
4 lưu ý mặc đẹp cho hội chị em ngoài 30, giúp "cải tổ" style vừa sang lại vừa trẻ hẳn ra - 1
4 lưu ý mặc đẹp cho hội chị em ngoài 30, giúp "cải tổ" style vừa sang lại vừa trẻ hẳn ra - 2

2. Không nên mặc trang phục quá bó

Những mẫu trang phục ôm sát tôn đường cong tuy gợi cảm nhưng lại không phải là item hợp lý mà các chị em ngoài 30 nên diện đến sở làm. Kiểu trang phục bó sát này dễ khiến hình ảnh các chị em trở nên phô phang quá đà và kém sang. Thay vào đó một bộ cánh với độ suông vừa phải sẽ tạo cảm giác thoải mái cũng như tôn lên nét đằm thắm, trang nhã của người diện hiệu quả hơn.

Và thực tế, đôi khi chính việc diện trang phục không quá bó sát cũng là một cách tôn lên nét gợi cảm cho người diện. Chỉ cần bạn khéo nhấn nhá với những chi tiết như váy chiết eo, dùng thêm thắt lưng… thì vóc dáng vẫn được tôn lên đáng kể mà không làm mất đi vẻ chỉn chu, sang trọng.

4 lưu ý mặc đẹp cho hội chị em ngoài 30, giúp "cải tổ" style vừa sang lại vừa trẻ hẳn ra - 3
4 lưu ý mặc đẹp cho hội chị em ngoài 30, giúp "cải tổ" style vừa sang lại vừa trẻ hẳn ra - 4

3. Đừng lạm dụng phụ kiện rườm rà

Lại một lần nữa câu châm ngôn "Less is best" hoàn toàn phù hợp trong trường hợp này. Ngày nay, việc sở hữu những món trang sức vàng và bạc đã không còn là việc quá hiếm hoi. 

Việc "đắp" cả tá phụ kiện lên người sẽ khiến bạn trông giống như một cây giá treo trang sức kém sang mà thôi. Thay vào đó, những cô nàng tinh tế luôn biết cách dùng phụ kiện tối giản mà tinh tế nhờ cách nhấn nhá đúng chỗ. Đôi khi chỉ cần diện 1 chiếc đồng hồ để thêm phần chỉn chu, nếu mẫu váy bạn diện đã có nhiều họa tiết cầu kỳ thì chỉ cần nhấn nhá thêm với 1 chiếc vòng cổ mảnh mai, nếu bạn đã buộc tóc với khăn lụa thì nên bỏ bớt vòng cổ hoặc vòng tay để tổng thể tránh nặng nề.

4 lưu ý mặc đẹp cho hội chị em ngoài 30, giúp "cải tổ" style vừa sang lại vừa trẻ hẳn ra - 5
4 lưu ý mặc đẹp cho hội chị em ngoài 30, giúp "cải tổ" style vừa sang lại vừa trẻ hẳn ra - 6

4. Hạn chế những món đồ chạy theo mốt

Ngoài 30 cũng là lúc các chị em đã bắt đầu định hình được phong cách cụ thể và style mà mình mong muốn. Vẫn biết, những xu hướng mới mẻ và hay ho luôn khiến bạn không thể cầm lòng nhưng bạn nên cân nhắc tránh chạy theo mốt một cách mù quáng. Việc sắm những món đồ thời thượng một cách vô tội vạ vừa khiến bạn lãng phí tiền bạc lại vừa có thể ảnh hưởng đến style tổng thể, khiến hình ảnh của bạn bớt đi vài phần chỉn chu. Ngoài ra nhiều món đồ thời thượng có thể không thực sự phù hợp với vóc dáng của bạn.

4 lưu ý mặc đẹp cho hội chị em ngoài 30, giúp "cải tổ" style vừa sang lại vừa trẻ hẳn ra - 7
4 lưu ý mặc đẹp cho hội chị em ngoài 30, giúp "cải tổ" style vừa sang lại vừa trẻ hẳn ra - 8

 Theo CEM (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/4-luu-y-mac-dep-cho-hoi-chi-em-ngoai-30-giup-cai-to-style-vua-sang-lai-vua-tre-han-ra-22202110823207892.htm