Đẹp

3 kiểu áo chống nắng được tin dùng nhiều nhất hiện nay

Hiện nay trên thị trường phổ biến nhất là 3 loại: áo chống nắng Việt Nam, hàng Nhật và bộ liền chống nắng. Mỗi loại đều có những ưu nhược điểm nhất định, hãy tìm hiểu kỹ để chọn cho mình một sản phẩm tối ưu nhất.

Hiện nay trên thị trường phổ biến nhất là 3 loại: áo chống nắng Việt Nam, hàng Nhật và bộ liền chống nắng. Mỗi loại đều có những ưu nhược điểm nhất định, hãy tìm hiểu kỹ để chọn cho mình một sản phẩm tối ưu nhất.

1. Áo chống nắng thông dụng

Nếu như vào chợ chọn áo chống nắng, chắc chắn bạn sẽ hoa mắt chóng mặt trước hàng hà sa số các sản phẩm được bày bán, nhưng tựu chung lại mẫu áo chống nắng này đều có dáng to rộng, chất vải thô dày và họa tiết sặc sỡ sắc màu. Đây là kiểu áo chống nắng quen thuộc và đã có từ rất lâu rồi, một thời chị em cứ ra đường là khoác lên mình chiếc áo hoa lá cành nổi bật. Đến độ thời điểm ấy cứ chọn áo chống nắng là phải chọn họa tiết thật xinh thật nổi mới được.

3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 1.
 
3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 2.

* Ưu điểm:

- Thiết kế to rộng dễ mặc, chùm được hết cả phần thân trên.

- Áo có mũ to, khóa kéo cao lên tận mặt, che được đến cả phần mũi.

- Tay áo dài rộng, che chắn được cả phần mu bàn tay.

3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 3.

* Nhược điểm:

- Áo đa phần là vải thô, vải bò dày và cứng. Tưởng là có thể che nắng hiệu quả nhưng thực tế thì không phải vậy, áo chỉ chống nắng chứ không ngăn được tia UV.

- Áo to rộng và hơi thô nên xét về khía cạnh thẩm mỹ không mấy ghi điểm.

- Nhiều loại áo vải bò còn vừa cứng vừa nặng, mặc đi ngoài đường đã nóng lại càng thêm nóng.

2. Áo trơn chống nắng hàng Nhật

Hai năm trở lại đây thì những thiết kế áo chống nắng hàng Nhật được các chị em lựa chọn nhiều hơn cả. Không hoa hoét lòe loẹt như những kiểu áo ngoài chợ, áo của Nhật đa phần là trơn màu đơn giản, dáng cũng gọn nhẹ hơn trước rất nhiều.

3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 4.
 
3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 5.

* Ưu điểm:

- Áo chống nắng của Nhật trơn màu đơn giản, kiểu dáng gọn gàng không quá to rộng như trước nên về mặt thẩm mỹ là ghi điểm hơn hẳn.

- Áo của Nhật tập trung chú trọng vào chất liệu vải có thể ngăn được tia UV.

3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 6.

Cụ thể là: Mẫu áo của năm 2015 thì thiên về chất cotton mỏng mát nhẹ nhàng vừa chống nắng vừa chống nhiệt, chất cotton thoáng mát, áo cũng nhẹ nhàng nên mặc vào không có cảm giác nặng nề như áo ngoài chợ.

Bắt đầu từ năm 2016 thì chất liệu được thay đổi một chút, áo chống nắng mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng chất vải thun lạnh Airism lại chống tia UV hiệu quả hơn.

- Thiết kế mỏng nhẹ mặc mà như không.

3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 7.

* Nhược điểm:

- Nhược điểm duy nhất của thiết kế này là phần tay áo chỉ đến nửa mu bàn tay chứ không che kín như áo chống nắng vải thô kiểu dáng cũ.

3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 8.

3. Bộ đồ chống nắng

Không đơn lẻ như áo chống nắng hay váy quây, bộ đồ chống nắng là một set gắn liền cả áo và váy, che kín từ đầu đến chân. Nhưng so với áo hay váy tách riêng thì bộ đồ chống nắng có phần bất tiện đôi chút bởi nó liền cả áo và váy nên đi lại di chuyển hơi khó. Cộng thêm phần khoá kéo còn tạo đường xẻ nên nắng vẫn có thể xâm nhập vào da.

3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 9.

* Ưu điểm:

- Áo gắn liền với váy nên các chị em sẽ không bị quên cái nọ cái kia khi chuẩn bị đồ chống nắng.

- Bộ đồ to rộng chùm hết cả người từ trên xuống dưới.

3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 10.
 
3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 11.
 
3 kiểu áo chống nắng phổ biến nhất hiện nay, mỗi loại đều cũng có những ưu nhược điểm nhất định - Ảnh 12.

* Nhược điểm:

- Trông thế nhưng bộ đồ bất tiện hơn so với việc mặc áo riêng và váy quây riêng, bởi nó gắn liền cả áo và quần nên đi lại và di chuyển hơn khó.

- Phần khóa kéo đôi khi còn tạo khoảng hở ở chân nên nắng vẫn có thể xâm nhập vào da.

Theo Mai Ami (Trí Thức Trẻ)